Hà Châu nói: “Rong biển là món hiếm lạ lắm đấy ạ. Ngoài những nơi ven biển ra, người ở các châu quận khác cả đời cũng chưa chắc được nếm qua đâu. Cũng nhờ thực ấp của quận chúa nương nương nhà chúng ta ở gần biển nên việc mua mới thuận tiện như vậy.”
Thẩm Vân Tây cười híp mắt, lập tức quyết định: “Đúng là nhờ phúc của mẫu thân. Tối nay chúng ta ăn rong biển đi.”
Đã quyết định xong, chủ tớ hai người quay về Hợp Ngọc cư, vừa khéo gặp Vệ lục lang Vệ Tín từ chính viện thỉnh an đi ra.
So với lúc mới từ Thanh Châu trở về, Vệ Tín giờ trông tinh thần hơn hẳn, vóc dáng cũng cao lên không ít. Hắn mặc áo gấm thêu mây, đầu đội mũ quan chỉnh tề, đúng kiểu ăn mặc đang thịnh hành của đám công tử trẻ tuổi ở kinh thành.
Hắn đi từ cuối hành lang tới, trong tay xách chiếc lồng chim họa mi lông vàng mà Tần Lan Nguyệt vừa tặng. Vừa đi, hắn vừa nhớ tới gương mặt tiều tụy của Tần phu nhân, sắc mặt vốn đã không đẹp lại càng âm trầm thêm mấy phần. Đúng lúc ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Vân Tây, khóe môi lập tức kéo xuống.
Hắn không thích Thẩm Vân Tây.
Mà Thẩm Vân Tây cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn.
Nàng làm như không nhìn thấy Vệ Tín, bước qua. Ai ngờ Vệ Tín bỗng nâng lồng chim lên chắn ngang đường, không cho nàng đi tiếp.
Con chim họa mi trong lồng bị dọa đến mức vỗ cánh phành phạch.
Hà Châu lập tức tiến lên: “Lục công tử!”
Vệ Tín liếc xéo nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo, cười nhạt hai tiếng.
Chỉ nhìn vẻ mặt đầy khí thế ấy thôi cũng biết hắn lại muốn đứng ra bênh vực Tần phu nhân kính yêu rồi.
Từ sau bữa tiệc hôm ấy, Thẩm Vân Tây đã gặp Vệ Tín không ít lần. Mỗi lần gặp, đối phương đều kiếm chuyện, thể hiện cái gọi là “trượng nghĩa” của mình. Mà hôm nay xảy ra chuyện thoại bản, tinh thần trượng nghĩa ấy hiển nhiên lại càng bốc cao.
Thẩm Vân Tây nhìn vị “chim đầu đàn” bên phe Tần Lan Nguyệt này, mí mắt khẽ giật.
Nàng thật sự không muốn phí lời với loại người vô bổ như hắn, dứt khoát mở miệng trước, chặn luôn những lời hắn sắp nói ra:
“Nghe nói lục đệ còn có một người em trai mới chín tuổi, là em cùng mẹ khác cha, tên là Chung Thuận. Người này hiện đang ở Thanh Châu phải không?”
Vừa nghe lời này, vẻ mặt châm chọc của Vệ Tín lập tức biến mất. Hắn kinh hãi, không nhịn được lớn tiếng hỏi lại:
“Làm sao cô biết được?!”
Đối phương đã nói rõ tên tuổi và địa điểm như vậy, hiển nhiên là thật sự biết rõ chuyện này, chứ không phải cố ý lừa hắn.
Hắn quả thực có một người em trai tên Chung Thuận, là con của mẹ ruột hắn với một tiểu lại thư ở huyện Bách Hoa thuộc Thanh Châu sinh ra. Đây là bí mật cực kỳ kín đáo, gần như không ai ngoài biết được. Người đàn bà độc ác này quanh năm ở kinh thành, làm sao có thể biết được chuyện cách xa ngàn dặm ấy chứ?!
Vệ Tín vừa dứt lời, liền đối diện với đôi mắt bình tĩnh đến mức gần như trống rỗng của Thẩm Vân Tây. Không hiểu vì sao, sau lưng hắn bỗng lạnh toát.
Người đàn bà này… thật sự có vài phần tà môn.
Hắn theo bản năng lùi về sau một bước.
“Cô…”
“Ta biết chuyện này từ đâu không quan trọng.”
Thẩm Vân Tây chậm rãi nói: “Quan trọng là, ta là người xấu, mà nhược điểm của đệ lại nằm trong tay ta. Tốt nhất đệ nên biết điều một chút. Nếu dám chọc giận ta, ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì không thể cứu vãn đâu.”