Loan dọn dẹp bàn xong, lon ton chạy đi chạy lại bưng bát đũa và thức ăn của hai người lên.
Trước khi đi còn không quên khen một câu: “Hôm nay mấy món này đều do con và anh dâu lên núi đào đó, còn cá này cũng là anh dâu con mới bắt, tươi lắm. Tay nghề của anh dâu con cũng rất tốt, hai người ăn không đủ trong nồi vẫn còn đó ạ.”
Trí thấy em gái đột nhiên miệng lưỡi ngọt ngào như vậy, hơn nữa trong giọng nói còn đầy vẻ kính phục Lượng, trong lòng anh không khỏi dấy lên nghi ngờ. Sáng hôm qua Lượng vừa mới thu phục được u, khiến u hôm nay qua vừa giúp cậu ta vá chăn lại vừa vá quần áo.
Mới có một ngày, lại thu phục được cả Loan sao? Khiến con bé bây giờ ngay cả nhà cũng không chịu về.
Ca nhi này này rốt cuộc có bí mật gì? Lại khiến anh ngày càng không hiểu nổi.
Đang ngẩn người, Xã trưởng đã bị mùi thơm trước mắt hấp dẫn đến sắp chảy nước miếng: “Trí, các con khách sáo quá, làm nhiều món thế này.”
Trí hoàn hồn, cười làm một động tác mời: “Cụ Trưởng không chê là được rồi ạ.”
Xã trưởng đã sớm không đợi được nữa, vội gắp một miếng cá vào bát: “Vậy ta không khách sáo nữa, ừm, cá này nấu ngon thật. Ôi cái này là bún hả, chỉ ở trên chợ huyện mới có, tám hào một bát lận đấy. Mà ta mới thấy bún riêu, chưa ăn bún với cá bao giờ.”
(Cấp độ tiền tệ Việt thời cổ: Xu < Hào < Đồng < Tiền < Quan. 10 Xu = 1 Hào; 10 Hào = 1 Đồng; 60 Đồng = 1 Tiền; 10 Tiền = 1 Quan.)
Ông không nhịn được gắp bún ra bát, chan nước canh, húp sì sụp.
“Ôi chao, sợi bún này vừa dai vừa mềm, bên trong không còn vị bột, chan với canh cá vừa ngấm nước dùng. Còn ngon hơn trên chợ huyện. Thảo nào thằng bé này ăn béo như vậy, hóa ra tài nấu nướng tốt thế.”
Thấy Xã trưởng luôn miệng khen ngợi, Trí cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cảm giác như Xã trưởng này chẳng bao lâu nữa sẽ bị Lượng thu phục.
Mà ở phòng bếp bên kia, Loan đã bị Lượng thu phục đang điên cuồng ăn bún chan canh cá.
Ăn xong còn rất tự giác rửa bát, tiện tay dọn dẹp lại phòng bếp một lượt.
“Anh dâu, cái xà phòng thơm kia bao giờ làm ạ?”
Lượng vừa tìm thấy một cái vò dưới gầm tủ bếp, lúc này vừa lau sạch sẽ cắm hoa tường vi dại vào.
Tay vừa cắm vừa trả lời: “Hôm nay mệt cả ngày rồi, em về ngủ trước đi, xà phòng thơm để ngày mai nói sau, với lại nguyên liệu bây giờ vẫn chưa đủ.”
Loan có chút sốt ruột, nhưng cũng đành phải đợi.
Sau khi cô đi, Xã trưởng đang nói chuyện với Trí trong nhà cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Lượng vội vàng đặt bình hoa dại xuống đi ra tiễn: “Cụ Trưởng, cụ đi thong thả.”
Xã trưởng dừng bước, quay đầu nhìn Lượng đang đứng ở cửa bếp, càng nhìn càng thấy thằng bé này thuận mắt.
“Lượng à, sau này con phải sống yên ổn với thằng Trí, không được quậy phá như trước nữa.”
Lượng vội vàng bày tỏ quyết tâm: “Cụ Trưởng, con nhớ rồi ạ, trước đây là con hồ đồ, sau này con nhất định sẽ sống yên ổn với anh Trí.”
