Đến nội dung chính

Chương 44: Vòng loại đầu tiên

admin 950 Chữ Cài Đặt

Bên trong phòng casting, không khí nghiêm túc đến mức gần như không nghe thấy tiếng động nào.

Đạo diễn chính Tần Vũ cùng bốn vị giám khảo chấm điểm ngồi thành một hàng dài phía trước.

Mà ở góc tối phía sau họ, sau tấm kính một chiều của phòng quan sát ngầm, có một bóng người già nua đang ngồi lặng lẽ trên ghế giám sát – Trần Khải.

Hạ Dã không phải cái tên khiến bất kỳ ai trong bàn giám khảo phải để tâm.

Hồ sơ của anh ta quá mức bình thường, thậm chí phần lý lịch bốn năm qua gần như để trống.

Tần Vũ chỉ lướt mắt qua bảng tên, lười biếng buông một câu: “Bắt đầu đi. Đề bài của cậu là phân cảnh số 4: Người đàn ông bị buộc phải tự tay từ bỏ thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.”

Đề bài vừa ra, Hạ Dã đứng giữa căn phòng trống trải, đối diện với ống kính máy quay cố định.
Theo phản xạ, trong đầu anh ta lập tức hiện lên phân đoạn quỳ dưới mưa kinh điển của vị ảnh đế mười năm trước.

Cách nhíu mày thế nào, nhịp thở ra sao để đạt đến độ hoàn hảo về mặt kỹ thuật.

Thế nhưng, ngay khi định mở miệng, lời nói của Thẩm Dao lại một lần nữa dội thẳng vào tâm trí anh ta như một cái tát thức tỉnh: “Anh đang bắt chước… Anh đau khổ vì mất đi tương lai. Ngay từ đầu đã là hai cảm xúc khác nhau.”

Hạ Dã khẽ nhắm mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Khi mở mắt ra lần nữa, anh ta đã buông bỏ cái khuôn mẫu đã đeo bám mình suốt ba ngày qua, để bản thân chìm hoàn toàn vào cảm xúc của chính mình.

Anh ta không quỳ sụp xuống, không gào khóc, không cố gồng mình để thể hiện sự đau đớn dữ dội.

Hạ Dã chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn về khoảng không trước mặt.
Đôi mắt cáo vốn ôn hòa dần nhuốm lên vẻ mỏi mệt và tuyệt vọng, cơ mặt run rẩy nhẹ, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng như một kẻ vừa bị tước đoạt đi thứ quan trọng nhất đời mình.

Trong ánh mắt ấy không có sự đau khổ của một người vừa đánh mất tình yêu.

Mà là cảm giác bất lực và tuyệt vọng của một kẻ đã bị cuộc đời ép đến đường cùng.

Không ai lên tiếng cắt ngang.

Ánh mắt của vài vị giám khảo dần thay đổi.

Một vị giám khảo bên cạnh đang đặt bút ghi chép cũng từ từ ngẩng đầu lên, ánh nhìn dừng lại trên người Hạ Dã lâu hơn trước.

Ánh mắt lười nhác của Tần Vũ dần biến mất.

Phía sau tấm kính một chiều của phòng quan sát ngầm, đại sư Trần Khải chậm rãi mở mắt.

Tầm mắt của ông lướt qua người Hạ Dã rồi lưu lại thêm vài giây trước khi thu về.
Ngón tay già nua khẽ gõ một nhịp lên tay vịn ghế.

Hạ Dã thoát vai, hơi thở vẫn còn chút dồn dập.

Anh ta chầm chậm cúi đầu chào ban giám khảo theo đúng quy tắc, rồi xoay người rời khỏi phòng.

Bước ra ngoài, anh ta thực sự không biết mình làm tốt hay không, bởi vì anh ta đã đặt toàn bộ những gì mình chuẩn bị suốt ba ngày qua vào phần thử vai đó.

Sau năm tiếng đồng hồ chờ đợi mòn mỏi, bầu không khí ở đại sảnh một lần nữa bùng nổ khi nhân viên thông báo dán danh sách kết quả vòng 1 lên bảng tin lớn.

Rất nhiều người bị loại ngay lập tức.

Trong số đó không thiếu những gương mặt nổi tiếng hơn Hạ Dã rất nhiều.

Tiếng thở dài thất vọng liên tiếp vang lên.

Không ít người lặng lẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi hội trường.

Tiểu Lâm cậy mình trẻ khỏe, điên cuồng chen lấn giữa đám đông đoàn đội hòng tìm kiếm một tia hy vọng.

Chỉ vài phút sau, cậu nhóc đột nhiên trợn tròn mắt: “Qua rồi!”

“Anh Dã qua vòng một rồi!”

Trên bảng điện tử, nằm ở góc dưới cùng của danh sách ngắn ngủi bước tiếp vào vòng hai, ba chữ rõ ràng, ngay ngắn đập vào mắt mọi người: Hạ Dã — Studio Hạ Dạ.

Trong khi cả đoàn đội nhỏ của Studio Hạ Dạ đang chìm trong niềm vui bất ngờ, thì tại phòng chấm điểm của ban giám khảo phía sau hậu trường, không khí lại yên ắng đến quỷ dị.

Một vị giám khảo lật xem bảng điểm, không nhịn được mà hỏi: “Người mang số báo danh 047 vừa rồi là ai? Bản lý lịch gần như trống không, nhưng phần xử lý cảm xúc khá đặc biệt.”

Tần Vũ lật giở hồ sơ gốc, ngón tay dừng lại ở tấm ảnh thẻ của người thanh niên có đôi mắt cáo sắc lạnh: “Hạ Dã. Người của một studio độc lập tên là Hạ Dạ.”

Các vị giám khảo bắt đầu đưa ra lời nhận xét.

“Diễn xuất có điểm sáng.”

“Cảm giác rất thật nhưng có vài chỗ khá thô.”

“Kinh nghiệm thực chiến có vẻ thiếu hụt.”

Tần Vũ nhìn bản đánh giá tổng hợp, im lặng trong vài giây.

Một vị giám khảo lật bảng tổng hợp điểm.

“Số 047, Hạ Dã.”

“Điểm vòng đầu xếp thứ mười lăm.”

“Khá bất ngờ.”

Tần Vũ nhìn bảng điểm vài giây rồi đánh dấu một nét bút đỏ bên cạnh cái tên Hạ Dã.

“Tiếp tục giữ lại. Quan sát kỹ ở vòng hai.”

Cái tên “Hạ Dã” lần đầu tiên được giữ lại trong chồng hồ sơ của đoàn phim.

Ít nhất ở thời điểm này, nó đã không còn là một cái tên vô danh nữa.