Tần Hân miễn cưỡng cười:
“Vừa rồi bị dọa một phen. May mà vị cô nương kia không sao, bằng không cả một chén canh nóng hắt lên người, nghĩ thôi đã thấy đau rồi.”
“Hân nhi, nàng thiệt tình.” Cố Cảnh khẽ cong môi, cười lắc đầu, trong mắt vừa bất đắc dĩ vừa mang theo cưng chiều.
Hân nhi của hắn vốn luôn dịu dàng thiện lương như vậy.
“Nàng lúc nào cũng chỉ biết quan tâm người khác, bao giờ mới chịu quan tâm đến vị hôn phu này một chút đây?” Ánh mắt Cố Cảnh nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng ta, đôi mắt dài hẹp đầy tình ý tựa như chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng nàng ta.
Hai gò má Tần Hân ửng lên một tầng đỏ nhạt, nhưng trong lòng nàng ta lại càng thấy bất an.
Có được tất cả những thứ này chẳng dễ dàng gì, nàng ta tuyệt đối không muốn bất kỳ ai phá hỏng chúng!
Kiếp trước, Tần Cửu đã cướp đi tất cả những gì thuộc về nàng ta. Kiếp này, chẳng lẽ Tần Cửu vẫn muốn đến cản trở nàng ta sao?
Hàng mi dài của Tần Hân rũ xuống, ánh mắt lúc sáng lúc tối, không ngừng lóe lên những tia sáng khó dò.
Tiểu nhị lần lượt mang thức ăn lên. Tay nghề của Túy Phong lâu quả thực không tệ, nhưng bữa cơm này Tần Hân lại ăn mà lòng dạ chẳng yên.
Tần Hân không nhịn được cứ hết lần này đến lần khác liếc về phía bàn kia, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cơ hội nhìn thấy gương mặt của cô nương ấy. Nàng ta chỉ có thể dựa vào bóng lưng mà đoán, cô nương kia hẳn chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi.
Là “nàng” thật sao?
Thấy hai người ở bàn bên kia dùng bữa xong rồi xuống lầu, Tần Hân có chút sốt ruột. Nàng ta vốn định đề nghị Cố Cảnh rằng bọn họ cũng nên đi thôi, nhưng lời vừa đến bên môi lại cảm thấy nếu thúc giục như vậy thì rõ ràng quá đột ngột, cũng quá cố ý.
Trong lúc cấp bách, Tần Hân chợt nảy ra một kế, chỉ vào chiếc bàn khi nãy của Tần Cửu rồi nói: “Nhị công tử, ngài có nhận ra vị công tử vừa rồi trông hơi quen mắt không?”
“Quen mắt?” Cố Cảnh quả thật không để ý.
“Ta thấy hình như hắn ta có vài phần giống Tam công tử của phủ Đoan Vương.” Nói đến đây, trên mặt Tần Hân đúng lúc hiện lên vẻ do dự.
Ban nãy Cố Cảnh không để ý đến Tiêu Trạch, giờ cẩn thận hồi tưởng lại, hắn không khỏi trầm ngâm. Vị công tử áo xanh kia quả thực có vài phần giống Tam công tử phủ Đoan Vương.
Đoan Vương Cố Tiêu là phiên vương trấn thủ các châu phía Bắc, cũng là hoàng thúc của đương kim Hoàng đế, trong tay nắm giữ trọng binh.