Hắn thu hồi tầm mắt, không tìm tòi nữa mà hỏi: “Thê chủ định làm gì vậy, có cần chúng ta giúp gì không?”
Loại vấn đề đơn giản này, Thịnh Nhiễm vẫn rất vui lòng cho biết.
[Mỡ để rán dầu, thịt nạc làm thịt khô.]
Rán dầu thì dễ, các bước tiếp theo Thịnh Nhiễm một mình có thể hoàn thành, còn thịt khô thì phức tạp hơn một chút. Nàng suy nghĩ một lát, nhờ Bùi Khiếu Hành đi hái một ít thù du, hoa tiêu, quả mơ và cải bẹ xanh ở gần đây để làm gia vị. Lại giao cho Lăng Thụy chẻ củi thành những que gỗ nhỏ để tiện xiên thịt phơi khô.
Bên ngoài vẫn còn mưa phùn, đường núi trơn trượt, Thịnh Nhiễm thật sự không yên tâm để Bùi Khiếu Hành một mình ra ngoài. Nhưng trong nhà không có một chút gia vị nào, chỗ có thể phát huy thực sự có hạn.
“Không sao, ta xuất phát ngay đây.”
Bùi Khiếu Hành hoàn toàn không để chút mưa này vào lòng. Khí hậu ở Chương Vĩ luôn luôn khắc nghiệt, bọn họ từng phải đội mưa gió lớn hơn thế này để ra ngoài, chỉ vì Thịnh Nhiễm muốn một đóa hồng còn đọng sương, nở hé để làm phấn trang điểm.
Yêu cầu oái oăm như vậy xảy ra nhiều lần, mấy thú phu còn lại đã sớm phẩy tay áo không làm nữa. Chỉ có Bùi Khiếu Hành cần cù chịu khó, làm theo lời nàng phân phó. Mệnh lệnh của thê chủ không thể trái, hắn chịu khổ một chút cũng không sao. Sau khi hái về nàng còn không hài lòng, còn muốn Bùi Khiếu Hành làm phấn trang điểm mới thôi. Hắn một hùng thú, làm chút việc nặng thì được, làm sao hiểu được những thứ này. Cuối cùng vẫn bị một trận đánh chửi xối xả.
Bùi Khiếu Hành chìm vào hồi ức, nhất thời hoảng hốt. Hoàn hồn lại mới phát hiện, Thịnh Nhiễm đã từ trong phòng mình lấy ra một chiếc mũ có rèm rộng vành, đang nhón chân đội lên cho hắn.
Đáy mắt Bùi Khiếu Hành hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt nặng nề dừng trên mặt nàng. Vẫn là người trước đây, làn da mang theo khuyết tật bẩm sinh. Vàng vọt nhăn nheo, đến nỗi thường xuyên bị người khác cười nhạo vẻ ngoài xấu xí. Mỗi khi Bùi Khiếu Hành vô tình nhìn thấy mặt nàng, trong lòng cũng sẽ có chút không thoải mái.
Nhưng gần đây chung sống lại thoải mái đến mức có thể khiến hắn bỏ qua lớp vỏ bề ngoài này. Dường như xuyên qua gương mặt quen thuộc, thậm chí có chút chán ghét này, hắn đang nhìn một người khác.
Trong ấn tượng, thê chủ vốn sẽ không quan tâm đến sự sống chết của bọn họ, càng không cần phải nói đến những chi tiết nhỏ như trời mưa thế này.
Bùi Khiếu Hành nắm lấy bàn tay đang giúp hắn chỉnh lại mũ, khóe môi cong lên một độ cong rất nhạt: “Thê chủ yên tâm, ta đi nhanh về nhanh.”