Đến nội dung chính

Chương 7.2

admin 541 Chữ Cài Đặt

Cả điện xôn xao.

Một nghìn binh sĩ.

Đó không phải là con số nhỏ.

Nhưng cũng không đủ để làm binh biến.

Nam Cung Diễm tiếp tục.

“Nhưng không phải để tạo phản.”

Ánh mắt nàng quét qua toàn bộ triều đình.

“Ta mang binh.”

“Để bảo vệ chiếu chỉ của Tiên Hoàng.”

Không khí trong điện trở nên nặng nề.

Nam Cung Xương cười lạnh.

Hắn bước lên một bước.

“Hoàng muội.”

Giọng hắn đầy khinh miệt.

“Chiếu chỉ truyền ngôi cho nữ nhân.”

“Hoàng tộc Sở Nhược chưa từng có chuyện đó.”

Một vài đại thần lập tức hùa theo.

“Lễ pháp tổ tông không cho phép.”

“Thiên hạ sẽ chê cười.”

Nam Cung Diễm nhìn hắn.

Ánh mắt nàng bình tĩnh.

“Tam hoàng huynh.”

Giọng nàng nhẹ.

“Huynh nói đúng.”

Nam Cung Xương nhíu mày.

Hắn không ngờ nàng lại thừa nhận.

Nhưng Nam Cung Diễm nói tiếp.

“Thiên hạ có thể cười.”

Nàng chậm rãi lấy chiếu chỉ ra.
Mở ra.

Giọng nàng vang lên trong đại điện.

“Trẫm, Nam Cung Sùng, chiếu.”

Toàn bộ triều đình im lặng.

“Hoàng nữ Nam Cung Diễm thông minh lanh lợi.”

“Truyền ngôi Hoàng đế cho Hoàng nữ Nam Cung Diễm.”

Sau khi đọc xong.

Nàng cuộn chiếu chỉ lại.

Nhìn thẳng vào Nam Cung Xương.

“Nếu Tam hoàng huynh cho rằng chiếu chỉ là giả.”

Giọng nàng lạnh.

“Xin đưa ra bằng chứng.”

Nam Cung Xương nheo mắt.

Hắn không có bằng chứng.

Nhưng hắn cũng không định tranh luận.

Hắn quay đầu.

Nhìn Binh bộ thị lang Hà Trác.

Hà Trác lập tức bước ra.

“Thái hậu.”

Hắn nói lớn.

“Cấm vệ quân trong cung.”

“Đều nghe lệnh triều đình.”

“Không thể để công chúa mang binh tiến cung.”

Đó là tín hiệu.

Ngay lập tức.

Ngoài đại điện.

Tiếng bước chân binh lính vang lên.

“Rầm rầm.”

Cửa điện mở.

Hàng trăm cấm vệ quân xuất hiện.

Giáp sắt va vào nhau.

Âm thanh kim loại lạnh lẽo vang khắp hoàng cung.
Không khí lập tức trở nên ngột ngạt.

Một số đại thần tái mặt.

Binh biến.

Thật sự sắp xảy ra.

—

Lý Trường Phong bước lên một bước.

Bàn tay ông đặt lên chuôi kiếm.

Ánh mắt ông lạnh như thép.

Nam Cung Diễm nhìn cảnh tượng đó.

Nhưng nàng không hề hoảng loạn.

Ngược lại.

Nàng khẽ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Rồi nàng giơ tay.

Bên ngoài đại điện.

Một tiếng tù và vang lên.

“Uuuuuu—”

Ngay lập tức.

Tiếng bước chân binh sĩ vang lên khắp quảng trường.

Một nghìn binh sĩ của phủ công chúa đã xuất hiện.

Họ đứng thành hàng chỉnh tề.

Không tiến lên.

Nhưng cũng không lùi lại.

Hai đội quân.

Đối mặt nhau trước Kim Loan điện.

Chỉ cách vài chục bước.

Cả đại điện nín thở.

Chỉ cần một mệnh lệnh.

Hoàng cung Sở Nhược sẽ biến thành chiến trường.

—

Nam Cung Diễm nhìn khắp triều đình.

Giọng nàng vang lên.
“Ta không đến đây để giết người.”

Nàng bước lên một bậc thềm.

Ánh mắt sắc bén.

“Ta đến đây để hỏi một câu.”

Không ai trả lời.

Nàng nói tiếp.

“Triều đình này tồn tại để phục vụ ai.”

Không khí im phăng phắc.

“Phục vụ tham vọng của một vài người.”

“Hay phục vụ bách tính thiên hạ.”

Một vài đại thần cúi đầu.

Nam Cung Diễm mở tay.

“Ta đứng ở đây.”

“Nếu các ngươi muốn giết.”

“Ta sẽ không chạy.”

Nàng dừng lại.

Ánh mắt lạnh như thép.

“Nhưng hãy nhớ.”

“Chỉ cần một mũi tên bắn ra.”

“Sở Nhược sẽ lập tức rơi vào nội chiến.”

Gió bắc thổi mạnh qua cửa điện.

Tuyết bay vào đại điện.

Không ai nói.

Không ai dám cử động.

Trên bậc thềm.

Nam Cung Diễm và Nam Cung Xương nhìn nhau.

Hai ánh mắt lạnh lẽo.

Hai con thú săn mồi.

Cuộc chiến đoạt ngôi.

Đã chính thức bắt đầu.