Cố Trạch Viễn ném chiếc gậy sang một bên, ngồi xổm xuống cạnh Thẩm Oánh. Bầu không khí xung quanh anh đột nhiên trầm xuống, mang theo một luồng áp suất vô hình khiến những cành cây khô xung quanh răng rắc gãy vụn.
Anh ghét nhất là việc đồ đạc thuộc quyền sở hữu của mình bị hư hỏng khi chưa được phép. Đặc biệt là một món đồ chơi có giá trị lợi dụng cao như gốc Huyết Đằng này.
“Thẩm Oánh.” Cố Trạch Viễn vươn tay, túm lấy bả vai cô lật ngửa lại.
Khuôn mặt cô lúc này đã xám ngoét. Những đường vân gỗ màu đen lan rộng từ cổ lên gò má. Đôi môi vốn tái nhợt giờ đã nứt nẻ, rỉ ra vài giọt nhựa cây màu xanh nhờ nhợt thay vì máu đỏ. Hơi thở của cô yếu ớt đến mức chỉ như một luồng gió thoảng qua. Trên đỉnh đầu cô, chiếc lá non cuối cùng đang héo rũ, chuẩn bị đứt cuống rơi xuống.
Cố Trạch Viễn khẽ chậc lưỡi: “Đúng là thứ thực vật phiền phức. Ăn tạp thì chê bẩn, không ăn thì lại chết đói.”
Anh biết rõ Huyết Đằng cần gì để sống. Chúng cần huyết dịch. Nhưng huyết dịch của động vật biến dị cấp thấp chỉ giống như nước cống đối với một gốc cây cấp S. Nạp vào không những không giúp ích mà còn khiến chúng mất thêm năng lượng để đào thải độc tố. Thứ Thẩm Oánh cần lúc này là một nguồn năng lượng tinh khiết, đậm đặc và dồi dào.
Ở cái mạt thế hoang tàn này, tìm đâu ra một nguồn năng lượng như vậy?
Cố Trạch Viễn im lặng vài giây. Bàn tay thon dài của anh từ từ đưa lên, chạm vào túi áo chiến đấu bên hông. Vài giây sau, anh rút ra một con dao găm quân dụng nhỏ, lưỡi dao đen bóng sắc bén.
Anh không hề do dự. Bàn tay phải cầm dao lướt nhẹ một đường dứt khoát qua cổ tay trái của chính mình.
Máu tươi lập tức trào ra từ vết cắt. Không giống như máu người bình thường có mùi tanh, dòng máu của Cố Trạch Viễn mang theo một luồng năng lượng tinh thần cấp S cực kỳ đậm đặc.
Nó tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, thanh mát, kỳ lạ và đầy mê hoặc, giống hệt như một loại thần dược chiết xuất từ những tinh túy thuần khiết nhất của đất trời.
Anh đưa cổ tay đang chảy máu đến sát miệng Thẩm Oánh. Từng giọt máu đỏ tươi, mang theo ánh sáng tím mờ ảo của dị năng tinh thần, từ từ rơi xuống đôi môi nứt nẻ của cô gái đang hôn mê.
Một giọt. Hai giọt.
Ngay khi giọt máu thứ ba chạm vào môi Thẩm Oánh, phản ứng sinh học xảy ra ngay tức khắc.
Như một người lữ hành chết khát giữa sa mạc đột ngột chạm phải ốc đảo, các sợi rễ cây đang khô héo trên cánh tay Thẩm Oánh bỗng chốc co giật nhẹ.
Đường vân gỗ trên mặt cô ngừng lan rộng. Bản năng sinh tồn mãnh liệt của loài thực vật đột biến tàn bạo nhất mạt thế bị đánh thức hoàn toàn bởi mùi vị hấp dẫn không thể cưỡng lại.