Nghe thấy mình bị giáng chức, Lưu Quý phi – nay thành Lưu Thải nữ – càng thêm điên cuồng.
“Bệ hạ, thần thiếp nói câu nào cũng là thật! Có người to gan tráo con của người và thần thiếp, người không thể đối xử với thần thiếp như vậy!”
“Cùng lắm thần thiếp tha mạng cho tiểu tiện chủng này, sau này thần thiếp vẫn có thể tiếp tục sinh hoàng tử cho bệ hạ!”
Nghe Lưu Thải nữ đến lúc này vẫn luôn miệng gọi công chúa là “tiểu tiện chủng”, những cung nhân hầu hạ bà ta đều quỳ xuống run rẩy như cầy sấy.
Sắc mặt Long An Đế lạnh lùng.
“Lưu thị bị băng huyết sau sinh. Dù toàn bộ thái y viện dốc sức cứu chữa vẫn không cứu được. Lưu thị qua đời vào sáng sớm ngày thứ hai sau khi sinh công chúa.”
“Trẫm cảm niệm Lưu thị vì không muốn công chúa mang danh khắc mẹ mà cho thêm một đêm, sau truy phong nàng ta làm Hiếu Đôn Hoàng hậu.”
“Những cung nữ hầu hạ bên cạnh Lưu thị đều trung thành tận tâm, tự nguyện tuẫn táng cùng Lưu thị.”
Thái hậu đã được người vội vàng mời đến tẩm điện của Lưu thị. Vừa đến cửa đã nghe thấy con trai mình đang lạnh lùng tuyên bố số phận của người phụ nữ kia.
Thái hậu đầu tiên sững sờ, theo bản năng muốn tiến lên ngăn cản.
Dù sao đó cũng là người đã sinh con cho con trai bà, nếu không phạm lỗi lớn thì cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt.
Nhưng sau khi Phúc Hỉ ghé sát tai Thái hậu nhỏ giọng nói lại những chuyện vừa xảy ra.
Thái hậu liền bước lên hai bước, vung tay tát bà ta hai cái dưới ánh mắt tràn đầy hy vọng của Lưu thị.
“Ngươi thật to gan, thế mà dám ra tay với cháu gái ngoan của ai gia!”
“Hoàng đế, vì thể diện của công chúa, bề ngoài không thể làm gì Lưu thị. Nhưng sao loại tiện phụ này có thể chôn cùng hoàng đế trong hoàng lăng?”
Những lời này của Thái hậu gần như được nghiến ra từ kẽ răng. Suýt nữa Lưu thị đã hủy hoại hy vọng duy nhất của cả triều đại này!
“Mẫu hậu nói phải. Sau trăm năm nữ Hiếu Đôn Hoàng hậu sẽ chôn cùng nhi tử trong hoàng lăng, còn Lưu thị thì ném ra bãi tha ma cho chó ăn cũng được.”
Lưu thị quỳ dưới đất, tóc tai tán loạn. Vì vừa sinh xong lại vận động mạnh nên máu dưới thân không ngừng chảy ra.
“Thái hậu nương nương, sau này thần thiếp vẫn có thể sinh thêm nhiều hoàng tử cho bệ hạ. Đứa con gái không đáng giá này vốn là giả mà!”
Thái hậu siết chặt tay mình, lại tát bà ta thêm hai cái.
“Thế nào gọi là con gái không đáng giá? Ai gia cũng là nữ nhân, ngươi cũng là nữ nhân!”