Đến nội dung chính

Chương 1

admin 483 Chữ Cài Đặt

Nước.

Rất nhiều nước, nặng nề, dính nhớp.

Lệnh Như Luật có cảm giác như mình đang lơ lửng giữa làn nước đặc quánh, chất lỏng nặng nề đè ép khiến cô không sao mở nổi mắt. Dường như tay chân đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, cảm giác kỳ quái ấy chẳng khác nào tứ chi đang bị gắn sai vị trí.

Ngủ mê man rồi bị bóng đè sao?

Cô không kiên nhẫn mà muốn xoay người, nhưng rất khó khăn.

Ký ức cuối cùng trong đầu Lệnh Như Luật là cảm giác khoái chí sau khi block (chặn) gã sếp tồi. Tuy còn chưa tìm được công việc mới, nhưng nổi điên nói ra hết toàn bộ bất mãn với cấp trên thật là hả giận. Cô không hề hối hận khi đã từ chức…

Còn giờ thì sao?

Ký ức ngắt quãng. Cô có về tới nhà chưa? Đã ngủ chưa?

… Không nhớ rõ!

Sao mơ mãi mà không thể tỉnh thế này?

Đây có thật là mơ không?
Lệnh Như Luật đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, cô ra sức điều động mọi cảm quan của mình, muốn tìm lại quyền điều khiển cơ thể.

“Nước” vây quanh khắp người Lệnh Như Luật cũng không hề tối tăm, mà dường như có thứ ánh sáng ấm áp nào đó đang chiếu xuyên qua mí mắt của cô.

“… Vương…”

Có tiếng gọi.

Lệnh Như Luật nghe thấy những tiếp gầm liên tiếp, trùng điệp với nhau vang lên.

“… Vương… Đã tỉnh!”

“… Phá vỏ…”

Thật là lạ quá.

Lệnh Như Luật có thể dễ dàng hiểu được cảm xúc trong những tiếng gọi đó.

Đó là vui sướng, kích động, sùng kính, cùng với… Tình yêu vô vàn với cô.

Tuy trông có vẻ khá tự luyến và buồn nôn, nhưng Lệnh Như Luật thừa nhận mình rất hưởng thụ.

Chỉ là, dường như họ cách cô rất xa. Tựa như có một bức màn vô hình chắn giữa hai bên, khiến cô không thể nghe rõ họ đang nói gì.
Bức màn?… Đúng rồi, hình như xung quanh cô bị thứ gì đó chặn lại.

Bỗng nhiên, trong đầu Lệnh Như Luật hiện lên một hình ảnh.

Cô đang lơ lửng trong một quả trứng rất lớn, cả người cuộn tròn, xung quanh là dịch phôi sền sệt.

Trong nháy mắt tiếp theo, cơ thể cô bắt đầu có cảm giác.

Phảng phất như là bản năng, cô nâng tay lên, dùng sức vươn tới phía trước, rồi…

Răng rắc!

Vỏ trứng nứt ra một khe nhỏ, chất lỏng sền sệt tràn ra, ánh sáng chói lòa lập tức ùa vào. Cô mở mắt. Hai lá phổi bắt đầu phập phồng, không khí lạnh lẽo len qua khoang mũi, tràn vào cơ thể…. Cô đã học được cách hít thở một lần nữa.

Cũng chính vào lúc này, một giọng nói máy móc tràn đầy vui sướng vang lên trong đầu cô:

[Xin chào ký chủ, hệ thống số 03 hân hạnh được phục vụ.]