Đến nội dung chính

Chương 49: Tại Bệnh Viện

admin 1.630 Chữ Cài Đặt

Nói đến bùa ngải hay tà ma ngoại đạo, Ý Ninh quả thực là một trang giấy trắng, lại càng không muốn dây dưa.

Nào ngờ, thế sự khó lường, giờ đây cô phải đích thân lên đường tìm kiếm một vị cao nhân, hòng giải quyết mớ bòng bong liên quan đến Khải Phong. Khổ nỗi, cao nhân đó là ai và đang ở đâu thì cô chẳng rõ.

Cuốn tiểu thuyết kia chắc chắn không phải bị vong nhập, nếu gọi thầy trừ tà về, khéo lại rước thêm một rổ thuyết âm mưu không đáng có.

Mà trông cậy vào thầy bùa thì… thôi dẹp. Bùa chú linh thiêng, dùng bậy bạ có khi rước họa vào thân hoặc chữa lợn lành thành lợn què mất.

Thế còn thầy bói? À mà thôi, tìm ổng làm gì? Có khi ổng phán cho một câu “Do kiếp trước cậu ta ăn ở thất đức” rồi phủi áo bỏ đi.

Ngẫm lại, nếu thực sự có dị nhân nắm giữ thần thông thì đã sớm bị thiên hạ ném đá cho thành phù thủy từ lâu rồi. Khải Phong đang hôn mê sâu, nếu ngay cả y học hiện đại còn bó tay thì bùa ngải e là cũng bất lực.
Chưa kể, thời buổi hiện nay thật giả lẫn lộn, thầy bà mọc lên như nấm sau mưa, mượn danh tâm linh để trục lợi, khiến bao người tan gia bại sản. Ý Ninh tiền bạc phân minh, càng phải chọn mặt gửi vàng, không thể để tiền rơi vào tay lũ lang băm ấy!

Lúc này cô đang đứng trước một sạp hàng lụp xụp nằm khuất sau một con hẻm tăm tối. Ngồi sau cái bàn gỗ ọp ẹp là một người đàn bà trung niên, khoác lên mình bộ trang phục lòe loẹt như tắc kè hoa, tay chân đeo đủ thứ phụ kiện âm dương nặng nề. Cái sạp thì bày biện hãi hùng, bùa ngải giăng kín bốn bề, nhìn thôi đã thấy rợn tóc gáy.

Ý Ninh nuốt nước bọt, tự nhủ phải giữ mồm giữ miệng, ngàn vạn lần không được khẩu nghiệp trước mặt thầy bùa, kẻo rước họa vào thân.

Theo lời các cô chú bô lão trong vùng, người đàn bà này chính là thầy bùa nổi tiếng nhất nhì, có khả năng giao tiếp với cõi âm, đuổi tà trừ ma, ban phát phúc lành, cũng như giải quyết vô vàn vấn đề tâm linh khác.
Vừa mon men bước vào sạp, Ý Ninh chợt khựng lại khi thầy bùa cất giọng nhắc nhở. “Phiền cháu làm theo yêu cầu trên tấm bảng rồi hẵng tiến vào.”

Mắt cô đảo sang tấm bảng nằm lấp ló bên trái mà nãy giờ mình cứ ngỡ là… cục gạch. Trên đó chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ “Vui lòng xưng rõ họ tên”.

“Thưa bà, con là Hà Ý Ninh ạ.”

Người đàn bà quan sát cô từ đầu đến chân, gật gù một lúc rồi mời cô ngồi.

Vừa đặt mông xuống ghế, bà ấy liền giải thích. “Cháu đừng lo, chẳng qua ta sợ bị kẻ gian quỵt tiền nên hỏi tên trước để còn biết đường nguyền rủa.”

“…..”

Ý Ninh nghe xong liền rén ngang. Tin tốt là mụ thầy này có vẻ không phải hàng pha kè. Tin xấu là… ờm… bà ấy thù rất dai!

Sau một hồi trao đổi thông tin, thầy bùa đưa tay lên xoa cằm, trông vô cùng trầm tư, rồi hạ giọng chắc nịch. “Có giải pháp.”
Gương mặt Ý Ninh bừng sáng hẳn. “Là giải pháp gì thưa bà?”

Bà ấy không vội bật mí, chỉ âm thầm chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, thản nhiên đưa ra một con số. “Mười vạn.”

“…..”

Ý Ninh có lẽ không am hiểu về tâm linh, nhưng riêng vấn đề này thì cô thông suốt ngay tắp lự.

.

.

.

.

.

Chiếc taxi đã gần đến bệnh viện, song Khải Phong vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì tiếp theo. Vốn định để đám đàn em hành hạ Tử Đằng nhằm tạo điều kiện cho Tiêu Hàn vào vai anh hùng cứu mĩ nhân, nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà giờ hai nam chính đều thảm như nhau, một người nhập viện, một người chảy máu mồm.

Đây chưa phải vấn đề gây đau đầu nhất, bởi hai nam chính đều có sức ảnh hưởng lớn đến cốt chuyện. Tiêu Hàn có đại gia tộc làm hậu thuẫn, quyền lực ngút ngàn, Tử Đằng thì có mẫu thân mắc bệnh tim, yếu ớt như lá rụng mùa thu. Dẫu tin tức này lọt đến tai bên gia đình nào thì hậu quả cũng thảm khốc như nhau.

Nhưng nếu giấu kín sự việc này, ai sẽ là người gánh khoản tiền viện phí khổng lồ? Chắc chắn không phải Khải Phong, cậu còn đang trong giai đoạn nghèo kiết xác cơ mà.

(“Này Tiểu Tinh, cậu có khả năng điều khiển nhân vật quần chúng mà, đúng chứ?”)

