Khương Văn ở đầu dây bên kia tiếp tục nói: “Suốt ba mươi năm sự nghiệp, ông ấy đã tự tay đào tạo ra ba vị Tam Kim Ảnh Hậu và hàng loạt ngôi sao thực lực quyền lực bậc nhất. Địa vị của ông ấy trong giới giải trí là độc tôn, tiền bạc hay quyền thế hào môn thông thường hoàn toàn không thể lay chuyển được.”
“Độ khó lớn nhất chính là tính tình của ông ấy vô cùng lập dị và kiêu ngạo.” Khương Văn thở hắt ra một hơi đầy bất lực.
“Năm năm trước, sau một vài biến cố, Trần Khải đã tuyên bố quy ẩn, từ chối lời mời béo bở của tất cả các tập đoàn giải trí lớn để về quê dưỡng lão.”
“Khi tôi liên hệ với người trung gian hòng đánh tiếng mời ông ấy về dạy học cho một studio mới mở của thú nhân, phía bên đó… thậm chí còn chưa kịp đưa hồ sơ lên thì đã bị trợ lý của ông ấy thẳng thừng từ chối vì cho rằng chúng ta đang sỉ nhục vị nghệ sĩ gạo cội.”
Nghe Khương Văn báo cáo, Thẩm Dao dựa lưng vào ghế, im lặng suy nghĩ.
Việc Khương Văn âm thầm liên hệ riêng với cô vào buổi tối thay vì báo cáo công khai lúc chiều là một nước đi cực kỳ chuẩn xác.
Hạ Dã hiện tại tuyệt đối chưa nên biết chuyện này.
Với tính cách đa nghi của con cáo già kia, chỉ cần phát hiện Thẩm Dao đang âm thầm tiếp cận Trần Khải vì mình, anh ta sẽ lập tức cho rằng đây là một kiểu thao túng mới.
Trước khi mọi chuyện có kết quả, giữ bí mật mới là lựa chọn tốt nhất.
Hơn nữa, sự từ chối của Trần Khải vốn nằm trong dự tính của Thẩm Dao.
Trong những thông tin ít ỏi cô từng đọc được về nguyên tác, người đàn ông này nổi tiếng vì tính cách lập dị và khả năng nhìn người gần như đáng sợ.
Khóe môi Thẩm Dao khẽ cong lên.
Điều cô cần chưa bao giờ là mua chuộc Trần Khải.
Cô chỉ cần tạo ra một cơ hội để ông ấy nhìn thấy Hạ Dã.
Thẩm Dao nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ cẩm thạch: “Ông ấy từ chối cũng không ngoài dự liệu của tôi.”
Cô lười biếng dựa lưng vào ghế, thanh âm nhàn nhạt qua điện thoại: “Khương Văn, trong đêm nay, anh gom cho tôi toàn bộ tư liệu diễn xuất từ trước đến nay của Hạ Dã.”
Khương Văn ở đầu dây bên kia khựng lại, giọng điệu mang theo sự ngơ ngác hiếm hoi: “Toàn bộ tư liệu? Bao gồm cả những bộ phim rác trước đây, các đoạn quảng cáo ngắn, hay những tư liệu thử vai thất bại từ thời anh ta còn ở công ty cũ sao?”
“Tất cả. Không được thiếu một mảnh nào.”
Khương Văn im lặng một giây rồi thận trọng hỏi: “Tiểu thư muốn tôi gửi hồ sơ này cho Trần Khải? Nhưng nếu làm dưới danh nghĩa Thẩm gia, khả năng cao là ông ấy sẽ ném thẳng vào thùng rác.”
“Tôi nói mình sẽ gửi cho Trần Khải hồi nào?” Thẩm Dao khẽ hừ lạnh.
“Trần Khải sẽ không bao giờ xem. Người đàn ông đó nếu dễ dàng bị lay chuyển bởi tư bản và quan hệ hào môn, thì năm năm qua đã chẳng có chuyện không một tập đoàn giải trí lớn nào mời nổi ông ấy xuống núi.”
Đầu dây bên kia, Khương Văn lập tức im lặng, cung kính lắng nghe.
Thẩm Dao đưa tay xoa nhẹ thái dương.