Nói xong, cậu lại liếc nhìn Trí một cái “đầy thâm tình”.
Da đầu Trí tê rần, mím môi chưa kịp mở miệng đã nghe Xã trưởng cười ha hả: “Thấy các con như vậy ta cũng yên tâm rồi, đừng tiễn nữa, sớm dọn dẹp nghỉ ngơi đi.”
Nói xong nhanh chân ra khỏi cửa.
Trí ánh mắt lóe lên một tia dò xét: “Trần Lượng, cậu rốt cuộc đang giở trò gì?”
Lượng cũng không chịu thua kém: “Tôi sáng sớm đã lên núi, vừa đào rau dại, vừa xuống nước bắt cá, về lại còn rửa tay nấu cơm mời khách cho anh, anh nói xem tôi đang giở trò gì?”
Trí dùng ánh mắt trong trẻo nhìn cậu: “Cậu thật sự chỉ muốn sống tạm bợ qua ngày với tôi thôi sao?”
“Đương nhiên rồi, không thì tôi rảnh rỗi quá hay sao mà làm những việc này?” Lượng khoanh tay, thăm dò hỏi: “Chẳng lẽ anh đã có người trong lòng rồi? Sợ cô ấy hiểu lầm à?”
Trí mím chặt môi, trả lời rất dứt khoát: “Nói bậy, tôi không có.”
“Thế thì được rồi, dù sao chúng ta cũng đã cưới gả, người khác có hiểu lầm hay không cũng có quan hệ gì đâu. Tôi là một ca nhi còn không quan tâm, anh ngược lại còn để ý kỹ thế.”
Nghe vậy, Trí bất ngờ khẽ nhếch môi: “Tôi biết cậu không quan tâm.”
Một câu nói lập tức gợi lại những ký ức không mấy tốt đẹp của nguyên chủ trong đầu Lượng, cậu nhất thời xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Cậu cũng biết với ngoại hình hiện tại của mình, nói những lời như vậy với một khuôn mặt như của Trí thực sự có chút ghê tởm.
Cậu vội vàng đổi chủ đề: “Nước nóng đã đun xong ở trong bếp rồi, anh mau đi tắm đi.”
Nói xong, cậu ôm bình hoa vừa cắm xong chạy về phòng ngủ.
Nhân lúc anh không có ở đây, Lượng nhanh chóng vào không gian tắm rửa, sau đó ra kệ đồ mỹ phẩm lục tới lục lui, mãi mới tìm được một hộp mặt nạ dưỡng da dành cho nam.
Đang đắp mặt nạ dưỡng da, đột nhiên nghe thấy tiếng Trí gọi mình ở bên ngoài.
Lượng cứ nghĩ anh chắc chắn sẽ không chủ động đến nói chuyện với mình, nào ngờ lại anh lại gọi bất thình lình, cậu vội vàng rửa sạch mặt rồi dùng khăn lau qua loa.
Đi ra vén rèm lên: “Anh tìm tôi có việc gì à?”
Trí hạ mi mắt nhìn cậu một cái, vội vàng sợ hãi quay người đi: “Cậu mau mặc quần áo cho đàng hoàng vào đi!”
Lượng cúi đầu nhìn, lúc nãy vội quá, quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông đã chạy ra ngoài. Hèn gì cứ thấy mát mát…
“Anh… anh quay lưng đi đi!”
Nhân lúc cậu chạy đi tìm quần áo, Trí đã dùng tay áo che mắt của mình, đi đến bàn sách, mặt đỏ tưng bừng.
Rồi anh bất giác ngửi thấy một mùi hương hoa.
Cúi đầu nhìn, trên bàn sách của mình, một bình hoa dại đang nở rực rỡ được đặt ngay ngắn. Nó không hề hợp với bàn sách giản dị của anh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bừng sáng một cách kỳ lạ.
Đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, Lượng đã thay quần áo xong đi vào: “Anh tìm tôi có việc gì?”