Hệ thống đoán ra ý đồ của người kia trong tích tắc, liền dội cho cậu một gáo nước lạnh. (“Ký chủ đừng hòng mơ tưởng moi tiền từ dân chúng.”)

Khải Phong bĩu môi như đứa trẻ bị giật kẹo. (“Giúp tôi đi mà, chỉ lần này thôi. Chỉnh răng hàm mặt cho hai tên kia tốn kém lắm, trừ khi bố mẹ Tiêu Hàn rộng lượng ra tay tương trợ.”)

Giữa lúc đang đọc thoại nội tâm với Tiểu Tinh, Khải Phong chợt khựng lại khi Vu Hiên vỗ vai cậu. “Tới nơi rồi.”

Chiếc taxi cũng vừa khéo dừng chân trước cổng, Khải Phong điều chỉnh tư thế của Tử Đằng sao cho cậu ta tựa vào lưng mình, nhằm tiện di chuyển.

Bác tài xế chẳng buồn đòi tiền, cứ thế mà lái xe vụt đi với khuôn mặt tái mét. Cũng khó trách, ngoại hình của Khải Phong chẳng bao giờ tạo được thiện cảm với ai.

“Đi thôi.” Vu Hiên thúc giục.

“Hả? Đi đâu? Chỗ này làm gì có cái bệnh viện nào?” Khải Phong dáo dác nhìn xung quanh, chẳng thấy gì ngoài một bãi đất hoang sơ.

Chàng trai kia hơi nhíu mày. “Mắt cậu có vấn đề à? Nhanh lên nào.”

“Nhưng tôi thực sự không thấy—”

Thật may Tiểu Tinh kịp thời chen ngang để giải thích. (“Ngài cứ theo sau cậu ta đi, nơi này chính xác là bệnh viện. Lý do ngài không nhìn thấy là vì cuốn tiểu thuyết chỉ tập trung miêu tả các phân cảnh chính, ít khi chú ý đến tiểu tiết.”)

Khải Phong bỗng nhớ đến mấy cảnh nhập viện trong phim ảnh. Mỗi khi có sự cố, phim chỉ chiếu cảnh xe cáng lao vun vút trong hành lang bệnh viện, nhân vật chính thì nằm hấp hối trên đó.

Xưa kia cậu từng thắc mắc làm sao các y bác sĩ luôn kịp thời xuất hiện như một phép màu mỗi khi nhân vật chính bị trọng thương. Theo logic đời thực, số lượng bệnh nhân nhập viện mỗi ngày luôn nhiều vô số kể, hẳn phải có lúc các bác sĩ kín lịch đến nỗi phải từ chối thiên hạ.

(“Ngài đừng soi mói mấy cái chi tiết trong phim nữa, lo mà đưa Tử Đằng vào trong đi.”)

(“À phải rồi.”)

Vài giây sau…

“Ê này! Cậu đi đâu vậy?!”

BỐP!

Mặt Khải Phong “hôn” phải bức tường vô hình khiến mũi ửng đỏ, loạng choạng suýt ngã ngửa. Vu Hiên vội kéo cậu sang một bên. “Lối vào nằm bên này mà, cậu bị sao thế?”

Vì không biết giải thích thế nào cho ngắn gọn, Khải Phong chỉ lẩm bẩm một câu xin lỗi. Vu Hiên khẽ thở dài, miễn cưỡng nắm tay áo đối phương để dẫn đường.

Vừa bước qua “ngưỡng cửa vô hình”, một không gian rộng lớn lập tức bao trùm tầm mắt Khải Phong. Sảnh bệnh viện sạch sẽ bóng loáng, đồ vật trang trí được sắp xếp theo hệ quy chiếu mỹ học tinh tế, người dân và các y bác sĩ đi lại tấp nập.

Chợt, tất cả dừng bước, đồng loạt hướng sự chú ý về phía nhóm Khải Phong. Họ bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau, rõ ràng là đang xuýt xoa trước nhan sắc hơn người của Tử Đằng và Vu Hiên.

Không hổ danh là hào quang nhân vật chính. Cả khu bệnh viện vốn đang tất bật làm việc thì bỗng hoá thành một đám quần chúng hóng chuyện ngay khi nhân vật chính xuất hiện.

Vu Hiên nhân cơ hội đông người tụ tập bèn dõng dạc hỏi vị trí phòng khám xương hàm với lý do bạn mình cần được điều trị. Thế nhưng thay vì trả lời ngay tức khắc hoặc trực tiếp dẫn đường, các nhân viên y tế càng mỉm cười nhiều hơn, hệt như họ đang quắn quít vì mức độ quan tâm của Vu Hiên đối với Tử Đằng.

Thái độ kỳ lạ này khiến Khải Phong hơi hoang mang. Rõ ràng có người đang bị thương, nhiệm vụ của nhân viên là hỗ trợ bệnh nhân hết mình, ấy vậy mà họ chỉ thản nhiên “hóng drama”.

Chưa kịp suy nghĩ thì một bên tay của Khải Phong liền bị Vu Hiên kéo đi, buộc cả hai phải luồn lách qua đám đông để tiến vào sâu bên trong bệnh viện, theo phản xạ trốn trong một căn phòng nào đó để tránh bị đám người kia bám theo.

Nhưng rồi cả hai hóa đá trước cảnh tượng diễn ra trong phòng. Lý phu nhân đang vật lộn với một y bác sĩ đến mức đầu bù tóc rối, miệng thì tuôn ra hàng chục câu chửi thề đa dạng sắc thái.

“…..”

Cả Vu Hiên lẫn Khải Phong chỉ nhìn một chút rồi âm thầm rời đi, miễn bình luận.