Đến nội dung chính

Chương 20

admin 725 Chữ Cài Đặt

Nói là làm tiên sinh, nhưng thật ra danh không chính ngôn không thuận. Thư viện Ứng Thiên là học phủ đứng đầu Đại Lương, tiên sinh trong đó hoặc là đại nho đức cao vọng trọng, hoặc là tiến sĩ được triều đình đích thân bổ nhiệm.

Còn Vệ Thiệu chỉ nhờ mối quan hệ với ân sư trước kia là Đậu lão tiên sinh mà được ở lại giúp đỡ vài việc lặt vặt, trông nom tàng thư các. Nếu nói theo cách dễ hiểu thì chính là ngay cả danh phận chính thức cũng không có.

Thật ra hắn cũng không phải học hành kém cỏi. Ngược lại, học vấn của hắn vô cùng xuất sắc. Các tiên sinh trong thư viện ai ai cũng khen hắn là kỳ tài trăm năm khó gặp.

Đáng tiếc thân thể hắn quá yếu. Mỗi kỳ khoa cử, cứ vào trường thi chưa đến nửa ngày đã bị người khiêng ra ngoài. Vì vậy đến giờ vẫn chưa có công danh gì, thậm chí ngay cả tú tài cũng chưa đỗ nổi.
Nghe nói từ năm tám tuổi Vệ Thiệu đã vào thư viện Ứng Thiên, đến nay đã mười bốn năm. Mà triều đại này cứ ba năm lại có hai lần viện thí, hắn tổng cộng đã tham gia bảy lần. Lần nào cũng như lần nào, đều bị người khiêng khỏi trường thi giữa chừng. Chuyện ấy thậm chí còn trở thành “tiết mục cố định” của viện thí Lương Kinh, là đề tài trà dư tửu hậu của không ít người.

Có tài thì sao chứ? Một thân thể yếu ớt như vậy, căn bản không gánh nổi trọng trách gì.

Nhưng dù vậy, Vệ Thiệu dường như vẫn chưa từng từ bỏ con đường học hành, mỗi lần có kỳ thi đều sẽ tham gia.

Ngoài chuyện viện thí, thứ khiến người khác bàn tán nhiều nhất chính là dung mạo thanh nhã tuấn tú pha chút bệnh tật của hắn, mà đây cũng là điểm khiến nữ chính đời trước si mê.
Chỉ tiếc người nguyên chủ yêu sâu đậm là Thái tử. Nàng cực kỳ chán ghét kẻ chắn ngang giữa mình và Thái tử, bởi vậy dù Vệ Thiệu có gương mặt đẹp đến đâu, trong mắt nàng cũng chỉ thấy đáng ghét.

Thẩm Vân Tây lại là người ngoài cuộc, không bị cảm xúc ấy ảnh hưởng. Nàng đã từng gặp qua không ít người, nhưng lúc này nhìn thấy Vệ Thiệu vẫn không nhịn được mà nghĩ, e rằng rất khó tìm được người nào đẹp hơn hắn.

Nàng nhìn thêm vài lần, nhưng cũng chỉ vài lần mà thôi. Sau đó lại cúi đầu nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, âm thầm nghĩ xem đến bao giờ mới được dùng bữa. Nghe nói hôm nay món ăn đều do đại phòng bếp chuẩn bị, không biết tay nghề đầu bếp ở đó thế nào, liệu có ngon hơn Lý ma ma không.

Nàng đang lẩm bẩm trong lòng thì chợt thấy Hà Châu khẽ chạm vào vai mình.
Thẩm Vân Tây vừa định quay đầu hỏi có chuyện gì thì đã thấy Vệ Thiệu ngồi xuống bên cạnh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy Vệ Thiệu không nhớ ra nàng là ai, cũng có lẽ đang nghĩ gì đó, hắn nhìn nàng chăm chú hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu, chào một tiếng: “Phu nhân.”

Giọng hắn mát lạnh như vừa nhuốm đầy sương tuyết bên ngoài.

Thẩm Vân Tây ngẩn người, cũng mơ hồ gật đầu đáp lại, xem như chào hỏi.

Hai người ngồi chung trước một chiếc bàn dài, khoảng cách rất gần, ở giữa chỉ chừa lại một khe nhỏ. Nàng thậm chí còn ngửi được hương trà nhàn nhạt trên người đối phương.

Theo bản năng, Thẩm Vân Tây hơi nghiêng người tránh ra xa.

Dù đã đến thế giới này mấy tháng, nàng vẫn không quen ở quá gần người khác.

Ngũ cô nương Vệ Cầm ngồi gần đó, vừa liếc mắt đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Nàng ta vuốt vuốt cây trâm vàng trên đầu, giọng đầy châm chọc: “Tam ca à, huynh ngồi tránh xa một chút đi. Người ta một lòng muốn làm quả phụ đấy, biết đâu lát nữa lại bỏ thứ bùa chú linh tinh gì vào chén trà của huynh thì sao.”