Chỉ có những cây nấm này là hũ vàng đầu tiên mà nàng khai quật được bằng chính năng lực của mình sau khi đến đại lục này. Nghĩ đến có thể dùng những cây nấm này làm rất nhiều món ngon, Thịnh Nhiễm động tác nhanh hơn, không biết mệt mỏi mà thu hoạch những bảo bối này.
Lăng Thụy lại không hiểu được sự kích động của nàng lúc này. Hắn nhớ ngày thứ hai đến Chương Vĩ đã có người ăn phải loại nấm độc này mà trúng độc bỏ mình. Đã cùng đến đây, hắn đương nhiên là muốn giúp thê chủ làm việc. Nhưng nghĩ đến cái chết của người kia, Lăng Thụy thật sự không xuống tay được, sợ mình một chút không để ý cũng mất mạng.
“Ra tay cùng hái đi.” Bùi Khiếu Hành vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng mở miệng: “Yên tâm, không đến mức chạm vào một cái đã bị độc chết.”
“Ngươi cũng biết thứ này có độc à?” Lăng Thụy chưa từng thấy qua người nào vô đạo đức như vậy. Chính mình muốn chết còn phải kéo theo hắn. Giờ phút này thật muốn thỉnh giáo Quạ Đen một chút, rốt cuộc làm thế nào để thê chủ sinh ghét. Tốt nhất cũng giống như hắn, bị ghét đến mức ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, ít nhất có thể ở trong nhà làm người tàng hình.
Vẻ mặt Bùi Khiếu Hành khẽ biến, không nói tiếp. Tinh thần lực của hắn có chút hỗn loạn, dị năng tạm thời bị áp chế.
Lăng Thụy dù có uất ức cũng đành nhận mệnh mà ra tay. Hắn là dị năng hệ thổ, có sự cộng hưởng cực mạnh với mặt đất, tùy ý thi triển vài chiêu liền hái được một mảng nấm lớn. Thịnh Nhiễm chỉ chớp mắt, cái sọt vừa rồi còn thấy đáy giờ đã được chất đầy tràn.
Nàng cuối cùng cũng chú ý tới động tác của Lăng Thụy, nhất thời xem đến ngây người.
[Oa… Lăng Thụy cũng lợi hại như vậy!]
Đôi tai sư tử của Lăng Thụy khẽ động, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Nhưng nghĩ đến những cây nấm này là dùng để độc chết bọn họ, hắn liền không thể cười nổi nữa.
“Đã hái xong rồi, về nhà thôi.” Lăng Thụy giọng buồn bực thúc giục, thầm nghĩ sớm chết sớm siêu thoát.
Thịnh Nhiễm không phát hiện ra cảm xúc của hắn, lục lọi trong sọt một lát, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Nàng lấy ra một cây nấm có màu sắc rực rỡ lốm đốm, đưa đến chóp mũi khẽ ngửi, sắc mặt đại biến, vung tay ném nó đi thật xa. Ngay cả cành cây cũng quên nhặt, nàng dùng tay không viết lên mặt đất.
[Cây nấm này kịch độc!]
Lăng Thụy khó hiểu: “Cả sọt này không phải đều có độc sao!” Mục đích của nàng không phải là tìm những thứ này để giết chết bọn họ sao?
[Bậy bạ!]
Thịnh Nhiễm gấp đến mức ngẩng mặt lên, há miệng cũng chỉ có thể phát ra tiếng “A” mơ hồ không rõ. Tự biết giải thích không rõ, nàng siết chặt bàn tay dính đầy bùn đất, không tranh cãi nữa.
[Ta rảnh rỗi không có chuyện gì làm hay sao mà hái nấm độc về! Ngữ khí của Lăng Thụy kia, lại đang nghi ngờ ta muốn độc chết hắn?]
[Hình tượng ác độc trong lòng hắn đã ăn sâu bén rễ đến vậy sao? Gần đây ngoại trừ không cẩn thận gõ đầu hắn ra, ta cũng không làm hại hắn nửa phần mà!]
Dù có oan ức cũng chỉ có thể kêu gào trong lòng, Thịnh Nhiễm cúi đầu kiểm tra những cây nấm còn lại.
“Nấm cũng phân ra có độc và không độc sao?” Nàng không có ý định hại chết bọn họ?