Toàn bộ doanh trại tạm thời đang ngập trong biển lửa vũ khí. Hàng rào kẽm gai điện chớp tắt liên tục, bị hàng trăm con chuột biến dị khổng lồ nhai nghiến. Mỗi con chuột to bằng một con chó săn ngao, lớp lông xám xịt phủ đầy những khối u nhọt rỉ mủ.
Răng cửa của chúng dài cả gang tay, nhọn hoắt, ngoặm một cái là cắn đứt đôi những khẩu súng trường bọc thép.
“Bảo vệ xe bọc thép! Giữ vững đội hình!” Giọng của đội phó vang lên giữa tiếng gầm rú của bầy chuột và tiếng đạn xé gió.
Hai con chuột biến dị nhận ra khe hở từ chiếc lều của Cố Trạch Viễn, lập tức há cái mõm đầy dãi dớt, lao thẳng vào trong.
Bàn chân khổng lồ của chúng giẫm nát chiếc giường bạt, đôi mắt đỏ ngầu đục ngầu khóa chặt lấy Thẩm Oánh đang run rẩy ở trong góc.
Thẩm Oánh rúc sâu vào đống vải bạt vụn. Đây là cơ hội hoàn hảo để cô tiếp tục đóng vai kẻ yếu. Một cô gái tị nạn vô dụng chắc chắn sẽ khóc lóc cầu cứu.
Cô ngước mắt lên nhìn Cố Trạch Viễn, chuẩn bị sẵn một tràng âm thanh nức nở. Tên đội trưởng mù lòa này chắc chắn sẽ phải lùi lại, hoặc gọi lính gác vào yểm trợ. Anh là đội trưởng, việc chiến đấu xáp lá cà không phải là chuyện một kẻ khiếm thị nên làm.
Nhưng Cố Trạch Viễn không lùi lại.
Anh thản nhiên đứng thẳng người dậy, phủi nhẹ vài vết bụi vô hình trên vạt áo tác chiến. Cây gậy khảm bạc trong tay anh nâng lên.
Một con chuột khổng lồ lấy đà, nhún chân sau phóng thẳng về phía lồng ngực anh, cái mõm há rộng lộ ra hai hàng răng nhọn lởm chởm.
Cố Trạch Viễn khẽ nghiêng người. Động tác của anh nhịp nhàng, tao nhã như đang lướt trên một sàn khiêu vũ vô hình.
Anh vung gậy. Đầu gậy bạc xé gió, quất thẳng vào giữa hộp sọ con chuột.
Một tiếng bục vang lên. Xương sọ con quái vật vỡ vụn ngay tức khắc. Não trắng và máu đen nổ tung, bắn tung tóe lên vách lều. Khối cơ thể khổng lồ của con chuột mất đà, đập sầm xuống đất, co giật vài cái rồi nằm bất động.
Con chuột thứ hai thấy đồng loại chết thảm, liền rít lên một tiếng đinh tai, đổi hướng tấn công nhắm vào bắp chân anh.
Cố Trạch Viễn vẫn duy trì nụ cười hiền hòa trên môi. Anh hơi xoay cổ tay, cắm thẳng phần đuôi gậy ba toong xuống mặt đất, ghim chuẩn xác vào giữa hai mắt con chuột đang lao tới.
Lực ghim mạnh đến mức nửa thân dưới của con chuột bị nhấc bổng lên không trung. Anh dùng một chân đạp lên bụng nó, nhổ cây gậy ra, kéo theo một dòng chất lỏng đặc sệt rớt xuống.
Thẩm Oánh ngừng khóc. Hai tay cô bấu chặt vào mép vải bạt, sống lưng lạnh toát như bị tảng băng ngàn năm đè áp.