Thịnh Nhiễm thay một bộ y phục sạch sẽ rồi nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ của nàng không hề yên ổn, nàng mơ thấy vụ tai nạn xe hơi trước khi qua đời. Vốn dĩ đó chỉ là một vụ tai nạn thông thường, nàng mất mạng ngay tại chỗ, xem như được chết một cách nhẹ nhàng. Nhưng việc bị ép phải hồi tưởng lại nhiều lần trong mơ cũng không phải là chuyện tốt lành gì.
Sau khi tỉnh lại, nàng mới nhận ra có điều không đúng.
Nếu thật sự chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, sao cuối cùng lại thành “cái chết thảm thương” trong lời của hệ thống?
Tính cách Thịnh Nhiễm ôn hòa lương thiện, bạn bè không nhiều nhưng chưa bao giờ kết thù với ai.
Ai lại muốn hại nàng?
Thịnh Nhiễm nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa.
Sau khi nghỉ ngơi, thị lực của nàng đã hồi phục một chút, có thể phân biệt được những mảng màu sắc mờ ảo. Thịnh Nhiễm dựa vào ký ức của nguyên thân, dò dẫm khắp nơi, cố gắng làm quen với căn lều và môi trường xung quanh.
Giọng nói của hệ thống vang lên.
[Để ta cập nhật số liệu trước mắt cho ký chủ: Giá trị hắc hóa của Bùi Khiếu Hành giảm 1, hiện tại là 52]
[Giá trị hắc hóa của Lăng Thụy tăng 5, hiện tại là 73]
[Giá trị hắc hóa của Quạ Đen là 92]
[Giá trị hắc hóa của Đồ Sơn Dịch là 40]
[Giá trị hắc hóa của Hoài Quân là 89]
Cứ với tiến độ này thì đến năm nào tháng nào mới có được giá trị tình yêu! Còn Lăng Thụy nữa, ký chủ vừa cứu hắn một mạng, giá trị hắc hóa không giảm còn tăng, đây là tật xấu gì vậy! Là kẻ cuồng chịu ngược sao?]
Thịnh Nhiễm lại có thể hiểu rõ được tình hình.
[Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hắn nhất định không tin ta tốt bụng như vậy, cho rằng ta đang che giấu ý đồ xấu xa nào đó. Không sao đâu, cứ từ từ rồi hắn nhất định sẽ thay đổi!]
Hệ thống đau lòng rên rỉ vài tiếng.
[Đúng rồi, giá trị hắc hóa mà Bùi Khiếu Hành giảm xuống đã chuyển hóa thành công thành 1 điểm tích lũy, vừa đủ để mua một liều thuốc chữa trị, có hiệu quả nhất định đối với việc hồi phục chứng mù và câm, ký chủ có muốn thử không?]
Thịnh Nhiễm lại lắc đầu.
[Bao nhiêu điểm tích lũy mới đủ mua chìa khóa còng của Lăng Thụy?]
Cứ theo tính nết của Lăng Thụy, nếu còn bị còng thế này sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Thịnh Nhiễm đã tìm khắp phòng nhưng không thấy bất kỳ manh mối nào.
Hệ thống lập tức khó xử.
[Thương thành không thể sao chép vật phẩm duy nhất, chiếc còng sắt đặc biệt đó chỉ có một chiếc chìa khóa… và đã bị nguyên chủ ném xuống vách núi rồi.]
A?
Nghe vậy, Thịnh Nhiễm ngược lại tìm về được một chút ký ức liên quan.
Nguyên chủ thật sự không chừa cho nàng một con đường sống nào!
Nàng nhanh chóng uống liều thuốc chữa trị mà hệ thống vừa nhắc tới, tầm mắt quả nhiên rõ ràng hơn rất nhiều. Nàng thuận lợi tìm được Bùi Khiếu Hành đang bổ củi trong sân.
Thịnh Nhiễm nắm lấy tay hắn, như vớ được cọng rơm cứu mạng.
“Thê chủ?” Bùi Khiếu Hành bất ngờ cảm nhận được sự mềm mại ấm áp và hương thơm của giống cái, hiển nhiên có chút kinh ngạc.