Đến nội dung chính

Chương 4

admin 511 Chữ Cài Đặt

“Đợi ta ra được, nhất định sẽ đánh chết ngươi!”

Giọng của phụ nhân càng lúc càng cao vút.

Tần Cửu nheo mắt, hướng vào trong gọi lớn: “Triệu A Mãn, ta biết hết rồi! Các ngươi là đám nô tài ác độc khi chủ, tráo long đổi phượng, ta sẽ lên huyện nha cáo trạng!”

Nói xong, Tần Cửu không chút do dự xoay người bỏ chạy.

Trong phòng củi, Triệu A Mãn nghe vậy liền ngây người, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ:

Chẳng lẽ con nha đầu chết tiệt này thật sự biết hết rồi sao?

Giờ khắc này, ngoài tức giận, bà ta càng cảm thấy sợ hãi hơn.

Triệu A Mãn cuống lên, càng dùng sức đập cửa: “Nhị Nha, ngươi mau quay lại cho ta!”

“Nhị Nha! Nhị Nha…”

Triệu A Mãn gọi hết lần này đến lần khác, nhưng đáp lại bà ta chỉ là một khoảng tĩnh lặng. Mãi đến nửa chén trà sau, phu quân của bà ta là Lý Kim Trụ nghe tiếng chạy tới.
Lý Kim Trụ rút cây chổi chặn cửa ra, mở cửa phòng củi rồi hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Sắc mặt Triệu A Mãn trắng bệch, túm chặt lấy tay áo Lý Kim Trụ, nói: “Cha nó… cha nó à, Nhị Nha nói nó biết hết rồi, còn bảo muốn lên huyện nha cáo trạng.”

“Có phải nó đã biết thân thế của mình rồi không?”

Giọng Triệu A Mãn run lẩy bẩy, toàn thân cũng không ngừng phát run.

Lý Kim Trụ cũng bị dọa sợ.

Dân thường còn chẳng dám đấu với quan, huống chi Tần gia lại là Hầu phủ đường đường chính chính!

Nếu để Tần gia biết bọn họ nuôi con giùm họ suốt bao năm nay, chắc chắn sẽ tống cả nhà bọn họ vào đại lao, đến lúc đó cả nhà đều xong đời!

Trong lòng Lý Kim Trụ vừa phiền vừa loạn, không nhịn được mà trút giận lên bà ta: “Bà còn có mặt mũi mà nói sao?!”

“Nếu bà đối xử với Nhị Nha tốt hơn một chút, nó đâu nghi ngờ thân thế của mình. Nếu không phải bà nhất quyết ép nó gả cho tên ngốc họ Từ kia, nó cũng chẳng chạy đi báo quan.”
“Ai mà không biết tên ngốc họ Từ kia sắp hai mươi tuổi rồi, ngay cả đi nhà xí cũng không biết, ăn cơm còn phải có người đút, trong khi Nhị Nha mới chỉ mười bốn tuổi…”

“Ông đang trách ta đấy à? Từ ngốc… Từ tiểu công tử thì có gì không tốt? Đó là cháu ngoại của Huyện thái gia đấy! Một mối hôn sự tốt như vậy, người khác có cầu cũng chẳng được!”

Triệu A Mãn lập tức xù lông, cao giọng la lên: “Con nha đầu chết tiệt Nhị Nha ấy chính là con sói mắt trắng nuôi mãi không thân! Nếu năm xưa không có ta, nó đã phải theo Tần gia đi lưu đày từ lâu rồi, bây giờ e rằng ngay cả xương cốt cũng chẳng còn! Ta đối với nó chính là ân cứu mạng đấy!”