Nếu Tam công tử đã móc nối được với huyện Thanh Vân, sai đám nha dịch này đến lùng bắt bọn họ, vậy vốn dĩ bọn họ cũng không thể ở lại đây lâu.
“Mau! Mau bắt hắn lại!”
Đúng lúc này, một đội nha dịch tuần tra vừa đi đến đây. Hai nha dịch trong khách điếm lập tức lớn tiếng kêu lên.
Đội nha dịch kia chú ý đến cảnh tượng hỗn loạn trong khách điếm, lập tức hùng hổ vây về phía Tiểu Lục.
Lúc này, rốt cuộc Tiểu Lục có phải “kẻ trộm” hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thánh giá đang ở hành cung Giang Lâm, hắn ta dám ra tay đánh người ngay tại huyện Thanh Vân thì tuyệt đối không thể bỏ qua.
Bổ đầu lập tức ra lệnh bắt người: “Bắt tên khả nghi này lại cho ta!”
Hơn mười nha dịch đồng loạt đáp lời, ùn ùn vây kín Tiểu Lục, tất cả đều rút trường đao khỏi vỏ, lưỡi đao đồng loạt chĩa thẳng vào hắn ta.
Hai tay khó địch bốn tay.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Lục đã bị đám nha dịch chế ngự, hai thanh trường đao sáng loáng kề sát cổ hắn ta.
“Lục soát!”
Ban đầu vừa ra lệnh, một nha dịch lập tức tiến lên lục soát người Tiểu Lục. Sắc mặt hắn ta đen sì, ra sức giãy giụa, quát: “Buông ta ra!”
“Keng!”
Một tấm lệnh bài bằng đồng từ trên người hắn ta rơi xuống. Một nha dịch khác lập tức cúi xuống nhặt lên.
Sắc mặt nha dịch kia thoắt cái thay đổi.
Đây rõ ràng là lệnh bài của Thế tử Đoan Vương!
Tất cả nha dịch nhìn Tiểu Lục, sắc mặt đều thay đổi.
Không khí trên đường phố dường như cũng đông cứng lại.
Nếu Tiểu Lục không phải kẻ trộm bình thường, bổ đầu đương nhiên không dám tùy tiện xử lý hắn ta, lập tức quát: “Giải về huyện nha!”
Củ khoai nóng phỏng tay này vẫn phải mau chóng giao cho huyện thái gia xử lý.
Đám nha dịch lập tức áp giải Tiểu Lục lên đường. Khi đi ngang qua quán trà Hương Minh, Tần Cửu đang thưởng trà trên lầu hai cũng nhìn thấy cảnh này. Nàng liếc sang Tiêu Trạch đang cười ôn nhã tựa gió xuân, trong lòng cảm thấy người này từ trong ra ngoài, từ da thịt đến tận xương cốt, toàn bộ đều đen như mực.
“Đây chính là người vẫn luôn theo dõi huynh?” Tần Cửu chắc chắn hỏi.
Tiêu Trạch mỉm cười gật đầu, cũng không giải thích rằng người này chẳng qua chỉ là một trong số đó.
Sau khi đồng hành cùng Tần Cửu, ban đầu hắn quả thực đã cắt đuôi được những kẻ theo dõi mình. Nhưng sau đó, ngay trong ngày tiến vào huyện Thanh Vân, hắn đã phát hiện mình lại bị hai người theo dõi. Chỉ là có lẽ vì nhân thủ ít, bọn chúng không lập tức ra tay.