Sau khi danh sách vòng một được công bố, Tần Vũ gom hồ sơ của hai mươi ứng viên vào vòng hai rồi mang tới phòng nghỉ của Trần Khải.
Bên trong phòng, đại sư Trần Khải đang lật giở bảng điểm tổng hợp dưới ánh đèn tuýp nhạt màu.
Tần Vũ cung kính đặt tập hồ sơ vừa mang tới xuống mặt bàn gỗ: “Thầy, đây là danh sách những người bước tiếp vào vòng hai.”
Trần Khải “ừ” một tiếng, ngón tay già nua thô ráp lật vài trang giấy.
Khi trang hồ sơ lật đến một vị trí gần cuối, động tác của ông đột ngột dừng lại.
“Số 047?” Trần Khải thấp giọng hỏi.
Tần Vũ nhìn theo hướng ngón tay của thầy mình, cúi đầu đáp: “Hạ Dã. Người của một studio độc lập tên là Hạ Dạ.”
Trần Khải không nói gì.
Trong đầu ông thoáng hiện lên hình ảnh người thanh niên mặc sơ mi đen trong phòng casting chiều nay.
Một lát sau, ông khép hồ sơ lại.
“Vòng sau quan sát thêm.”
Cuộc đối thoại kết thúc, không ai nói thêm lời nào về cái tên đó nữa.
Tần Vũ không hỏi thêm.
Anh ta theo Trần Khải nhiều năm, biết rõ người thầy này sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lại một số báo danh.
Trong khi đó, trên chiếc xe chuyên dụng đang lướt đi trong đêm để trở về biệt thự, không gian lại náo nhiệt hơn hẳn.
Cậu nhóc trợ lý Tiểu Lâm kích động tới mức nói năng lộn xộn, quay người lại nói liên tục không ngừng nghỉ: “Anh Dã! Qua rồi! Chúng ta thật sự qua vòng rồi!”
“Trời ơi, lúc đứng ở sảnh nhìn danh sách loại toàn đại minh tinh, em còn tưởng lần đầu tiên đi làm trợ lý đã phải nhận thông báo bị loại cơ chứ!”
Hạ Dã ngồi dựa lưng vào ghế cạnh cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn cảnh sắc ban đêm với những ánh đèn đường lướt nhanh qua lớp kính.
Nghe tiếng reo hò của Tiểu Lâm, khóe môi anh ta vô thức cong lên một biên độ cực nhỏ, nhẹ nhàng và hiếm khi không mang theo vẻ giả tạo.
Ba ngày trước, chính Hạ Dã cũng không tin mình có thể bước vào vòng hai của một dự án cấp S.
Nhưng hiện tại, cánh cửa ấy đã thực sự hé mở.
Hơn chín giờ tối, chiếc xe dừng lại trước sân biệt thự của Thẩm Dao.
Hạ Dã đẩy cửa bước vào phòng khách.
Bên trong, không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Thẩm Dao đang ngồi trên sofa, ôm máy tính bảng đọc dở một cuốn tiểu thuyết.
Nghe tiếng mở cửa, cô mới ngẩng đầu nhìn sang.
“Kết quả thế nào?” Thẩm Dao tùy ý hỏi, giọng điệu hờ hững như thể đang hỏi một câu chuyện phiếm hằng ngày.
Hạ Dã cởi chiếc áo khoác bên ngoài vắt lên tay vịn, đôi mắt cáo cong lên mang theo ý cười rõ rệt: “Qua rồi, thê chủ.”
Thẩm Dao nghe xong liền “ừ” một tiếng phẳng lặng, rồi ngay lập tức cúi đầu tiếp tục dời tiêu cự xuống máy tính bảng trên đùi, ngón tay thon dài lật sang trang mới.
Hạ Dã đứng chôn chân tại chỗ vài giây, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Bản thân căng thẳng suốt cả buổi chiều, vậy mà người phụ nữ này chỉ đáp lại bằng một chữ “Ừ”.
