Trên đỉnh đầu Thẩm Oánh, giữa mái tóc rối bù bết bát bùn đất, có một chỏm lá non nhỏ xíu màu xanh mướt mọc nhô lên. Đây là kết tinh sinh mệnh dùng để quang hợp giả trang của cô. Lúc này, chỏm lá non bắt đầu đổi màu.
Từ màu xanh mướt, chiếc lá đầu tiên chuyển sang màu vàng úa chỉ trong chớp mắt. Cuống lá khô lại.
“Tách.”
Một âm thanh rất khẽ vang lên. Chiếc lá vàng úa rụng khỏi đầu Thẩm Oánh, lơ lửng rơi xuống bãi cỏ úa dưới chân.
Tiếp theo là chiếc lá thứ hai. Chiếc lá thứ ba.
“Tách. Tách.”
Những chiếc lá nhỏ rụng lả tả như lá mùa thu. Hiện tượng rụng lá sinh lý này là dấu hiệu cảnh báo cơ thể thực vật đã bước vào giai đoạn tự hủy để bảo vệ lõi tinh hạch.
Khi toàn bộ lá trên đỉnh đầu rụng hết, cô sẽ khô héo hoàn toàn rồi biến thành một khúc gỗ vụn.
Thẩm Oánh cố gắng giơ tay lên sờ đầu mình.
Trọc rồi. Cô sắp hói rồi.
Sự hoảng loạn ập đến, nhưng cơ bắp không nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa. Đôi chân cô hoàn toàn mất đi cảm giác.
“Bịch.”
Thẩm Oánh ngã sấp mặt xuống nền đất phủ đầy rêu. Cơ thể cô co quắp lại, không còn chút sức lực nào để chống tay đứng lên. Lớp da ngụy trang trên cánh tay phải của cô bắt đầu bong tróc từng mảng, lộ ra những sợi rễ Huyết Đằng màu xám xịt, khô quắt, không còn chút độ bóng bẩy nào của màu máu.
Cố Trạch Viễn nghe thấy tiếng ngã, thong thả xoay người lại. Anh chống gậy, bước những bước dài đến bên cạnh người đang nằm bẹp dưới đất.
“Lại giở trò gì đây?” Giọng anh mang theo sự thiếu kiên nhẫn. Mũi giày quân dụng sạch sẽ của anh khẽ hích vào mạng sườn Thẩm Oánh: “Đứng dậy.”
Thẩm Oánh nằm im bất động. Mắt cô nhắm nghiền, lồng ngực gần như không còn nhấp nhô. Cô nghe thấy giọng anh, nhưng ý thức đã chìm vào một màu đen đặc.
Trong lòng cô thầm mắng một câu cuối cùng: Tên tư bản khốn kiếp, chết làm ma tôi cũng sẽ về ám anh đi bóc vác.
Cố Trạch Viễn nhíu mày. Anh dùng đầu gậy gõ nhẹ vào vai cô. Không có phản ứng.
Lúc này, nhận thức không gian của anh mới quét qua toàn bộ cơ thể cô. Dải băng đen trên mắt anh hơi giật nhẹ.
Anh cảm nhận rõ ràng luồng sinh khí hệ mộc mạnh mẽ trước đó của cô đang rút lùi với tốc độ kinh hoàng, co lại thành một chấm nhỏ xíu ngay giữa ngực, mà chấm sáng đó đang chớp tắt liên hồi.
Lớp ngụy trang da thịt con người của cô đang tan rã, hiện nguyên hình là những bó rễ cây khô héo đang thoi thóp.
Cô không giả vờ. Mồi nhử chuyên dụng của anh thực sự sắp chết héo rồi.