Phiên vương không có thánh chỉ thì không được vào kinh, số lần Cố Cảnh gặp Đoan Vương có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chín năm trước, vào dịp Hoàng đế mừng thọ ba mươi tuổi, Đoan Vương từng đưa Thế tử Đoan Vương cùng hai vị công tử vào kinh.
Khi ấy, Hoàng đế giao cho Túc Vương tiếp đãi ba huynh đệ Thế tử Đoan Vương. Cố Cảnh chỉ từng gặp Tam công tử Đoan Vương là Cố Trạch Chi từ xa trong những dịp như Ngự thư phòng và yến tiệc trong cung.
Năm đó Cố Trạch Chi mới mười tuổi, hiện giờ hẳn đã mười chín, dung mạo so với thuở thiếu niên ít nhiều cũng đã có thay đổi.
Ánh mắt Cố Cảnh lóe lên, hắn vội đứng dậy chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, nhưng hai người kia đã đi xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của họ từ đằng xa.
“Hân nhi, nàng nhìn rõ chứ?” Cố Cảnh quay đầu hỏi Tần Hân.
Tần Hân lắc đầu: “Chỉ là vừa rồi lúc bọn họ xuống cầu thang, ta vô tình nhìn thấy một thoáng. Có lẽ là ta nhìn nhầm.”
Bàn tay phải của Cố Cảnh theo bản năng nắm lấy bậu cửa sổ, ánh mắt trở nên sâu thẳm, suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh.
Mấy năm nay, bên trong phủ Đoan Vương có thể nói là sóng ngầm cuộn trào, tất cả bắt nguồn từ cuộc tranh giành giữa đích tử và thứ tử.
Đoan Vương phi khó khăn lắm mới có con, thành thân với Đoan Vương suốt hai mươi năm vẫn chưa sinh được đích tử. Đoan Vương bất đắc dĩ, đến năm ba mươi lăm tuổi đành lập trưởng tử do thiếp thất sinh làm Thế tử. Nào ngờ sang năm sau, Đoan Vương phi lại mang thai, đúng là tuổi già còn sinh được ngọc quý, hạ sinh đích tử Cố Trạch Chi cho Đoan Vương.
Thế là tình thế trong phủ Đoan Vương lập tức trở nên có phần khó xử.
Đoan Vương Thế tử không có lỗi lầm gì, cho dù là Đoan Vương cũng không thể nói phế Thế tử là phế ngay được. Huống hồ Cố Trạch Chi còn nhỏ, nói khó nghe một chút, hắn có thể bình an lớn lên hay không cũng còn chưa biết.
Đầu năm nay, Cố Cảnh tình cờ nghe được Hoàng đế nhắc với vị đại thái giám bên cạnh rằng muốn gọi Cố Trạch Chi vào kinh đọc sách, còn nói đợi Cố Trạch Chi đến sẽ khảo hạch một phen. Nếu hắn ta thực sự có năng lực, vậy thì theo lẽ chính thống, tước vị vẫn nên truyền cho đích tử.
Ngay lúc đó, Cố Cảnh âm thầm gửi thư cho Đoan Vương Thế tử, tiết lộ chuyện này, nhân đó tỏ ý muốn kết giao.
Cố Cảnh khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng mím chặt.
Tần Hân quan sát sắc mặt Cố Cảnh, rồi nảy ra một chủ ý: “Có cần sai người đi theo xem thử không?”