Hạ Dã bước lại gần vài bước, khẽ bật cười một tiếng: “Thê chủ, cô không cảm thấy bất ngờ chút nào à? Studio của chúng ta mới lập được vài ngày thôi đấy.”
Thẩm Dao lần này đến mắt cũng không thèm ngẩng lên, chất giọng trịch thượng, kiêu kỳ của ác nữ hào môn vang lên đầy lý trí: “Nếu ngay cả vòng một mà anh cũng không qua nổi, thì cái studio này giải tán sớm cho rồi, đỡ tốn tiền đầu tư của tôi.”
Hạ Dã: “…”
Hạ Dã nghẹn một chút.
Vẫn là kiểu nói chuyện khó nghe như cũ.
Nhưng chẳng hiểu sao, tâm trạng căng thẳng suốt cả ngày của anh ta lại thả lỏng hơn vài phần.
Hạ Dã lên lầu không lâu, hệ thống bỗng vang lên trong đầu Thẩm Dao.
[Đinh.]
[Mục tiêu Hạ Dã phát sinh biến động tâm lý tích cực. Chỉ số hạnh phúc tăng: 15% → 17%!]
Thẩm Dao đang đọc truyện bỗng khựng lại, trong lòng có chút kinh ngạc: “Hệ thống, chỉ là qua vòng một của buổi thử vai thôi mà? Oán niệm không giảm mà hạnh phúc vẫn tăng được sao?”
[Đây là lần đầu tiên sau bốn năm, mục tiêu nhìn thấy hy vọng thay đổi tương lai của mình.]
[Chỉ số hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào ký chủ.]
Hệ thống máy móc giải thích.
Thẩm Dao khẽ gật đầu.
Hóa ra còn có cách tăng chỉ số như vậy.
Cô thu hồi suy nghĩ, tiếp tục cúi đầu đọc nốt chương truyện còn dang dở.
Đêm khuya, khi thành phố hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, một tiếng ting giòn giã từ hòm thư điện tử vang lên trên máy tính bảng của Hạ Dã.
Email chính thức từ tổ chế tác của đạo diễn Tần Vũ đã được gửi tới.
Thông báo: Vòng hai của buổi casting tìm kiếm nam chính sẽ chính thức diễn ra sau 9 giờ sáng ngày mốt.
Kèm theo quy chế và nội dung thử vai mới.
Hạ Dã ngồi bên mép giường, nhấn mở tệp đính kèm được bảo mật.
Thế nhưng, khi đọc được vài dòng đầu tiên mô tả thể lệ thi đấu, khóe môi anh ta bỗng chốc khựng lại, đôi mắt cáo hơi nheo lên.
Vòng một chỉ đơn giản là độc diễn một phân cảnh có sẵn theo đề bài cá nhân để sàng lọc hồ sơ.
Nhưng vòng hai… lại là thể thức diễn đối kháng trực tiếp giữa hai ứng viên ngẫu nhiên trên sân khấu.
Đoàn phim sẽ không cung cấp kịch bản trước, đề bài sẽ được bốc thăm tại chỗ, đồng nghĩa với việc anh ta hoàn toàn không còn cơ hội để chuẩn bị sẵn hay học thuộc lòng bất kỳ quy chuẩn nào nữa.
Bản lĩnh, ứng biến và khả năng nuốt chửng bạn diễn sẽ là thứ quyết định tất cả.
Hạ Dã nhìn chằm chằm vào thể lệ mới vài giây.
Diễn đối kháng.
Đề bài bốc thăm tại chỗ.
Mọi thứ đều phải ứng biến ngay trên sân khấu.
Hạ Dã khép máy tính bảng lại.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Ba ngày trước anh ta còn lo mình không vượt qua nổi vòng đầu.
Bây giờ, anh ta phải nghĩ cách sống sót ở vòng hai.