Gió bắc gào thét ngoài Kim Loan điện.
Tuyết bị gió cuốn bay thành từng vòng xoáy trắng trước quảng trường rộng lớn của hoàng cung. Những lá cờ long kỳ trên cột cao phần phật bay, phát ra âm thanh khô khốc giữa không gian lạnh lẽo.
Trước đại điện.
Hai đội quân đang đối mặt.
Một bên là cấm vệ quân của triều đình.
Một bên là một nghìn binh sĩ phủ công chúa.
Khoảng cách giữa hai bên chưa tới năm mươi bước.
Chỉ cần một mệnh lệnh.
Hoàng cung Sở Nhược sẽ lập tức trở thành chiến trường.
Trong Kim Loan điện.
Không khí đông cứng.
Văn võ bá quan đứng im như tượng đá.
Không ai dám thở mạnh.
Bởi vì tất cả đều hiểu.
Chỉ một sai lầm nhỏ.
Sở Nhược sẽ rơi vào nội chiến.
—
Trên bậc thềm.
Nam Cung Xương nhìn Nam Cung Diễm.
Ánh mắt hắn lạnh dần.
Nhưng trong lòng hắn cũng bắt đầu dao động.
Hắn vốn nghĩ.
Công chúa chỉ là một nữ nhân yếu đuối.
Chỉ cần vài câu ép buộc.
Nàng sẽ giao chiếu chỉ.
Nhưng bây giờ.
Nàng lại đứng giữa đại điện.
Mang theo binh sĩ.
Đối mặt với toàn bộ triều đình.
Nam Cung Xương cười lạnh.
“Hoàng muội.”
“Ngươi nghĩ mang một nghìn binh sĩ vào cung.”
“Là có thể uy hiếp triều đình sao.”
Nam Cung Diễm không trả lời ngay.
Nàng chỉ nhìn hắn.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Một lúc sau.
Nàng nói.
“Uy hiếp.”
Nàng lặp lại hai chữ đó.
Giọng nhẹ như gió.
“Ta mang một nghìn binh sĩ.”
“Nhưng ngoài kia có sáu nghìn cấm vệ quân.”
Nàng quay đầu nhìn ra cửa điện.
Rồi quay lại nhìn Nam Cung Xương.
“Tam hoàng huynh.”
“Nếu ta thật sự muốn tạo phản.”
Nàng nói chậm rãi.
“Ta đã không đứng đây nói chuyện.”
Cả đại điện lặng đi.
Không ít đại thần nhìn nhau.
Bởi vì câu nói đó.
Hoàn toàn đúng.
Nếu Nam Cung Diễm thật sự muốn binh biến.
Nàng đã không mang ít quân như vậy.
Nam Cung Xương nheo mắt.
Hắn nhận ra.
Mình đang bị kéo vào một cái bẫy tâm lý.
Nếu hắn ra lệnh tấn công.
Hắn sẽ trở thành kẻ khơi mào nội chiến.
Nếu hắn không làm gì.
Uy thế của hắn sẽ suy yếu.
Hắn quay đầu nhìn Hà Trác.
Hà Trác lập tức hiểu ý.
Hắn bước ra.
“Thái hậu.”
“Công chúa mang binh vào cung.”
“Đây rõ ràng là mưu đồ tạo phản.”
Một vài đại thần lập tức hùa theo.
“Đúng vậy.”
“Phải bắt lại.”
“Không thể để nàng uy hiếp triều đình.”
Không khí trong điện lại trở nên căng thẳng.
Nhưng đúng lúc đó.
Một giọng nói trầm vang lên.
“Đủ rồi.”
Tất cả quay đầu.
Người lên tiếng chính là Lý Trường Phong.
Lão tướng bước lên một bước.
Giáp sắt va nhẹ phát ra âm thanh kim loại.
Ánh mắt ông quét qua toàn bộ đại điện.
“Tiên Hoàng vừa băng hà.”
“Các ngươi đã muốn nội chiến sao.”
Không ít đại thần cúi đầu.