Mơ đi! Tiểu Lục âm thầm nghiến răng.
Thấy Tiểu Lục hồi lâu không trả lời, nha dịch cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, cứng giọng nói: “Hỏi ngươi đấy, nói đi!”
Tiểu Lục nén giận đáp: “Đến Kinh Thành thăm bạn.”
“Vậy các ngươi định khi nào rời khỏi huyện Thanh Vân?” Nha dịch lại hỏi.
“Vài ngày nữa.” Tiểu Lục thuận miệng đáp cho có lệ.
Nha dịch nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn ta, bực bội hỏi tiếp: “Rốt cuộc là ‘mấy ngày’?”
“Ba ngày.”
“Tại sao phải ở lại huyện Thanh Vân ba ngày?”
“Thăm bạn!”
Nha dịch sa sầm mặt: “Không phải ngươi nói đến Kinh Thành thăm bạn sao?”
“Ta…” Bị hỏi đi hỏi lại, Tiểu Lục hoàn toàn mất kiên nhẫn: “Các ngươi có phiền không? Ta có lộ dẫn rồi, còn hỏi cái gì nữa!”
Tiểu Lục chắc mẩm đám nha dịch này chẳng có ý tốt, còn hai nha dịch lại càng nhìn hắn ta càng thấy đáng ngờ. Chưa nói đến câu trả lời trước sau bất nhất, chỉ riêng thái độ ngang ngược kia thôi cũng chẳng giống người dân lương thiện gì!
Miệng thì nói muốn đến Kinh Thành thăm bạn, vậy mà lại chẳng vội lên đường, còn cố tình ở lại huyện Thanh Vân mấy ngày. Thật sự tưởng bọn họ là kẻ ngốc để mà lừa chắc!
Người này chắc chắn khả nghi, nhất định chính hắn ta và đồng bọn đã trộm ngọc bội của vị hôn thê Nhị hoàng tử!
Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót!
Nghĩ vậy, hai nha dịch trao nhau một ánh mắt. Một người trong đó có bộ râu quai nón rậm rạp, lạnh mặt nói: “Ngươi, theo chúng ta về nha môn.”
Hai nha dịch không nói thêm lời nào, lập tức xông lên bắt người.
Tiểu Lục vốn đã mất kiên nhẫn, thấy vậy, lửa giận lập tức bùng lên, khinh thường nói: “Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi bắt ta?”
Hắn ta trở tay túm lấy cánh tay phải của nha dịch có bộ râu quai nón, quật đối phương xuống đất, khiến cả bàn ghế bên cạnh cũng bị va vào, nghiêng ngả ngổn ngang.
Chưởng quầy và tiểu nhị trong khách điếm đều sợ đến ngây người, vội vàng co rúm sau quầy.
Tình hình lập tức rối tung.
Ban đầu, nha dịch chỉ có ba phần nghi ngờ Tiểu Lục, nhưng giờ phút này lập tức tăng lên chín phần. Tên nha dịch mắt tam giác rút đao bên hông, vừa chửi mắng vừa xông tới.
Thân thủ của Tiểu Lục tốt hơn hai nha dịch này rất nhiều, chỉ ba chiêu hai thức đã đoạt được thanh đao trong tay đối phương. Trong mắt hắn ta lóe lên vẻ hung ác, giơ tay chém một đao về phía đùi tên nha dịch mắt tam giác, sau đó tiện tay ném thanh đao xuống rồi quay người đi ra ngoài.
Hắn ta cũng biết mình đã rước phải phiền phức, nhưng thì đã sao?