Đến nội dung chính

Chương 50: Chiến Tranh Lạnh

admin 1.431 Chữ Cài Đặt

Một khi định mệnh đã nhất quyết se duyên cho hai nam chính, dù Khải Phong có đảo lộn cả vũ trụ thì cũng vô ích.

Khi hỏi han một số vai quần chúng về bác sĩ chuyên trị xương hàm, tất cả đồng loạt chỉ tay về phía căn phòng lúc nãy. Hoá ra người đàn ông đang “ăn hành ngập mồm” kia chính là nha sĩ duy nhất còn sót lại trong cái bệnh viện khổng lồ này. Vâng, quả là trùng hợp.

Nếu Khải Phong không ra tay can thiệp, e rằng vị nha sĩ tội nghiệp kia sẽ “bay màu” trước khi Tử Đằng kịp tút tát lại hàm răng của mình mất. Dẫu hành động này chẳng khác nào đắc tội với người phụ nữ quyền lực nhất gia tộc họ Lý, nhưng ít ra nó còn nhân đạo hơn để mẹ Tử Đằng lên cơn đau tim vì biết con trai gặp nạn.

Bởi lẽ, trong suốt những năm tháng bị đám côn đồ đánh đập ở trường, Tử Đằng đã luôn giấu kín mọi chuyện khỏi bà. Khải Phong không nỡ để công sức ấy trôi sông đổ biển!
Vu Hiên thừa biết có cái gì đó đang chạy trong đầu Khải Phong (vì mặt cậu cứ nghiêm như tượng đá mấy phút liền). Chợt, cậu hạ Tử Đằng xuống, truyền qua tay Vu Hiên như đang trao một bảo vật vô giá.

“Phiền cậu trông chừng Tử Đằng giúp tôi nhé? Nếu cứ để Lý phu nhân vật lộn với nha sĩ thì hậu quả khôn lường.” Vừa dứt lời, Khải Phong đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, ánh mắt trở nên xa xăm như một tráng sĩ sắp sửa lên đường về nơi gió cát.

Trái ngược với vẻ hiên ngang của cậu, Vu Hiên lại hoang mang tột độ. “Khoan đã! Tôi chưa hiểu gì hết! Lý phu nhân là ai? Hậu quả gì? Ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng rồi hẵng xách mông đi chứ!”

Không trách được cậu ta, giây trước Khải Phong còn im thin thít, giây sau bỗng hóa thành ông bố anh dũng từ biệt vợ con để lao ra chiến trường vì một sứ mệnh cao cả nào đó. Ai mà hiểu được chứ?!
Vừa đẩy cửa xông vào, Khải Phong trưng ra bộ mặt doạ người nhất có thể, ngón tay chỉ thẳng vào Lý phu nhân, hạ giọng gầm gừ như sấm rền. “Này bà kia!”

Thế nhưng núi cao còn có núi cao hơn, cậu ngầu chưa quá 3 giây.

Khi Lý phu nhân quay sang, mặt bà lúc này còn hung tợn hơn cả La Sát tái thế. Chỉ một tiếng “HỬ?” từ bà, Khải Phong lập tức thu liễm vẻ côn đồ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chẳng dám ho thêm tiếng thứ hai. Đúng là không nên chọc vào người phụ nữ này.

Vu Hiên cuối cùng cũng hiểu được kế hoạch “thiên tài” của Khải Phong, cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười, cậu ta đành phải đứng ra giải vây.

Sau một hồi phân trần, vị nha sĩ đáng thương kia cuối cùng cũng được tha mạng, song người hứng chịu trận đòn thay ông ấy lại là Khải Phong, cuộc “hỗn chiến” vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Giữa tình hình ấy, có một người đã tỉnh giấc từ lâu, chỉ là không tiện mở lời thôi.

Sau cú ngã định mệnh kia, Tiêu Hàn nhất thời mất ý thức, khi tỉnh lại, tầm nhìn liền bị che lấp bởi một lớp vải trắng xoá, dường như các bác sĩ đã bó cả đầu anh lại rồi bỏ đi gọi điện cho người thân.

(“Hửm? Chẳng phải khu bệnh viện gần tửu quán nhất là nơi mẫu thân đang dưỡng bệnh sao?”)

Vì không muốn bị mẹ bắt gặp trong tình trạng thê thảm như vầy, Tiêu Hàn chỉ cầu mong cái căn phòng mình đang ở không phải phòng của bà, kẻo bà bật dậy khỏi giường rồi “solo” với bác sĩ mất, có khi còn gào lên câu “Sao quý tử nhà tôi lại thành ra thế này?!”

Vừa dứt suy nghĩ, anh chợt nghe thấy tiếng mở cửa cách đó không xa, một nha sĩ cất giọng gọi tên anh rồi nhẹ nhàng giải thích sơ bộ tình hình hàm răng.

