Hoàng đế sai người truyền thái y vào bắt mạch.
Ông nhìn đứa con đang ngủ mà vẫn còn kinh hãi chưa tan, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Không ai biết được khi nghe tin Trân nhi rơi xuống nước, tim ông gần như nhảy ra khỏi cổ họng.
Vệ Hoàng hậu ở bên nhẹ giọng thuật lại toàn bộ sự việc, không thiên không lệch.
Hoàng đế xuất thân từ chốn hậu cung tranh đấu, lại từng bước ngồi lên ngai vàng, chỉ nghe thôi đã biết đây là một âm mưu.
Vừa nghĩ đến việc Lục Hoàng tử suýt nữa chết chìm vô cớ trong hồ nước lạnh lẽo, sắc mặt ông lập tức trầm xuống:
“Dung Dung, nàng cứ tra đi. Bất kể là ai, trẫm tuyệt đối không tha!”
Thái y mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả như không nghe thấy lời đế hậu, chuyên tâm bắt mạch.
Sau khi xác nhận nhiều lần, thái y mới bẩm báo: “Lục Hoàng tử không sao. Thần sẽ kê thêm một thang an thần, đợi điện hạ tỉnh lại uống là được.”
Lúc này đế hậu lúc này mới yên tâm. Hoàng đế phất tay cho lui.
Đến khi Cố Trân tỉnh lại, dùng xong thuốc an thần, đã là giờ Mùi. Đế hậu hồi cung.
Còn lúc này, Tần Cửu đã gần về đến khách điếm.
Hôm nay, ngoài việc tìm Kính Hồ có chút sai sót, không kịp trước khi Lục Hoàng tử rơi xuống nước, mọi thứ đều nằm trong dự liệu.
Tiếp theo, chắc chắn Vệ Hoàng hậu sẽ đi điều tra, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi.
Tâm tình Tần Cửu khá tốt mà bước vào khách điếm, còn nghĩ nên tự thưởng cho mình một bữa ngon.
“Muội muội đã về rồi.”
Một giọng nam ôn hòa cắt ngang tâm trạng vui vẻ của nàng.
Quả nhiên là Tiêu Trạch.
Tiêu Trạch cũng vừa trở về, từ xa đã thấy tiểu nha đầu này đang cười ngốc nghếch.
Ồ, ra ngoài một chuyến còn thay y phục?
“Đại ca.” Tần Cửu nở một nụ cười ngoan ngoãn với hắn.
Theo ánh mắt hắn nhìn xuống y phục của mình, nàng vốn định tùy tiện nói vài câu cho qua chuyện, nhưng nghĩ lại… giải thích làm gì? Bọn họ có thân quen đâu.
Mấy ngày nay hắn cũng thần thần bí bí, ai biết hắn làm gì, nàng cũng đâu cần báo cáo.
Thế là Tần Cửu coi như không có chuyện gì.
Tiêu Trạch bật cười, che miệng khẽ ho một tiếng, giả vờ tự nhiên nói: “Muội muội đã dùng bữa chưa? Đi cùng ta đi.”
Có người mời, không ăn thì phí.
Tần Cửu vui vẻ đáp: “Được!”
Hai người rời khách điếm, đến một tửu lâu trên phố bên cạnh. Tiểu nhị dẫn họ lên lầu hai, chọn một bàn cạnh cửa sổ.
Vừa ngồi xuống, Tần Cửu đã hỏi ngay: “Tiểu nhị, ở đây có món gì ngon?”