Lưu thị bị hai cái tát dùng hết sức lực đánh cho choáng váng, nhưng vẫn cố gắng cầu sinh.
“Bệ hạ, thần thiếp có thể sinh một lần thì có thể sinh lần hai. Trên đời này, ngoài thần thiếp ra, không còn ai có thể sinh con cho bệ hạ nữa!”
“Bệ hạ, người không thể giết thần thiếp, không thể!”
Nghe Lưu thị biện giải, trên mặt Long An Đế và Thái hậu đều không có chút lưu luyến nào.
Sinh nữa?
Sinh được đứa này đã là Thái hậu cầu thần bái Phật hơn hai mươi năm mới có.
So với một hoàng tử không biết có tồn tại hay không và một công chúa đã sinh ra, thậm chí được chẩn đoán là vô cùng khỏe mạnh.
Đương nhiên công chúa đang sống mới quan trọng hơn.
“Lưu thị đã phát điên rồi. Hoàng đế, con phải xử lý cho tốt để trút giận cho cháu gái ngoan của ai gia.”
Khi nói những lời này, Thái hậu còn không quên che tai cháu gái mình lại, rồi cẩn thận ôm đứa bé vào lòng dỗ dành.
Ánh mắt Thái hậu khi nhìn Lưu thị hận không thể lập tức xé xác bà ta, nhưng khi cúi đầu nhìn đứa bé ngoan ngoãn trong lòng lại hiện lên nụ cười vô cùng từ ái.
“Mẫu hậu nói phải, nhi tử hiểu.”
Long An Đế đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ của Cố An An, xác định tay nàng còn ấm mới nói: “Xin mẫu hậu hãy đưa đứa trẻ đến thiên điện nghỉ ngơi trước, chờ trẫm xử lý con tiện tỳ này.”
Theo bóng dáng Thái hậu dần dần rời đi, tiếng Lưu thị nằm sấp trên đất khóc gào càng lúc càng lớn, còn Long An Đế thì như thay đổi sắc mặt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
“Lột da rút gân Lưu thị cho trẫm, để chó hoang ăn xác nàng ta. Không được để lại toàn thây!”
Còn thi thể của Hiếu Đôn Hoàng hậu thì tùy tiện tìm một cung nữ bên cạnh Lưu thị thay thế là được.
Long An Đế không để ý rốt cuộc ai là hoàng hậu trong lăng mộ của mình.
“Vâng, nô tài lập tức đi làm ngay.” Phúc Hỉ cúi đầu, ông ấy liếc nhìn Lưu thị đang điên loạn, chỉ cảm thấy người này thật sự quá ngu xuẩn.
Rõ ràng đã là người có phúc nhất thiên hạ khi sinh ra trưởng nữ của bệ hạ, lại còn tham lam không biết đủ mà chê mình sinh con gái.
Đây là đứa con duy nhất của bệ hạ, cho dù là con gái thì đã sao?
Công chúa vẫn là người có thân phận tôn quý nhất trong cả hoàng triều.
Thật ngu xuẩn đến cực điểm!
“Nếu để trẫm nghe thấy một chút lời đồn bất lợi nào cho công chúa ở bên ngoài, trẫm sẽ chặt đầu các ngươi.”