Trí cầm hai cuốn sách trên bàn lên: “Hai cuốn sách này là tôi vừa mới chép xong hôm nay, ngày mai cậu đến hiệu sách Tu Tâm ở trên huyện tìm ông chủ Dưỡng, lĩnh sáu tiền, lúc đó cậu xem cần mua gì thì cứ mua.”
Lượng tò mò cầm lấy giở ra xem, chỉ thấy chữ viết bên trong ngay ngắn, bút pháp mạnh mẽ, có chút giống với loại chữ cậu thấy trong bảo tàng ở hậu thế.
Cậu không khỏi thầm khâm phục: “Được, vậy anh có thiếu gì không, tôi mua về cho anh?”
Trí dừng lại một chút: “Cậu mang sách mới mà ông Dưỡng cần chép về là được rồi.”
Lượng cười ngượng ngùng: “Ý tôi là đồ anh cần mua ấy, ngày mai trước khi đi tôi sẽ đến nhà Lan Chử một chuyến, đòi lại hai quan tiền kia, nếu anh thiếu gì tôi sẽ mua về cho anh.”
Chỉ bắt người ta làm việc mà không cho người ta tiêu tiền, thật sự coi cậu là tư bản bóc lột rồi.
Trí có chút không đồng tình nhìn cậu một cái: “Bên nhà Lan Chử cậu không cần phải đến, đến cũng vô ích thôi.”
Nói xong, anh lại sợ cậu hiểu lầm: “Tôi chỉ không muốn người khác lại tiếp tục đến nhà gây sự nữa.”
Lượng thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải nghĩ rằng cậu về đó đưa tiền là được.
“Chuyện này anh không cần lo, tôi có cách của mình, hơn nữa không đòi tiền này, sau này bà ta không chiếm được lợi lộc gì thì vẫn sẽ đến gây sự thôi.”
Trí nghe xong nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ, buông một câu tùy cậu, rồi đi thẳng về giường ngủ.
Lượng nhớ đến chuyện đã hứa giúp Loan làm xà phòng, đợi Trí đi rồi lại vào không gian.
Trước đây cậu đã từng xem người ta làm xà phòng thủ công, cũng biết thứ quan trọng nhất của xà phòng là dầu và kiềm, nhưng tỷ lệ cụ thể cậu không nhớ rõ, nên định tìm lại hồ sơ lưu trữ trước đây để xem, cũng để tránh sau này làm trò cười trước mặt Loan.
Lượng mở máy tính, miệng lẩm bẩm tài liệu nhất định phải còn, nhất định phải còn, cúi đầu nhìn lướt qua, lại phát hiện ra một niềm vui bất ngờ.
WIFI trong siêu thị vẫn còn dùng được, hơn nữa máy tính đã tự động kết nối mạng.
Lượng vội vàng mở công cụ tìm kiếm, nhập vào cách làm xà phòng thủ công cổ xưa, lập tức hiện ra hơn mười kết quả.
Có cái thậm chí còn có video giải thích chi tiết.
Lượng vui mừng khôn xiết, vội vàng mở ra lặng lẽ học hỏi, vừa học vừa ghi chép.
Không biết từ lúc nào, đêm đã khuya, cậu ngã ra giường ngủ say sưa.
Ngày hôm sau.
Lượng đang nấu bữa sáng, ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy Loan xoã tóc đu trên tường như Sadako. Cậu giật nảy mình, sợ đến mức suýt nữa thì chết lâm sàng tại chỗ:
“Tiên sư bố con ranh con này! Doạ anh mày sợ vãi đái ra quần luôn rồi!”
Loan cười hì hì: “Em chỉ muốn xem anh nấu bữa sáng gì, tiện thể hỏi xem hôm nay anh có kế hoạch gì không? Còn lên núi nữa không?”
Lượng cười lắc đầu: “Không đi nữa, hôm nay phải lên huyện.”
“Lên huyện à?” Loan nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên: “Vậy anh ba em cũng đi à?”
“Anh ấy không đi.”
“Vậy em đi cùng anh nhé! Anh đợi em nói với u một tiếng.” Nói rồi, cái đầu lơ lửng trên tường biến mất.