Ánh mắt bà lạnh đi.
“Lý tướng quân.”
Giọng bà chậm rãi.
“Ngươi không có ý kiến sao.”
Toàn bộ ánh mắt trong điện lập tức dồn về phía ông.
Lý Trường Phong chậm rãi bước ra.
Bộ giáp tướng quân phát ra tiếng kim loại trầm thấp khi ông di chuyển.
Ông quỳ xuống.
“Thái hậu.”
Giọng ông trầm và vững.
“Trước khi băng hà, Tiên Hoàng đã để lại chiếu chỉ.”
Cả đại điện lập tức chấn động.
“Chiếu chỉ.”
Vương Thái hậu nhíu mày.
“Chiếu chỉ gì.”
Lý Trường Phong không trả lời ngay.
Ông chậm rãi lấy ra một cuộn chiếu gấm vàng.
Con dấu rồng vàng vẫn còn nguyên vẹn.
Một tiếng xì xào lan khắp triều đình.
Có người kinh ngạc.
Có người hoài nghi.
Vương Thái hậu nhìn chằm chằm vào cuộn chiếu.
Ánh mắt bà tối lại.
“Đưa lên.”
Một thái giám lập tức bước xuống nhận chiếu.
Vương Thái hậu mở ra.
Những dòng chữ quen thuộc của Tiên Hoàng hiện lên trước mắt.
Ánh mắt bà dần dần thay đổi.
Ban đầu là nghi ngờ.
Sau đó là kinh ngạc.
Rồi cuối cùng là giận dữ.
Bàn tay cầm chiếu chỉ khẽ run.
“Hoang đường.”
Bà đột nhiên quát.
Âm thanh vang dội khắp đại điện.
“Tiên Hoàng sao có thể truyền ngôi cho một nữ nhân.”
Cả triều đình nổ tung.
“Truyền ngôi cho ai.”
“Là ai.”
Lý Trường Phong chậm rãi nói.
“Hoàng nữ Nam Cung Diễm.”
Không khí trong điện đông cứng.
Rồi lập tức bùng nổ.
“Không thể.”
“Đây là chuyện trái với tổ pháp.”
“Chưa từng có nữ đế.”
“Triều đình sẽ loạn.”
Vương Thái hậu siết chặt chiếu chỉ.
Móng tay bà gần như đâm vào lòng bàn tay.
Ánh mắt bà lạnh như băng.
Nam Cung Diễm.
Con bé đó.
Công chúa yếu đuối luôn cúi đầu trước bà.
Một quân cờ vô dụng.
Sao Tiên Hoàng lại…
Bà hít sâu một hơi.
Giọng bà lạnh lẽo.
“Chiếu chỉ này có thể là giả.”
Một số đại thần lập tức hưởng ứng.
“Đúng vậy.”
“Phải điều tra.”
“Không thể lập nữ đế.”
Nhưng Lý Trường Phong vẫn quỳ.
Ông nói chậm rãi.
“Binh phù cũng ở trong tay công chúa.”
Lời này vừa dứt.
Cả đại điện chết lặng.
Binh phù.
Thứ đó tượng trưng cho quyền điều động toàn bộ quân đội Sở Nhược.
Nếu binh phù thật sự nằm trong tay Nam Cung Diễm…
Thì cục diện sẽ hoàn toàn khác.
Vương Thái hậu cũng hiểu điều đó.
Ánh mắt bà tối sầm.
Bà nhìn Lý Trường Phong.
“Ngươi muốn ủng hộ nàng.”
Lý Trường Phong cúi đầu.
“Lão thần chỉ tuân theo di chiếu Tiên Hoàng.”
Không khí trong điện căng như dây đàn.
Bên ngoài.
Một cơn gió mạnh thổi qua quảng trường.
Tuyết bay mù mịt.
Đột nhiên.
Một thái giám hoảng hốt chạy vào điện.
“Thái hậu.”
“Không xong rồi.”
Hắn quỳ sụp xuống.
“Công chúa Nam Cung Diễm… đã rời phủ.”
“Đang tiến vào hoàng cung.”
Một cơn chấn động lan khắp đại điện.
“Cái gì.”
“Tiến cung.”
“Bây giờ sao.”
Vương Thái hậu đứng bật dậy.
Ánh mắt bà bắn ra sát khí.
“Con bé đó dám.”
Ngoài điện.
Gió đông gào thét.
Tuyết bay trắng trời.
Xa xa trên con đường dẫn vào hoàng cung.
Một đội kỵ binh đang tiến đến.
Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập.
“Cộc… cộc… cộc…”
Giữa đội kỵ binh.
Một nữ tử mặc áo choàng đỏ cưỡi chiến mã.
Mái tóc đen tung bay trong gió tuyết.
Ánh mắt lạnh lẽo.
Trên lưng nàng treo một cây sáo trúc.
Bên hông là đoản đao.
Phía sau.
Ba nghìn binh sĩ của Lý gia quân theo sát như bức tường thép.
Cổng hoàng cung từ từ mở ra.
Ánh sáng trắng của buổi sáng mùa đông chiếu lên thân ảnh nàng.
Nam Cung Diễm khẽ ngẩng đầu nhìn hoàng cung.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Nàng khẽ nói.
“Hôm nay.”
Giọng nàng nhẹ như gió.
“Ta đến lấy lại thứ vốn thuộc về mình.”
Chiến mã hí vang.
Tiếng vó ngựa vang dội khắp quảng trường.
Triều đình Sở Nhược.
Một cơn bão quyền lực vừa bắt đầu.