Nói xong, cô không đợi hai người phản ứng, xoay người thong thả bước ra ngoài.
Hôm nay vung tiền như vậy là quá đủ rồi. 50 triệu cho Hạ Dã, 300 triệu cho Hứa Lam, cộng thêm chiếc thẻ đen vừa ném lại cho Cố Trầm để chuẩn bị chữa chân cho Lục Hạo. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cô đã đốt hơn 350 triệu của nhà họ Thẩm.
Dù nhà họ Thẩm có giàu nứt đố đổ vách và lơ là đứa con nuôi này đến đâu, việc một dòng tiền khủng biến động liên tục trong vài tiếng đồng hồ chắc chắn sẽ đánh động đến hệ thống kiểm toán của gia tộc.
Hơn nữa, ép bọn họ nhận một đống ân huệ dồn dập chỉ khiến những cái đầu đầy sỏi như Cố Trầm hay Hạ Dã nghi ngờ cô có âm mưu gì đó điên rồ hơn.
“Khương Văn.” Thẩm Dao vừa đi dọc hành lang vừa bấm máy gọi cho trợ lý.
“Vâng, thưa tiểu thư.” Đầu dây bên kia vẫn là tông giọng chuẩn mực của chàng tộc Thỏ cuồng công việc.
“Bên thi công hồ nước cứ để họ tiếp tục làm.”
Cô dừng bước bên cửa sổ, lười biếng nhìn khu vườn phía dưới: “Còn phía nhà họ Thẩm, nếu bộ phận kiểm toán gọi tới hỏi về các khoản chi sáng nay, cứ dùng lý do cũ.”
“Cứ nói tôi chê khu vườn xấu quá nên đập đi xây lại. Thêm hồ nước, thêm cảnh quan, thêm vài hạng mục giải trí linh tinh.”
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý chuyện bên phía gia tộc.” Khương Văn dứt khoát đáp.
Cúp máy, Thẩm Dao thở hắt ra một hơi.
Chiếc áo thể thao rộng rãi, kín đáo khiến cô cảm thấy dễ thở hơn hẳn những bộ váy lụa đỏ bó sát, xẻ sâu của nguyên chủ. Cô cần phải rời khỏi căn biệt thự nồng nặc mùi hương sang trọng và đầy rẫy những ánh mắt phòng bị kia một lát.
Đầu óc cô từ lúc xuyên qua đến giờ luôn căng như dây đàn, nếu không thư giãn, cô sợ mình sẽ nổ tung trước khi tích đủ tiền sạch.
Tại phòng khách tầng một.
Hạ Dã vẫn ngồi bất động trên ghế sofa, ngón tay xoay xoay chiếc điện thoại đã tối màn hình. Cố Trầm từ phía hành lang Tây bước ra, sắc mặt trầm ngâm, trên tay cầm theo chiếc máy tính bảng lưu hồ sơ bệnh án của Lục Hạo.
“Thế nào rồi?” Hạ Dã ngước mắt, giọng nói không còn chút cợt nhả thường ngày.
Cố Trầm ngồi xuống đối diện anh ta, đặt chiếc máy tính bảng lên bàn: “Cô ta để lại thẻ đen, lệnh cho tôi dùng mọi nguồn lực và công nghệ tốt nhất để nối lại gân chân cho Lục Hạo. Không mỉa mai, không ra điều kiện.”
Từ trên cầu thang, Lục Hạo cũng chầm chậm bước xuống, hai tay vịn chặt vào lan can, đôi chân quấn băng khẽ run rẩy.
Hắn nhìn hai người đồng hành, gương mặt góc cạnh đanh lại, giọng khàn đặc đầy sự giằng xé: “Cô ta ném chiếc thẻ đen lên bàn, mắng tôi là một con báo phế phẩm tốn cơm tốn gạo, chướng mắt cô ta. Cô ta còn ra lệnh cho tôi phải dùng loại huyết thanh hoàng gia xịn nhất để nối gân chân, bắt tôi phải đứng trên đường đua F1 đoạt cúp về cho cô ta nở mày nở mặt… Các người tin được không? Một kẻ như Thẩm Dao, mở miệng ra là nhục mạ bóc lột, nhưng lại dùng cái thẻ đen vô hạn để chữa chân cho tôi?”
“Cá bơi về biển, cáo được chuộc thân, báo được nối chân…” Hạ Dã khẽ nheo đôi mắt mị hoặc, nhìn ra ngoài sân sau, nơi tiếng máy móc của đội thi công hồ sinh thái vẫn vang lên rầm rộ: “Mọi thứ diễn ra trong vòng chưa đầy bốn tiếng đồng hồ, số tiền cô ta vung ra đủ để mua vài chiếc siêu xe hạng sang. Rốt cuộc cô ta đang muốn làm cái gì? Nếu muốn lấy lòng chúng ta vì mục đích nào đó, cô ta cũng không cần phải vung tiền đến mức này.”
“Tôi đã nói rồi, cô ta đang sợ.” Cố Trầm nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt màu xám tro nhìn ra phía cửa chính, nơi bóng dáng màu trắng xám của Thẩm Dao vừa lướt qua để hướng về phía gara: “Và mùi hương cảm xúc của cô ta lúc nãy rất kỳ lạ. Nó không có một chút tạp niệm nào của Thẩm Dao trước đây. Giống như… linh hồn bên trong đã thay đổi.”
Lời nói của vị bác sĩ tộc Sói khiến cả phòng khách rơi vào một khoảng lặng quỷ dị.
Thay đổi linh hồn?
Chuyện hoang đường như vậy làm sao có thể xảy ra ở thế giới này?
Nhưng nếu không phải vậy, làm sao giải thích nổi một kẻ bạo chúa lại quay đầu chỉ sau một đêm ngủ dậy?
Thẩm Dao không quan tâm các anh chồng đang hoài nghi cái gì sau lưng mình. Lúc này, cô đang tự do tự tại lái một chiếc xe sedan tầm trung màu đen lao ra khỏi khuôn viên biệt thự biệt lập.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc xe, nhưng không khí bên ngoài có phần thoáng đãng hơn hẳn. Bản đồ định vị đưa cô đến một khu phố cổ nằm nép mình bên rìa trung tâm thành phố thượng lưu, nơi hiếm hoi ở thế giới nữ tôn này còn giữ lại nét kiến trúc cổ kính với những mái ngói rêu phong và những con hẻm nhỏ tĩnh lặng.
Cô đỗ xe ở một góc đường, che một chiếc ô màu đen đơn giản rồi đi bộ vào khu phố.
Ở thế giới cũ, mỗi khi bị bố mẹ nuôi thiên vị hay gặp áp lực công việc, Thẩm Dao luôn có thói quen tìm đến những quán cà phê nhỏ, cũ kỹ để trốn tránh thế giới.