Người đàn ông trước mặt cô không có mắt, không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì bằng thị giác thông thường, nhưng mọi đòn đánh của anh đều nhắm đúng vào tử huyệt với độ chuẩn xác tuyệt đối.
Quan trọng hơn, không có bất kỳ người bình thường nào lại giữ nguyên một nụ cười hiền hậu, dịu dàng khi đang dập nát não của một con quái vật.
Cố Trạch Viễn bước qua xác hai con chuột trong lều, thong thả tiến ra khu vực bãi đất trống bên ngoài.
Thẩm Oánh bò theo, hé mắt qua khe hở của lều bạt.
Bên ngoài, bầy chuột đang áp đảo đội lính phòng vệ. Đội phó bị ba con chuột quật ngã, chuẩn bị cắn xé. Cố Trạch Viễn từ từ bước đến. Anh giơ gậy lên, gõ nhẹ ba nhịp xuống mặt đất bọc thép của một chiếc xe gần đó.
Một trường năng lượng vô hình từ đầu gậy lan tỏa ra xung quanh. Không gian trong bán kính mười mét như bị nén lại. Những con chuột biến dị đang chồm lên bỗng dưng khựng lại giữa không trung.
Cố Trạch Viễn xoay gậy, vụt ngang.
Âm thanh xương thịt bị đè bẹp. Toàn bộ bầy chuột trong phạm vi năng lượng của anh đồng loạt nổ tung phần đầu. Hàng chục cái xác không đầu rơi rào rào xuống mặt đất, máu đen chảy thành vũng, nhuộm ướt cả đôi gót giày quân dụng sáng bóng của anh.
Đám lính gác xung quanh thở dốc, buông thõng vũ khí, không ai dám bước tới gần khu vực anh đang đứng. Bọn họ nhìn anh với ánh mắt xen lẫn sự tôn kính và nỗi kinh hoàng tột độ.
Cố Trạch Viễn đứng thẳng người giữa đống xác chuột chất thành đống. Bộ găng tay da màu trắng tinh khiết giờ đã nhuốm màu đen kịt của máu và dịch não. Băng lụa đen che mắt bay phần phật trong gió đêm.
Khóe môi anh nhếch lên cao hơn, tạo thành một nụ cười điên loạn, vặn vẹo, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ thanh tao, ôn nhu ban đầu. Anh đang tận hưởng mùi máu tanh, tận hưởng sự kết liễu tàn bạo mà chính tay mình vừa tạo ra.
Thẩm Oánh lùi người lại, hai hàm răng đánh bò cạp vào nhau bần bật. Cơn hoảng loạn lúc này không còn là diễn kịch. Cô vừa nhận ra một sự thật kinh khủng.
Tên mù này không phải là một con cừu non tốt bụng để cô bám rễ. Anh là một kẻ điên. Một kẻ điên thích giết chóc, giấu mình dưới lớp vỏ bọc thánh thiện của một vị đội trưởng tàn tật.
Việc anh dịu dàng cho cô ăn thịt sống không phải là vì không biết nấu ăn, mà vì anh thích nhìn cô chật vật nuốt trôi thứ tởm lợm đó.
Cô phải trốn. Làm ma cây hút máu giữa hoang mạc còn an toàn hơn ở cạnh tên tâm thần này!