“Ta cũng nghĩ mãi không ra.” Triệu di nương lại nói nhỏ hơn: “Ngoài kia thiếu gì lang quân trẻ tuổi có tiền đồ cho nàng ta chọn, cớ sao lại cố tình gả cho lão gia chúng ta làm kế thất?”
“Nói câu khó nghe một chút, tuổi tác của lão gia đủ làm cha nàng ta rồi. Bình thường lại còn là người phong lưu đa tình, chẳng phải kiểu quân tử đoan chính gì. Một cô nương trẻ tuổi như nàng ta, sao lại nghĩ quẩn tới mức vừa dâng mình trước rồi mới thành thân cơ chứ?”
Tiền di nương, mẹ ruột của Bát công tử nhỏ tuổi nhất, bật cười: “Lão gia nhà chúng ta cái miệng dẻo lắm, lại còn lớn lên khá tuấn tú. Lời ngon tiếng ngọt dỗ dành vài câu, tiểu cô nương nào chịu nổi chứ?”
Chỉ có Tôn di nương dưới gối không con không cái, tuổi tác lại lớn hơn các nàng, xưa nay tính tình nhát gan. Nghe các nàng nói càng lúc càng quá, bà vội vàng xen vào:
“Thoại bản của Tam thiếu phu nhân chưa chắc đã là thật đâu, phu nhân cũng chưa chắc đã làm mấy chuyện đó. Chuyện cũ mờ ám như vậy, Tam thiếu phu nhân lại đâu có chui xuống gầm giường nhà người ta mà biết rõ được, chắc chắn là bịa đặt thôi. Các người mau đừng nói nữa, lỡ truyền tới tai phu nhân thì to chuyện đấy.”
Tiền di nương cười nhạo: “Nếu là giả, sao lão phu nhân lại im lặng không nói gì? Lão phu nhân là người công chính nhất phủ này.”
“Nếu là giả, Tần phu nhân của chúng ta sao có thể nuốt cục tức ấy được? Ngươi cũng đâu phải chưa từng thấy nàng ta ngày xưa đối xử với Tam thiếu phu nhân thế nào. Ép người ta tới mức gần như chui xuống bùn.”
“Nghĩ kỹ lại mới thấy Dụ Hòa quận chúa cũng thật đáng thương. Bà ấy tốt bụng nuôi cháu ngoại thay chồng, ai ngờ cuối cùng lại dưỡng ra một người đối xử với con gái ruột của mình như vậy.”
Triệu di nương tiếp lời: “Còn chẳng phải thế sao? Tần phu nhân tuy tuổi còn trẻ, nhưng thủ đoạn tâm cơ còn cao hơn đám già đời như chúng ta vài phần.”
“Nàng ta gả vào phủ mấy năm nay, người ngoài ai cũng khen ngợi không ngớt, chỉ có người trong phủ mới biết sống khó chịu tới mức nào thôi.”
Tôn di nương “ai da” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Người trẻ tuổi mà, tính tình mạnh mẽ kiêu căng chút cũng dễ hiểu. Chờ thêm vài năm nữa chắc sẽ khá hơn thôi.”
Vệ Tín ngồi phía đối diện, đem toàn bộ những lời kia nghe rõ mồn một.
Hắn ngồi mà như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, trong lòng phiền loạn vô cùng.
Khi nhắc tới Tần phu nhân, giọng điệu của mấy vị di nương quả thật chẳng mấy tốt đẹp. Người mà bọn họ nói tới hoàn toàn khác hẳn với Tần phu nhân mà Vệ Tín quen biết.
Hắn là con thứ, mẹ ruột cũng chỉ là một di nương. Thiếu niên tuy lỗ mãng, nhưng bản tính thật ra không xấu, đối với nỗi khổ của các di nương cũng có vài phần đồng cảm.
Vệ Tín muốn mở miệng biện giải giúp Tần phu nhân trước mặt các di nương. Hắn hơi hé miệng, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì.
Đến lúc này hắn mới giật mình nhận ra, bản thân thật ra chẳng hiểu bao nhiêu về người và chuyện trong phủ An Quốc công.
Ấn tượng của hắn về mọi thứ trong phủ, phần lớn đều đến từ thư Tần phu nhân gửi cho hắn. Sau khi từ Thanh Châu trở về, hắn cũng chưa từng thật sự dò hỏi hay tìm hiểu gì thêm.
Nhưng… Tần phu nhân đối với hắn quả thật rất tốt.
Vệ Tín thầm nghĩ, cho dù Tần phu nhân thật sự từng có quan hệ với Vệ Trí Xuân trước khi thành thân… thì hơn nửa cũng là do lão già mất nết Vệ Trí Xuân kia dụ dỗ cô nương trẻ tuổi không hiểu chuyện mà thôi.