Thẩm Vân Tây từ sớm đã chuẩn bị tâm lý rằng người của phủ An Quốc công sẽ lạnh nhạt với mình. Dù sao nguyên chủ trước đó cũng suýt chút nữa cầm trâm đâm lên mặt chủ mẫu Tần Lan Nguyệt, cuối cùng còn chẳng bị xử phạt thích đáng, người trong phủ sao có thể không có ý kiến.
Trên mặt Thẩm Vân Tây không lộ ra điều gì khác thường. Nàng từ biệt đám hộ vệ và kỵ binh của Minh Vương phủ, nhìn theo đoàn người ngựa lên đường quay về vương phủ phục mệnh, rồi mới chậm rãi đi về nơi ở của mình.
Viện tử của nguyên chủ có một cái tên rất hay là “Hợp Ngọc cư”, nằm ở phía Tây Bắc phủ Quốc công. Đám người hầu trong Hợp Ngọc cư vừa thấy Thẩm Vân Tây trở về liền vội vàng xếp hàng hành lễ thỉnh an.
Thẩm Vân Tây chỉ đơn giản rửa mặt thay y phục, đúng lúc đó Lý ma ma phụ trách cơm nước cũng đưa thức ăn từ tiểu phòng bếp tới.
Lúc chạng vạng nàng đã ăn bánh canh bột ngô ở thôn trang rồi nên không thấy đói. Đồ ăn từ tiểu phòng bếp đưa tới nàng không động đũa, chia cho Trúc Trân và Hà Châu.
Hai người đang dùng bữa thì có một nha hoàn tên Phúc Hoa rón rén bước vào. Trong tay nàng ta ôm một chiếc hộp gỗ đàn hương chạm hoa tinh xảo, giọng nói nhỏ đến mức như sợ bị người khác nghe thấy: “Thưa cô nương, bên kia biết cô nương đã trở về nên đưa thứ này tới.”
“Bên kia”, chính là chỉ trong cung.
Trong cung ngoài vị Thái tử Đông cung kia ra thì còn có thể là ai nữa?
Nguyên chủ vẫn luôn âm thầm qua lại với Thái tử. Mặc dù trước kia chính Thái tử là người xin thánh chỉ ban hôn cho nàng và Vệ Thiệu, cũng chính hắn nói ra những lời như dao cứa vào tim nàng, nhưng trong lòng nguyên chủ vẫn chưa từng oán trách Thái tử, ngược lại còn đổ hết tội lỗi lên đầu Tần Lan Nguyệt, Vệ Thiệu và cả bản thân mình. Trong mắt nàng ta, Thái tử vẫn là vị thần minh cao cao tại thượng, sáng chói vô song, cứ như đã bị mê hoặc đến mất trí.
Nàng ta thường xuyên viết thư bày tỏ tình cảm với Thái tử. Năm lá thư gửi đi, trong cung nhiều lắm cũng chỉ hồi âm một lá, mà nội dung còn ít ỏi lạnh nhạt, khiến nguyên chủ ngày ngày giằng co giữa vui mừng và đau khổ.
Tình cảm của hai người này rõ ràng hoàn toàn không ngang bằng, nguyên chủ chính là kẻ bị đối phương thao túng triệt để.
Hiện giờ nguyên chủ đã không còn, đương nhiên Thẩm Vân Tây cũng sẽ không chủ động viết thư tình cho Thái tử nữa. Điều khiến nàng bất ngờ là phía nàng vừa lạnh nhạt đi, phía Thái tử lại bắt đầu chủ động. Nếu nguyên chủ còn sống mà biết được chuyện này, chỉ e sẽ vui mừng đến phát điên.
Nhưng nàng không phải nguyên chủ.
Thẩm Vân Tây không nhận lấy chiếc hộp kia, cũng chẳng hỏi bên trong là thứ gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Tìm một cái hòm cất đi. Sau này nếu còn có người đưa đồ tới thì cứ trả lại, không cần báo cho ta biết.”
Phúc Hoa nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng, Trúc Trân và Hà Châu cũng đồng loạt nhìn sang.
Thẩm Vân Tây cũng chẳng để tâm bọn họ đang nghĩ gì. Nàng bảo người đốt thêm ít than trong phòng, sau khi tắm gội xong thì lên giường nghỉ ngơi.
Trong phòng đặt một chiếc giường rất rộng, treo màn thanh la, phía trên lót đệm hoa dày cộp, lại phủ thêm một tầng thảm lông mềm mại, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy vô cùng ấm áp.
Thẩm Vân Tây nằm xuống. Nàng vốn không phải kiểu người lạ giường, nhưng nằm trong chăn rất lâu vẫn không ngủ được.