Khổ nỗi, đang nói giữa chừng thì chiếc giường bên cạnh anh bỗng kêu cót két, kèm theo đó là chất giọng quen thuộc của một người phụ nữ. “SAO QUÝ TỬ NHÀ TÔI LẠI THÀNH RA THẾ NÀY?!?!”

“…..” Tiêu Hàn quyết định “giả chết” để thời gian rửa trôi sự nhục nhã này.

Công bằng mà nói, xác suất để anh bị đưa vào chung phòng bệnh với bà là cực kì thấp, nhưng anh quên mất một điều: ANH LÀ NHÂN VẬT CHÍNH!

Và thế là, Tiêu Hàn cứ nằm im trong khi Lý phu nhân “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với nha sĩ suốt mấy phút liền. Không dừng tại đó, sự xuất hiện của nhóm Khải Phong còn đổ thêm dầu vào lửa. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

“Còn nữa, đừng hòng nghĩ đến chuyện làm con rể trong gia tộc ta! Không bao giờ có chuyện đó đâu!”

“!?”

Khỏi nói cũng biết mức độ kinh ngạc của mỗi cá nhân trong phòng, đặc biệt là Tiêu Hàn.

“Con rể?” Vu Hiên là người duy nhất chưa cập nhật thông tin, nên hiển nhiên vô cùng bối rối.

“Cái loại ma chê quỷ hờn thế này thì còn lâu ta mới chấp nhận!”

Lời lẽ xúc phạm của bà hệt như mũi tên ghim thẳng vào lòng tự tôn bé nhỏ của Khải Phong. (“Huhu, dù đúng là xấu thật thì cũng đừng body shaming người ta như vậy chứ.”)

Về phía Vu Hiên, sau khi nghe Lý phu nhân nói thế, cậu ta không kìm được mà quan sát tổng thể khuôn mặt của Khải Phong, thầm đưa ra một kết luận riêng. (“… Cũng không đến nỗi nào.”)

Vị nha sĩ bị cho “ăn bơ” nãy giờ chủ động chen ngang cuộc trò chuyện với lý do cần tháo băng gạc cho Tiêu Hàn. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả, Khải Phong không khỏi mường tượng đến viễn cảnh Tiêu Hàn rụng hết răng, suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Bất ngờ thay, khoảnh khắc miếng băng gạc vướng víu được cởi bỏ, khuôn miệng hồng hào của Tiêu Hàn vẫn còn đó, hàm răng trắng đều tăm tắp, hệt như chưa từng xảy ra biến cố. Chuyện này là sao?!

“Cậu ấy chỉ bị dập môi nhẹ thôi, vết thương không quá nghiêm trọng.” Ông ấy giải thích.

Cũng phải thôi, với danh phận là nam chính điển trai, dẫu Tiêu Hàn có lao thân xuống vực thẳm thì khuôn mặt vẫn không bị sứt mẻ là bao. Xác suất bị mất trí nhớ có khi còn cao hơn gãy xương ấy chứ.

Từ đây có thể suy ra, thứ bền bỉ nhất trong ngôn tình chính là cái mặt tiền của nhân vật chính.

Khi kiểm tra sơ bộ tình trạng của Tử Đằng, vị nha sĩ cũng đưa ra đánh giá tương tự. “Cậu ta không bị xây xước nhiều ở phần môi, nhưng đầu có dấu hiệu sưng tấy do va đập.”

Khải Phong bèn quay mặt đi, cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang.

Vị nha sĩ tiếp tục nói. “Phiền các vị giải quyết tranh chấp cá nhân ở bên ngoài, tránh làm ảnh hưởng đến công tác sơ cứu. Tiện thể, các vị có thể thảo luận vấn đề viện phí trong lúc tranh luận.”

Mọi người nghe theo chỉ thị của ông ấy, đồng loạt rời khỏi phòng, để lại Tử Đằng bên trong. Vừa đóng cửa, Lý phu nhân dõng dạc tuyên bố.

“Ta có thể chi tiền cho Tiêu Hàn, nhưng đừng mong ta bố thí cho người ngoài không công.”

Khải Phong thừa biết mình không thể thuyết phục bà ấy giúp mình vô điều kiện, nên cũng chẳng bình luận gì. Nhưng Tiêu Hàn thì ngược lại.

“Mẹ không cần làm vậy đâu, con sẽ lo toàn bộ chi phí chữa trị.”

Dĩ nhiên, Lý phu nhân không chấp nhận chuyện đó. “Tiền không phải cỏ rác! Dù con sắp kế thừa gia nghiệp thì cũng không được vung tiền cho đám báo đời này!”

“Con tự biết mình đang làm gì! Xin mẹ đừng can thiệp vào quyết định của con nữa!”

“Ta không can thiệp! Ta đang bảo vệ con!”

“💢”

Khải Phong biết hai mẹ con nhà họ Lý sắp bùng nổ “Chiến tranh Lạnh” đến nơi rồi.