Lúc ấy trong nhị phòng còn có khách. Nhị thiếu phu nhân tiễn Thẩm Vân Tây đi xong liền quay đầu tiếp tục trò chuyện với người nọ.
Nhị thiếu phu nhân vốn thích xem hát, lúc nói chuyện giọng điệu luôn lên bổng xuống trầm như đang hát tuồng. Âm thanh không lớn, nhưng lại rất có lực xuyên thấu. Thẩm Vân Tây đã đi ra tới sân mà vẫn còn nghe thấy.
“Bà nói vị Nhị hoàng tử điện hạ kia à? Ai da, ta cũng chưa từng gặp qua. Nghe nói thân thể không tốt, từ nhỏ đã bị đưa tới Thanh Vân sơn, theo Thái hậu nương nương ăn chay niệm Phật, tu thân dưỡng tính, chưa từng trở về.”
“Đã sớm cập quan rồi, mà trong hoàng thất vẫn chẳng thấy động tĩnh tuyển phi gì cả. Hoàng hậu nương nương cũng không hé lộ nửa lời. Theo ta thấy a… đừng nói là định xuất gia luôn đấy nhé. Muốn ta nói, cô nương nhà bà cũng đừng nhớ thương vị này nữa, chẳng có ý nghĩa gì đâu, còn không bằng chọn Tam hoàng tử.”
Trong tiếng nói của Nguyên Nhị thiếu phu nhân, suy nghĩ của Thẩm Vân Tây dần trôi xa.
Hoàng hậu và Thái hậu triều này đều họ Ân, có quan hệ cô cháu. Vị Nhị hoàng tử được Nguyên Tề Phương nhắc tới chính là con trai độc nhất của Ân hoàng hậu, cũng là đích tử duy nhất trong số các hoàng tử.
Nhà mẹ đẻ của Ân hoàng hậu là võ tướng thế gia, trong tộc có tới năm vị hầu gia, có thể nói là công cao quyền trọng. Nhưng ngoại thích thế lớn, cũng vì vậy mà khiến hoàng đế kiêng dè.
Trong sách, nữ chính Tần Lan Nguyệt từng hồi tưởng về chuyện đời trước. Năm thứ hai mươi niên hiệu Khánh Minh, vị Nhị hoàng tử chỉ nghe danh mà chưa từng lộ diện kia bị tuyên cáo bệnh nặng rồi hoăng thệ.
Ân hoàng hậu chịu không nổi nỗi đau mất con, phát điên lên, giết sạch hoàng đế, Thục phi cùng những kẻ có liên quan, kéo tất cả bọn họ chôn cùng con trai mình, cuối cùng đồng quy vu tận.
Thái tử thì miễn cưỡng còn sống, nhưng vì trúng kịch độc nên sau khi đăng cơ chưa đầy hai ngày cũng chết theo.
Kết cục, nguyên chủ chết chồng, vị trí Hoàng hậu còn chưa ngồi ấm chỗ đã phải ôm đứa con trai mới đầy tháng tuổi, lên làm Hoàng thái hậu, buông rèm chấp chính.
Cũng chẳng trách Tần Lan Nguyệt ngày nào cũng lải nhải rằng vận khí của nguyên chủ quá tốt. Vận khí đời trước của nguyên chủ quả thực không tệ chút nào.
Thẩm Vân Tây âm thầm tính toán, năm thứ hai mươi niên hiệu Khánh Minh… tức là sang năm.
Nói cách khác, tên Thái tử, người tình cũ của nguyên chủ, sang năm sẽ đi bán muối.
Bớt đi một tên phiền phức.
Đúng là một chuyện khiến người ta vui vẻ.
Thẩm Vân Tây nghĩ vậy.
“Tiểu thư, cẩn thận dưới chân.” Hà Châu lên tiếng nhắc nhở, kéo suy nghĩ của Thẩm Vân Tây trở về. Nàng khẽ thở ra một hơi rồi rời khỏi hậu viện nhị phòng.
Đại phòng và nhị phòng đều đã đưa lễ, tiện đường Thẩm Vân Tây cũng ghé qua Vân Thượng viện, nơi ở của Vệ Thiệu. Chỉ là Vệ Thiệu không có trong phủ, nàng đi một chuyến cũng không gặp được người.
Trên đường trở về, Hà Châu cảm thán: “Từ lúc chúng ta quay về tới giờ, số lần gặp vị cô gia kia còn chưa đủ hai bàn tay nữa. Tiểu thư nói xem có phải không?”
Thẩm Vân Tây “a” một tiếng, theo bản năng đáp: “Ăn ngon.”
Hà Châu: “…”
“Tiểu thư căn bản là không nghe nô tỳ nói chuyện, trong đầu toàn nghĩ món gì ngon thôi.”
Thẩm Vân Tây đáp: “Ta nhớ món rong biển khô mà mẫu thân đưa tới. Hầm canh hay trộn rau đều ngon. Ăn với lẩu chắc cũng hợp lắm.”