Bùi Khiếu Hành chỉ cảm thấy câu hỏi của Lăng Thụy thật thừa thãi. Tại sao hắn phải đi?
Bất luận là trước đây hay hiện tại, hắn đã từng nghĩ đến việc bị nàng tra tấn đến chết, nghĩ đến việc đồng quy vu tận, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc giải trừ hôn khế.
Bùi Khiếu Hành nói một cách đương nhiên: “Tộc của ta đã định trước là phải bảo vệ Thánh nữ qua nhiều thế hệ.”
Sói xám là những kẻ sống sót từ thời kỳ băng hà, trong quá trình tiến hóa lâu dài đã dần dần thích ứng với môi trường Trung Nguyên và cắm rễ tại hoàng thành. Trong vô số nhánh của tộc sói, phải kể đến Bùi gia bọn họ là thế lực kiên cường nhất, kéo dài không dứt. Tất cả những điều này đều nhờ vào sự phù hộ của thần linh.
Bởi vậy, bọn họ tuân theo sự chỉ dẫn của thần để bảo vệ Thánh nữ trong lời tiên tri. Trăm ngàn năm qua, luôn trung thành và tận tâm.
“Thê chủ là một phế vật không có thứ bậc, chẳng lẽ cũng là đối tượng mà thần linh muốn bảo vệ sao?”
Bùi Khiếu Hành chau mày, giọng điệu có ý bảo vệ: “Thê chủ dù có ngu dốt đến đâu cũng xuất thân từ nhà Thánh nữ, tự nhiên sẽ được tộc của ta bảo vệ.”
Dựa theo quy định, nam nữ đến tuổi của hai nhà đều phải đạt thành khế ước, hắn gả cho Thịnh Nhiễm là việc thuộc bổn phận.
“Giống như đệ đệ của ta sẽ trung trinh không đổi mà bầu bạn bên cạnh Thánh nữ, ta cũng sẽ đối với thê chủ như vậy.”
“Chậc.” Lăng Thụy nghiền ngẫm nhướng mày, nhắc đến đệ đệ của hắn lại càng cảm thấy thú vị: “Ngươi thân là con vợ cả trưởng nam, dị năng lại thuộc hàng đầu trong thế hệ, sao chuyện tốt như gả cho Thánh nữ lại bị hắn cướp mất?”
Bùi Khiếu Hành lướt nhìn hắn một cái, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
“Em trai ta thiên phú xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, trong tộc đề cử nó làm thú phu của Thánh nữ cũng là hợp lý, có gì mà nói là cướp hay không.”
Lăng Thụy cười nhạo: “Bằng trình độ gà mờ của đệ đệ ngươi, đột phá bậc năm còn khó khăn. Thiên phú trong miệng ngươi chính là cái tài ăn bám ba hoa sao?”
Hắn và đệ đệ của Bùi Khiếu Hành tuổi tác tương đương, đã từng giao đấu ở các trường tu luyện lớn nhỏ trong Trung Tâm Thành. Vị công tử ăn chơi trác táng này chưa bao giờ thắng nổi hắn.
“Bùi Khiếu Hành, với xuất thân và năng lực của ngươi, không đến mức phải lãng phí thời gian ở Chương Vĩ. Về tình về lý, người nên gả cho Thánh nữ phải là ngươi, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới.”
“Không có.” Bùi Khiếu Hành ngắt lời hắn, giọng điệu dần lạnh đi: “Chúng ta đã là thú phu của thê chủ, không nên có những suy nghĩ không nên có.”
“Sau này ở trong nhà chú ý lời nói việc làm, những lời ngươi vừa nói nếu để thê chủ nghe được, chắc chắn sẽ khiến nàng không vui.”