Cô đang đứng trong một vũng nước trong suốt, mực nước vừa chạm đến giữa bắp chân, đáy nước trải đầy những viên sỏi tròn nhẵn.
Trên mặt nước có rất nhiều hoa sen mười sáu cánh màu vàng đang trôi nổi, ngoài ra xung quanh cô là sương mù kéo dài vô tận. Nước hồ kéo xa không nhìn thấy điểm cuối, trong sương còn có nhiều hoa sen hơn nữa.
Lệnh Như Luật sững lại trong chốc lát, sau đó, một từ bật lên trong đầu cô… Thánh Trì.
Lệnh Như Luật thong thả bước đi, tạo ra tiếng nước xào xạc. Dòng nước dịu dàng lướt qua da cô, mang đến cảm giác yên ổn.
Cô ngẩng đầu, hơi nhíu mày, chỉ thấy trên cao trong màn sương lờ mờ ẩn hiện bóng của rất nhiều sợi xích đen, phía trên còn có những ổ khóa khổng lồ. Trên những sợi xích đó, nơi bầu trời xa hơn nữa, là một dải tinh vân màu vàng.
Khung cảnh này giống hệt như xích đang khóa chặt bầu trời đầy sao.
Lệnh Như Luật gọi trong lòng: [Hệ thống?]
Không có phản hồi.
Cô lặng lẽ cảm nhận một lúc, xác định hệ thống không ở đây thì khẽ nhướng mày.
Ban ngày, sự tồn tại của hệ thống trong đầu cô giống như camera giám sát ở góc văn phòng, tuy không quá rõ ràng, nhưng liếc qua là thấy, khó mà bỏ qua.
Mà lúc này, cảm giác đó đã biến mất.
Trong Thánh Trì, ngoài cảnh vật, thứ có thể gọi là “sinh vật” chỉ có hoa sen trong nước. Lệnh Như Luật cúi xuống nắm lấy cuống của một đóa sen trước mặt, trong khoảnh khắc, tầm nhìn của cô như lặn xuống đáy hồ…
Cô thấy rễ của tất cả hoa sen đều sinh trưởng và quấn chặt vào nhau, tạo thành một mạng lưới phức tạp, giống như một tổ trùng khổng lồ.
Cùng lúc đó, không gian tinh thần bỗng đảo lộn, trong mắt cô, nơi vị trí mỗi đóa sen đều xuất hiện một bóng dáng hư ảo màu vàng bán trong suốt.
Vô số giọng nữ khác nhau chồng lên nhau vang lên…
“Cuối cùng ngươi cũng tới rồi sao? Tân Vương.”
“Lâu quá rồi… Vậy mà vẫn là Vương họ Lệnh.”
“Mười bảy năm, cuối cùng cũng tỉnh. Lâu lắm rồi không có người sống nói chuyện, nghẹn chết ta rồi!”
Giọng nói gần cô nhất nói: “Này! Tiểu bối lỗ mãng từ đâu ra vậy? Còn kéo nữa là hoa gãy đấy!”
Hư ảnh dùng một tay chống hông, một tay định gõ lên đầu cô, đáng tiếc là không chạm vào được.
Lệnh Như Luật: “…”
Một hư ảnh khác cười nói: “Này, một trăm mười một, ngươi chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một đóa sen là được rồi.”
Lệnh Như Luật là Vương đời thứ 111, nghe vừa đơn độc lại vừa khó gọi.