Lệnh Như Luật vốn nên gặp thống lĩnh đội hộ vệ của mình ngay trong ngày tỉnh lại, nhưng hôm đó cô bị Lý Mạc ám sát, khiến Sanz phải trực tiếp dẫn người đi làm nhiệm vụ.
Năm nay Sanz hai mươi tám tuổi, cao 1m91, vừa nhìn đã biết là binh chủng chiến đấu, trông cực kỳ có cảm giác áp bức. Đường nét cơ bắp của cô ấy rất rõ ràng, hoàn toàn nâng đỡ được bộ quân phục chỉnh tề. Làn da cô ấy sẫm màu, dưới vành mũ là mái tóc ngắn xoăn màu đỏ lửa, đôi mắt đỏ trong suốt như đang cháy.
Tuy nhiên, cách nói chuyện của cô ấy lại khá thoải mái bộc trực, khí chất sáng sủa nhiệt liệt làm giảm đi tính công kích.
Lệnh Như Luật lựa chọn ràng buộc để mở khóa nhân vật mới, tiêu hao 30 điểm sủng ái, số liệu của Sanz hiện ra trên đầu cô ấy.
[Độ trung thành: 100%. Giá trị sủng ái: 0.]
Một vị thủ lĩnh trung thành.
Ngoài nhóm thành viên đầu tiên, các thành viên còn lại của đội hộ vệ đều do Sanz và phó thủ của cô ấy tổ chức tuyển chọn. Lệnh Như Luật yên tâm đối với đội hộ vệ Vương cung hơn nhiều.
“Bệ hạ, trên mặt thần có gì sao?” Nhận ra Lệnh Như Luật đang nhìn mình, Sanz lúng túng gãi gãi má.
“Ừm, ta đang nghĩ, có thể mời ngươi làm huấn luyện viên cho ta không.”
Lệnh Như Luật mỉm cười nói ra dự định của mình: “Bác sĩ Liêu nói ta cần rèn luyện thân thể, ngươi có bằng lòng giúp ta không?”
“Đương nhiên là bằng lòng, phân ưu cho bệ hạ chính là chức trách của thần!”
Hai mắt Sanz lập tức sáng lên, cô ấy vuốt vuốt đuôi tóc của mình, mỉm cười làm lộ ra một cái răng nanh bên miệng: “Vương cũng phải luyện mấy thứ này sao? Nhưng cũng đúng, trùng cái chúng ta nên rèn luyện để có một cơ thể cường tráng!”
Lệnh Như Luật cười cong mắt: “Vậy ngươi chờ ta một chút.”
Sanz liên tục gật đầu, trong lòng kích động nghĩ, giọng nói của bệ hạ thật dịu dàng, đây chính là sức hút của Vương sao?
Cung nhân tiến vào hầu hạ Lệnh Như Luật thay y phục, cô chọn một bộ áo dài quần dài gọn nhẹ, rồi từ chối ý tốt muốn đánh răng giúp mình của cung nhân. Dụng cụ làm sạch răng miệng thời tinh tế cũng rất tiên tiến, cô gần như chỉ cần cầm nó đưa vào miệng là được.
Cung nhân đều là trùng đực trẻ tuổi, ngoại hình xuất sắc, được huấn luyện bài bản, Lệnh Như Luật không khỏi cảm thán: Đúng là cuộc sống đẹp đẽ dễ làm con người sa đọa!
Khi cô đến phòng ăn nhỏ, Lưu Dạ đã chuẩn bị bữa sáng xong.
Nói là “nhỏ”, nhưng thực ra phòng ăn này cũng có hơn trăm mét vuông, chỉ là so với phòng ăn tiếp khách ở tầng một và tầng hai thì nhỏ hơn.
Trên bàn bày đầy món ăn, những gì Lệnh Như Luật ăn ở Y Vụ Ty hôm qua chỉ có thể gọi là dung dịch dinh dưỡng, hôm nay mới là mỹ thực thật sự.
Lệnh Như Luật nếm thử thứ giống đồ ăn dặm cho trẻ con trong bát trước mặt, cảm giác đầu tiên là ngon, cảm giác thứ hai là rất ngọt.
Cô dùng thìa khuấy chất lỏng vàng nhạt bán trong suốt này, tri thức truyền thừa hiện lên trong đầu: Mật trăm hoa, được chế từ nhiều loại mật hoa giàu dinh dưỡng, tương tự “sữa ong chúa”, là một trong những thực phẩm chính quan trọng của Trùng Tộc thời ấu niên.
Nếu là đời trước, cô tuyệt đối sẽ không thích khẩu vị này, nhưng hiện tại vị giác của cô cũng đã thay đổi theo chủng tộc.
Thế giới này không ngừng làm mới nhận thức của cô.
“Bệ hạ có thích không? Có chỗ nào cần cải thiện không ạ?” Lưu Dạ khẽ hỏi.
“Trong này có mật của hoa hòe, có thể cho nhiều hơn một chút. Ta thích mùi vị của nó.”
Lệnh Như Luật nghiêng đầu: “Cái này là ngươi làm sao?”
“Vâng, bệ hạ.” Lưu Dạ gật đầu.
Trong nguyên tác không nói Lưu Dạ còn biết nấu ăn. Lệnh Như Luật giơ tay xoa đầu anh ta, ý cười càng sâu: “Rất tốt.”
Cô truyền qua một chút pheromone mang tính trấn an, giá trị sủng ái của Lưu Dạ cũng tăng thêm 5 điểm.
Vành tai Lưu Dạ đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, pheromone của Vương giống như một giọt mật hoa, nhuộm cả cốc nước trong thành mùi hương của cô.
Anh ta rũ mắt, thấp giọng nói: “Đây là việc thuộc hạ nên làm, cảm tạ Vương đã ban ân.”
Thực ra cả bàn điểm tâm này đều do anh ta làm, sau khi được trấn an tinh thần lực, dù thức đến nửa đêm anh ta cũng không thấy buồn ngủ, liền dậy chuẩn bị nguyên liệu. Ngay cả mật hoa cũng tự mình đi thu từng giọt trong vườn trồng của Vương cung.
Mặt khác, sau sự kiện ám sát, anh ta cũng không yên tâm để người khác kiểm soát thức ăn đưa vào miệng bệ hạ, nên mới tự làm.
Tay Lệnh Như Luật rời khỏi đỉnh đầu Lưu Dạ, chút cảm giác ấm áp còn sót lại vẫn lưu lại nơi đó.
Lưu Dạ đứng thẳng, canh giữ phía sau cô, âm thầm quan sát và ghi nhớ sở thích ăn uống của cô.
Đó là trách nhiệm của họ, ý nghĩa tồn tại của Đội hầu cận là thỏa mãn sở thích của Vương.