Thẩm Vân Tây xem như không nghe thấy. Dù sao nguyên chủ đúng là một lòng muốn làm quả phụ thật, chuyện này nàng không cãi nổi.
Vệ Thiệu chỉ nhàn nhạt nhìn Vệ Cầm một cái, không đáp lời.
Vệ Cầm nào có sợ vị Tam ca bệnh tật này. Trong phủ, Vệ Thiệu gần như là một người vô hình. Sau khi Tần Lan Nguyệt gả vào làm kế thất, địa vị của hắn lại càng thêm khó xử.
Nếu không phải có tổ mẫu thương yêu, Đại ca và Nhị ca đều là người hiền hòa dễ nói chuyện, chỉ e trong cái phủ này đã chẳng còn chỗ cho hắn đứng.
Vệ Cầm hừ nhẹ một tiếng: “Muội chỉ nhắc huynh thôi đấy. Sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng trách người làm muội muội này không báo trước.”
Đúng lúc ấy, bà tử đứng ngoài cửa cao giọng truyền báo: “Lão phu nhân, Quốc công gia và phu nhân tới!”
Lời vừa dứt, rèm cửa đã được vén lên. An Quốc công đỡ Vệ lão phu nhân tóc bạc bước vào, phía sau là Tần Lan Nguyệt đang mang thai hơn sáu tháng. Nàng ta mặc áo gấm thêu hoa rực rỡ, được mấy nha hoàn vây quanh dìu bước.
Có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ thói quen trước kia của nguyên chủ, tuy rằng có rất nhiều người cùng bước vào, Thẩm Vân Tây chỉ liếc mắt một cái đã lập tức nhìn thấy Tần Lan Nguyệt.
Tần Lan Nguyệt có một dung mạo thiên về kiểu quyến rũ, nhưng lại không quá mức yêu mị. Thêm một phần thì thành lẳng lơ, bớt một phần lại hóa ngây ngô. Nàng ta không phải kiểu đại mỹ nhân khiến người ta vừa nhìn đã kinh diễm, mà là kiểu càng nhìn càng thấy cuốn hút. Dù bây giờ đang mang thai, thân hình có hơi đầy đặn hơn trước, nhưng dung mạo vẫn rất dễ nhìn.
Mà cũng giống như Thẩm Vân Tây, nhờ phúc của vị đối thủ một mất một còn tranh đấu nhiều năm này, vừa bước vào cửa, Tần Lan Nguyệt cũng lập tức nhìn về phía nàng.
Thẩm Vân Tây vốn đã xinh đẹp, mà bây giờ khí sắc không còn vẻ âm u uất ức chất chồng như trước kia nữa, nhìn lại càng tươi tắn hút mắt hơn.
Gương mặt ấy, lúc cười lên thì ngọt ngào thuần khiết, lúc không cười lại mang vẻ thanh nhã lạnh nhạt. Dưới ánh đèn lay động, nàng mặc một bộ váy vàng nhạt, giống như đóa nghênh xuân nở giữa tháng Hai, cho dù đang giữa trời tuyết lớn cũng khiến người ta vô thức cảm thấy hơi xuân ấm áp.
Tần Lan Nguyệt khẽ cười nhạt.
Hai kẻ thù không đội trời chung nhìn nhau đúng một khắc rồi lại lạnh nhạt dời mắt đi nơi khác.
Trong đại sảnh tiếp tục vang lên tiếng chào hỏi không ngớt, sau đó mọi người lần lượt ngồi vào chỗ.
Người đã tới đông đủ, đám nha hoàn cũng bắt đầu nâng khay lên món theo thứ tự.
Vệ lão phu nhân năm nay đã qua tuổi sáu mươi, ngày thường vốn ít nói ít cười, nhưng lúc này nhìn thấy cả phòng đều là con cháu mình, sắc mặt nghiêm nghị cũng dịu đi không ít. Bà nói: “Ngoại trừ Vệ Tu dung trong cung, hôm nay coi như người trong nhà đều đến đủ cả rồi, hiếm lắm mới có dịp như vậy.”
Tần Lan Nguyệt nhẹ nhàng phất tay, rất có khí phái của đương gia chủ mẫu: “Nếu mẹ thích, sau này phủ chúng ta cứ thường xuyên tụ họp một chút, huynh đệ tỷ muội với nhau cũng nên thân thiết hơn.”
“Con tự quyết định là được.” Vệ lão phu nhân quay sang nhìn Vệ Tín, vẫy tay gọi: “Đây là Lục Lang Tín ca nhi đấy à? Lại gần bà chút nào.”
Vệ Tín vội vàng tiến lên hành lễ với tổ mẫu rồi lại hành lễ với cha mẹ.
Tần Lan Nguyệt từ sớm đã xem Vệ Tín là người phe mình, cố ý muốn giúp hắn lấy lòng trước mặt lão phu nhân, cười nói: “Lục lang nhớ mẫu thân lắm đấy ạ. Nếu không phải con ngăn lại thì tối qua hắn đã chạy tới chùa Tương Quốc đón mẫu thân về phủ rồi.”