Đến nội dung chính

Chương 10

admin 703 Chữ Cài Đặt

Không phải vì chỗ nào khó chịu, cũng chẳng phải vì lạnh. Chỉ là vừa chui vào chăn, những chuyện từng xảy ra trên chiếc giường này liền đứt quãng hiện lên trong đầu nàng.

Có hình ảnh nguyên chủ thức trắng đêm, có cảnh nàng bị người khác khinh miệt chế giễu, có lúc nhớ đến Thái tử nơi Đông cung, có lúc lại nghẹn ngào khóc nức nở vì tủi thân. Gần như toàn bộ đều là những cảm xúc tiêu cực khiến người khác ngột ngạt khó chịu, đến cả người đứng ngoài nhìn vào cũng cảm thấy áp lực nặng nề.

Đó là dị năng của nàng.

Chỉ cần tiếp xúc với người hoặc vật nào đó, nàng sẽ đọc được một phần ký ức mà đối phương từng trải qua. Đọc được nhiều hay ít hoàn toàn ngẫu nhiên, bản thân nàng cũng không thể khống chế.

Những hình ảnh và âm thanh ấy ảnh hưởng đến Thẩm Vân Tây, khiến ngực nàng nghẹn lại đến khó thở. Hai tay nàng che kín tai mình, giống như muốn bịt tai trộm chuông.
Cũng may chẳng bao lâu sau, mọi thứ cuối cùng cũng dần yên tĩnh lại. Nàng khẽ thở ra một hơi, nửa tỉnh nửa mê chìm vào giấc ngủ.

Đám người Trúc Trân nhẹ tay nhẹ chân lui ra ngoài.

Lúc này, bên ngoài Hợp Ngọc cư có người đi ngang qua.

Quý Ngũ Niên cầm một chiếc đèn dầu, liếc nhìn viện tử vẫn còn sáng đèn, giọng khàn khàn cất lên: “Thưa công tử, nghe nói Thẩm cô nương… à không, là Tam thiếu phu nhân, hôm nay sẽ trở về. Xem ra giờ đã đến nơi rồi.”

Người đàn ông đứng bên cạnh hắn gương mặt lạnh nhạt, không nói gì nhiều, chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước.

Bóng dáng hai người rất nhanh đã chìm hẳn trong màn đêm. Giữa tiếng tuyết rơi lặng lẽ, dường như còn vọng lại giọng nói nhẹ như gió thoảng của Quý Ngũ Niên:

“Cái phủ này đúng là sắp loạn thành một nồi cháo rồi, chỉ mong đừng liên lụy đến công tử thì tốt.”
Một đêm yên giấc.

Trời còn chưa sáng, Thẩm Vân Tây đã bị Trúc Trân lôi khỏi giường. Phủ An Quốc công không có quy củ sáng tối phải đi thỉnh an, nhưng ngày đầu tiên hồi phủ thì vẫn phải đến bái kiến trưởng bối trong nhà.

Mặt trời còn chưa mọc, Vệ lão phu nhân đã tới chùa Tương Quốc thắp hương cầu phúc, phải đến chiều mới trở về. An Quốc công Vệ Trí Xuân thì vào triều từ sớm, giờ Mão đã rời phủ.

Nói trắng ra, hôm nay người mà Thẩm Vân Tây phải đi thỉnh an chỉ có mỗi nữ chính Tần Lan Nguyệt mà thôi.

Thẩm Vân Tây vẫn bình chân như vại, nhưng Hà Châu và Trúc Trân thì lại thấy khó chịu. Đặc biệt là Hà Châu, tuổi còn nhỏ hơn cả Trúc Trân, tính tình hoạt bát, nghĩ gì nói nấy:

“Cô nương vừa qua bên kia là kiểu gì Tần phu nhân cũng bắt đứng hầu bà ta dùng bữa sáng cho mà xem. Trước kia bà ta đã thích làm vậy rồi, giờ ba tháng trôi qua, chắc bản lĩnh gây khó dễ cho người khác còn tiến bộ hơn nữa. Trời ơi, mới ngày đầu tiên mà nô tỳ đã thấy sống trong phủ này khó khăn quá đi mất, còn chẳng thoải mái bằng ở thôn trang.”
Nàng vừa than ngắn thở dài vừa xị cái mặt tròn vo xuống.

Thẩm Vân Tây ngồi trước bàn trang điểm, nghiêm túc nhìn Hà Châu qua tấm gương đồng, yên lặng nghe nàng lải nhải.

Ở tận thế, cơ hội giao lưu với người khác vốn không nhiều, phần lớn thời gian nàng đều sống một mình, lâu dần thành quen, không thích nói chuyện, có thể im lặng thì sẽ im lặng. Đợi Hà Châu càm ràm xong, nàng chỉ khẽ gật đầu.

Ngoại trừ việc không thể ra khỏi cổng thì ở thôn trang quả thực thoải mái hơn. Nhưng sống trong phủ cũng có cái hay, ít nhất thức ăn phong phú hơn, đầu bếp cũng nấu ngon hơn nhiều.