Muốn trách cũng nên trách Vệ Trí Xuân già rồi mà chẳng đứng đắn.
Còn cả Thẩm tam tẩu nữa.
Chuyện xấu trong nhà không giấu kín thì thôi, nàng lại còn quang minh chính đại đem mấy chuyện ấy tung ra ngoài!
Vệ Tín càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý, vừa mở miệng gọi:
“Tam tẩu…”
Nghe thấy tiếng hắn, mí mắt Thẩm Vân Tây giật nhẹ.
Nàng ngẩng đầu, chặn họng hắn:
“Lục đệ, ta cũng có một người đệ đệ đấy, không biết đệ đã gặp chưa?”
Chỉ một câu không đầu không cuối như vậy, người khác đều nghe chẳng hiểu gì, nhưng Vệ Tín thì lập tức héo rũ như cây cải gặp sương.
Biểu cảm hắn xìu xuống ngay tức khắc, không dám hé răng thêm nửa chữ, ngoan ngoãn nuốt toàn bộ lời định nói trở lại bụng.
Hắn không thể không kiêng dè Chung Thuận.
Mấy vị di nương vẫn còn ghé đầu thì thầm.
Tiền di nương nhỏ giọng nói: “Thật ra không riêng gì ta, rất nhiều người đều tò mò, rốt cuộc Tam thiếu phu nhân làm sao biết được chuyện Tần phu nhân và lão gia tư thông trước khi thành thân?”
“Chuyện kín kẽ như vậy, sao nàng ta lại biết rõ đến thế được?”
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Lời của Tiền di nương khiến sống lưng Vệ Tín lạnh toát.
Bởi vấn đề này cũng chính là điều vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn.
Rốt cuộc Thẩm tam tẩu biết chuyện Thuận ca nhi từ đâu?
Hết chuyện này đến chuyện khác, những bí mật mà người ngoài hoàn toàn không biết, vì sao chỉ có một mình nàng biết rõ?
Vệ Tín không nhịn được lại nhìn về phía Thẩm Vân Tây.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Thẩm Vân Tây cũng quay sang nhìn lại.
Nàng hơi nhíu mày, nheo mắt, vẻ mặt như cười như không, cổ quái đến mức tựa như chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của hắn.
Cả người Vệ Tín cứng đờ.
Hắn theo phản xạ cúi đầu xuống, nắm tay siết chặt, trong lòng dâng lên nỗi kiêng kị và sợ hãi chưa từng có.
Hắn biết ngay mà!
Người đàn bà này tà môn quỷ dị vô cùng!
Nàng giống như yêu ma biết phép thuật, chuyện gì cũng biết hết!
Thẩm Vân Tây ở phía đối diện thật ra hoàn toàn chẳng để ý tới Vệ Tín.
Nàng chỉ cau mặt, đưa tay dụi dụi khóe mắt.
Vừa rồi lúc ăn đậu phộng rang, có chút vụn vỏ bay vào mắt, khó chịu muốn chết.
Hà Châu thấy nàng chớp mắt liên tục, nước mắt cũng sắp rơi xuống, liền nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Tiểu thư đọc sách thôi mà, có cần cảm động tới mức khóc luôn không?”
Thẩm Vân Tây: “…”
“Không phải.”
Bên cạnh truyền tới một tiếng cười khẽ.
Vệ Thiệu bất động thanh sắc liếc nhìn Vệ Tín một cái, rồi cúi mắt nói thay nàng:
“Là có thứ gì bay vào mắt thôi.”
Thẩm Vân Tây gật đầu.
Hà Châu lúc này mới hiểu ra, nhìn Vệ Thiệu rồi lại nhìn nàng:
“Không sao không sao, để nô tỳ thổi cho tiểu thư. Tiểu thư đừng dụi mắt nữa.”
…
Đoàn người vào cung dự dạ yến mãi tới giờ Tuất canh ba mới trở về.
Tần Lan Nguyệt được người dìu vào phòng, sắc mặt vô cùng khó coi. Bộ cáo mệnh phục ngũ sắc trên người cũng chẳng che nổi vẻ mệt mỏi tiều tụy hiện rõ trên mặt nàng ta.
Nhị thiếu phu nhân Nguyên Tề Phương theo phía sau bước vào, vừa đi vừa vò nát chiếc khăn lụa trong tay, miệng không ngừng oán giận:
“Đúng là xui tận mạng! Cái loại chị em dâu với mẹ chồng thế này mà cũng để ta gặp phải!”
Tiền di nương cười hỏi:
“Vào cung dự yến là chuyện vui lớn cuối năm đấy chứ, lại đúng ngày may mắn thế này, sao Nhị thiếu phu nhân còn ôm một bụng tức trở về vậy?”