Câu nói nổi tiếng của Trần Khải mà cô từng đọc được bỗng hiện lên trong đầu: “Tôi không nhận học trò, tôi chỉ nhặt những thiên tài bị vứt bỏ ở ven đường.”
Chỉ một câu nói đó cũng đủ chứng minh tiền bạc và quyền thế chưa bao giờ là thứ khiến ông dao động.
“Nếu chúng ta chủ động mang Hạ Dã đặt tới trước mặt, Trần Khải sẽ chỉ coi anh ta là một món đồ chơi được tư bản dùng tiền lăng-xê, và kết quả chính là bị loại bỏ ngay từ đầu.”
Thẩm Dao thong thả xoay cây bút trong tay, khóe môi khẽ cong lên: “Nhưng nếu… để chính ông ấy tự vô tình phát hiện ra viên ngọc thô này, kết quả sẽ hoàn toàn khác.”
Đây cũng là ưu thế lớn nhất của cô kể từ khi xuyên tới thế giới này.
Cô không biết tương lai đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo đến mức nào.
Nhưng ít nhất, cô biết ai là người đáng để đặt cược.
“Khương Văn, tìm cho tôi tất cả những đoạn thử vai cũ của Hạ Dã. Những đoạn bị đánh trượt cũng lấy hết về đây. Đặc biệt là những phân đoạn chưa từng được công khai trước công chúng từ bốn năm trước. Đêm nay anh vất vả một chuyến.”
“Tôi đã hiểu. Tôi sẽ lập tức trích xuất dữ liệu lưu trữ từ công ty cũ của Hạ Dã. Tiểu thư nghỉ ngơi sớm.”
Sau khi cuộc gọi kết thúc, không gian phòng ngủ lại trả về vẻ tĩnh mịch ban đầu. Khương Văn dẫu không thể hiểu hết những tầng suy tính thâm sâu của Thẩm Dao, nhưng năng lực hành động sấm sét của anh ta chưa bao giờ khiến cô thất vọng.
Thẩm Dao đặt điện thoại xuống, kéo chiếc máy tính xách tay lại gần và mở một tệp thư mục cũ.
Đây là những tư liệu về Hạ Dã mà cô âm thầm cho người thu thập từ những ngày đầu mới xuyên tới.
Khi ấy, để tránh kết cục tử vong đã được báo trước, cô gần như điều tra tất cả những người có liên quan đến mình.
Phần lớn chỉ là các vai phụ vô danh, quảng cáo ngắn ngủi và những đoạn thử vai chưa từng được phát sóng.
Cô tùy ý nhấp chuột mở một video nằm sâu dưới đáy thư mục.
Click.
Màn hình hắt lên gương mặt cô một vệt sáng xanh lạnh lẽo. Đó là đoạn phim thử vai cuối cùng của Hạ Dã bốn năm trước, ngay trước thời điểm anh ta bị công ty cũ gài bẫy nợ nần rồi phong sát toàn diện.
Trong video, bối cảnh thử vai vô cùng đơn sơ.
Chỉ có một chiếc ghế, một chiếc máy quay và một người thanh niên mặc áo sơ mi cũ.
Đề bài rất đơn giản: Một người đàn ông bị cả thế giới vứt bỏ.
Nhưng ngay khi máy quay bắt đầu ghi hình, khí chất trên người Hạ Dã lập tức thay đổi.
Đôi mắt cáo vốn lười biếng và ôn hòa trở nên sắc lạnh đến đáng sợ.
Không cần một câu thoại nào, chỉ bằng ánh mắt và hơi thở, anh đã khiến người xem cảm nhận được sự tuyệt vọng, phẫn nộ và điên cuồng của một kẻ bị dồn đến đường cùng.
Điều đáng sợ nhất là cảm xúc ấy không hề giống diễn xuất.
Giống như người đàn ông trong đoạn phim và Hạ Dã ngoài đời vốn là cùng một người.
Thẩm Dao nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Cô không biết phải dùng cách nào để kéo Trần Khải xuống núi.
Nhưng cô biết một điều.
Trong tương lai, người đàn ông kia sẽ lựa chọn Hạ Dã.
Nếu vậy, trên người Hạ Dã nhất định tồn tại thứ gì đó mà cô còn chưa phát hiện ra.
Một thứ đủ để khiến Trần Khải phá lệ.
Cũng đủ để thay đổi hoàn toàn vận mệnh của Hạ Dã.