Đến nội dung chính

Chương 23: Giọt nước tràn ly

admin 1.056 Chữ Cài Đặt

Cố Trầm đóng băng tại chỗ, đôi đồng tử tộc Sói co rút lại dữ dội.

Người phụ nữ này…

Sáng nay nói rằng phải về nhà chính.

Vậy tại sao khi trở về, trên người cô ta lại đầy thương tích?

Những vết thương ấy thậm chí còn giống hệt những gì cô ta từng ban phát cho bọn họ.

“Chân của Lục Hạo… tôi đã lên phương án…” Giọng Cố Trầm bỗng khàn đi, ánh mắt anh dán chặt vào bờ vai nhuốm máu của Thẩm Dao, trong lòng dâng lên một làn sóng chấn động không thể gọi tên.

Thẩm Dao thấy mình bị phát hiện thì khẽ nhíu mày, đưa tay kéo nhẹ vạt áo dệt kim rách nát để che bớt vết thương, nhưng hành động đó lại vô tình chạm vào vết rách khiến cô đau đến mức mặt hơi tái đi.

Cô dùng tông giọng lười biếng thường ngày để che giấu: “Ừ, biết thế là được rồi. Đừng đứng cản đường tôi.”
Nói xong, cô lướt qua anh, chầm chậm bước lên cầu thang. Cố Trầm đứng chôn chân ở bậc thềm, bàn tay siết chặt tập hồ sơ đến mức nhăn nhúm.

Cánh cửa phòng ngủ tầng hai vừa đóng sầm lại, Thẩm Dao như một con búp bê đứt dây, trượt dài theo cánh cửa gỗ rồi gục ngã xuống nền thảm lông cừu dày cộp.

Cô ngẩng đầu hít sâu, cố nuốt cảm giác nghẹn nơi cổ họng.

Nhưng càng cố nhịn, mắt càng cay xè.

Đau.

Sự đau rát từ những lằn roi trên bờ vai và tấm lưng gầy cọ xát vào lớp áo dệt kim rách nát như những lưỡi dao nhỏ cứa liên tục vào da thịt cô. Thế nhưng, nỗi đau thể xác ấy hoàn toàn không thấm tháp gì so với ngọn lửa uất ức đang thiêu đốt lồng ngực cô lúc này.

Nước mắt mà Thẩm Dao đã cố kìm nén suốt cả một ngày dài trước mặt những kẻ tàn nhẫn nhà họ Thẩm bấy giờ đột ngột vỡ òa, tuôn rơi lã chã trên gương mặt tái nhợt.
Tại sao chứ?

Cô có làm gì sai đâu?

Cô đâu phải là ác nữ Thẩm Dao kiêu căng vặn vẹo trong cuốn truyện này?

Cô chỉ là một Thẩm Dao bình thường, một kẻ mệt mỏi với cuộc sống thực tại nên mới tìm đến tiểu thuyết để trốn tránh.

Vậy mà một cái chớp mắt tỉnh dậy, cô lại rơi thẳng vào cái cục diện đẫm máu này, không có đường lui, cũng không có đường quay về.

Từ hôm qua đến giờ, tinh thần cô phải căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt. Cô phải giả vờ mạnh mẽ, giả vờ kiêu ngạo để đối diện với bốn ánh mắt ngập tràn sát khí muốn ăn tươi nuốt sống mình dưới lầu.

Cô phải chạy đua với thời gian, dùng chiếc thẻ đen đầy rủi ro để điên cuồng vung tiền cứu mạng, vừa lo sợ linh hồn sẽ lập tức nổ tung nếu các anh chồng chạm ngưỡng oán niệm tối đa.

Nỗi sợ hãi cái chết, sự ngột ngạt khi bước đi trên băng mỏng, cô không dám hé răng nửa lời với ai, chỉ biết nuốt ngược vào trong.
Và rồi hôm nay, cô còn phải đứng đó chịu những trận đòn roi điên cuồng từ người phụ nữ được gọi là “mẹ” kia.

Những lằn roi kia vốn không thuộc về cô.

Cô thậm chí còn không phải “Thẩm Dao” thật sự.

Nhưng người phải đứng đó chịu đựng tất cả lại là cô.

Nỗi uất ức hiện tại vô tình chạm vào vết sẹo tâm lý sâu hoắm từ kiếp trước của cô, kéo toàn bộ những cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu nay trồi lên mặt nước.

Ở thế giới cũ, cô cũng là con nuôi. Gia đình đó sau khi sinh được con ruột thì lập tức biến cô thành người vô hình. Cô nhường nhịn, cô cam chịu, cô chịu đựng sự thiên vị đến nghẹt thở nhưng chưa từng dám một lần mở miệng oán than, chưa từng dám đòi hỏi một chút công bằng.

Bởi vì cô chỉ là con nuôi, cô không có tư cách, cô sợ nếu mình nói ra, chút mái nhà che nắng che mưa cuối cùng cũng sẽ biến mất.

Quá khứ bị ngó lơ, hiện tại bị bạo hành, tương lai thì mịt mờ phía trước…

Tất cả những tổn thương đè nén bấy lâu nay như một giọt nước tràn ly. Thẩm Dao ôm chặt lấy hai đầu gối, gục mặt xuống khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào, u uất vỡ vụn trong căn phòng trống trải, lộng lẫy đến lạnh lùng.

Tại phòng khách tầng một.

Cố Trầm ngồi bất động trên ghế đơn, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt xám tro chìm vào một mảnh u tối sâu hoắm. Khứu giác siêu phàm của tộc Sói vẫn còn vương vấn mùi máu tươi nồng nặc của “Thẩm Dao”.

Ký ức của những năm tháng bị giam cầm trong căn biệt thự này bắt đầu lội ngược dòng, đánh mạnh vào tâm trí anh.

Cố Trầm nhớ lại, trước đây Thẩm Dao cũng thường xuyên rời nhà một ngày rồi trở về trong tình trạng mệt mỏi, quỷ dị như thế.

Khi đó, bọn họ có ngửi được mùi máu thoang thoảng, chỉ là không để tâm.

Nhưng cứ mỗi lần từ nhà chính trở về, “Thẩm Dao” sẽ gần như phát điên. Cô ta sẽ gọi cả bốn người bọn họ vào phòng kín, dùng những thủ đoạn dã man nhất, bạo ngược nhất để trút giận lên người bọn họ suốt đêm.

Lúc ấy, cô ta như một con thú điên hống hách, và tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai nhắc đến hay nhìn vào những biểu hiện bất thường của mình. Nếu có ai vô tình chạm vào ranh giới đó, trận đòn roi sẽ càng thảm khốc hơn.

Ngày trước, bốn người họ hận cô ta thấu xương, nên cũng chẳng ai thèm để ý xem cô ta đã trải qua những gì ở bên ngoài.

Đối với họ, cô ta chỉ là một kẻ biến thái cậy quyền cậy thế.

Nhưng không biết từ khi nào, người phụ nữ trước mắt đã bắt đầu trở nên xa lạ.

Thẩm Dao của trước kia và hiện tại, dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau.