Đến nội dung chính

Chương 30

admin 472 Chữ Cài Đặt

Nàng vốn đã đói, mấy ngày đi đường đều ăn lương khô, hiếm khi được ngồi ăn đàng hoàng, thân thể nhỏ bé này đến giờ cũng chưa nuôi nổi bao nhiêu thịt.

Tiểu nhị lập tức giới thiệu: “Lần đầu cô nương đến Thanh Vân huyện phải không? Chiêu bài của tửu lâu chúng ta là “Thập Lý Túy Ngư”. Cá được nấu với rượu ủ mười năm, thịt cá mềm thơm không xương, bảo đảm ăn xong đến cả lưỡi cũng muốn nuốt xuống…”

Tần Cửu nghe mà thèm, không đợi nói hết đã vỗ bàn:

“Chọn món đó! Còn lại ba món một canh, ngươi tự chọn.”

Nàng quay sang nhìn Tiêu Trạch:

“Đại ca thấy sao?”

Tiêu Trạch cười: “Muội quyết định là được.”

Ngay lúc đó, hắn bỗng đổi giọng:

“Chùa Thanh Tịnh vui không?”

Tần Cửu theo phản xạ đáp: “Không vui…”

Vừa nói xong nàng liền sững lại.

Hắn làm sao biết nàng đi chùa Thanh Tịnh?
Đúng lúc ấy, một giọng nam trong trẻo vang lên từ cầu thang:

“Hân nhi, lát nữa ta đưa muội đi Kim Ngọc Trai, nơi này nhỏ như vậy, e là không chọn được đồ tốt.”

Một đôi nam nữ khí độ bất phàm bước lên lầu hai. Nữ tử mặc áo tím, dung mạo xinh đẹp, nam tử bên cạnh phong thái cao quý.

Cả tửu lâu lập tức xôn xao.

Tiểu nhị vội vàng tiếp đón: “Hai vị khách quan, mời bên này.”

Nữ tử áo tím cười nhẹ: “Nhị công tử, chúng ta chọn lễ vật cho thái… thái phu nhân, người nhất định sẽ thích.”

Nhị công tử?

Tần Cửu khẽ nhíu mắt.

Quả nhiên là Tần Hân!

Vậy vị nam nhân kia… chính là Nhị hoàng tử.

Nàng lập tức xoay người, lặng lẽ đổi chỗ ngồi, quay lưng về phía họ.

Tiêu Trạch liếc nhìn một cái, khóe môi khẽ cong lên.

Còn Tần Cửu thì hoàn toàn không để ý hắn.

Nàng biết người này tâm cơ thâm sâu, chắc chắn đã đoán được gì đó. Nhưng hắn không hỏi, nàng cũng không nói.
Sớm muộn gì… cũng mỗi người một đường thôi.

Đôi nam nữ vừa lên kia, chính là Tần Hân và Nhị hoàng tử Cố Cảnh. Tiểu nhị dẫn họ ngồi ở bàn cách Tần Cửu không xa.

Tần Cửu tự mình uống trà, ăn lạc rang, nàng đoán rằng dù thế nào Tần Hân cũng không đến mức chỉ dựa vào một bóng lưng mà nhận ra mình.

Vì vậy, Tần Cửu hoàn toàn không hề lo lắng.

“Hôm nay mẫu thân dẫn Lục đệ đến Chùa Thanh Tịnh…”

Nghe Cố Cảnh nhắc đến “chùa Thanh Tịnh”, Tần Cửu khẽ nhướng mày, theo bản năng nghiêng tai lắng nghe.

Nếu không phải hôm nay nàng cũng ở chùa Thanh Tịnh, e rằng nàng cũng không thể nào nghĩ ra rằng việc Lục Hoàng tử trong nguyên văn rơi xuống nước chết đi lại không phải là một tai nạn.