Khóe môi mím chặt lại, hắn nói ra một câu sự thật không mấy vui vẻ.
“Ngươi đang nảy sinh dục vọng với thê chủ?”
Bị vạch trần thẳng thừng, Lăng Thụy hoàn toàn xù lông, hư trương thanh thế mà bảo hắn bôi thuốc cho đàng hoàng.
“Nhất thời mất khống chế, lần sau sẽ không!”
Bùi Khiếu Hành nén cảm xúc xuống, yên lặng làm việc. Chỉ là lần này, hắn bắt chước theo cách làm của Thịnh Nhiễm, nhưng chỉ có tác dụng cầm máu cho vết thương. Hiệu quả chữa trị có cũng như không.
Lăng Thụy nhe răng trợn mắt mà kêu đau.
Bùi Khiếu Hành hỏi: “Vừa rồi lúc thê chủ bôi thuốc, ngươi có cảm nhận được bất kỳ dị năng nào không?”
Lăng Thụy cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại, nghiêm túc hồi tưởng rồi mới lắc đầu: “Thê chủ vẫn là một phế vật không có thứ bậc, có điều, quả thật có một luồng hơi thở rất thần bí truyền vào trong cơ thể ta.”
“Ta có thể cảm nhận được nó bắt nguồn từ chính bản thân thê chủ, không giống với dị năng, không cần tốn tâm sức để tu luyện, khống chế hay sử dụng, nó giống như…”
Hắn nói đến một nửa thì gò má ửng đỏ, giọng cũng thấp đi không ít: “Giống như mùi hương trên người nàng vậy, hòa làm một thể với thê chủ.”
Bùi Khiếu Hành nhìn bộ dạng vô dụng này của hắn, á khẩu không trả lời được, dứt khoát không nói tiếp nữa.
Cho nên thứ thật sự thần kỳ không phải là bản thân cỏ dại, cũng không nằm ở cách xử lý. Mà là Thịnh Nhiễm.
Có thể biến mục nát thành thần kỳ, hắn còn chưa bao giờ nghe nói đến chuyện hoang đường như vậy.
Bận rộn cả ngày, Thịnh Nhiễm mệt đến mức vừa đặt đầu xuống là ngủ thiếp đi. Lúc mở mắt ra lần nữa thì trời đã tờ mờ sáng, trong bếp đã bay tới mùi thịt. Nàng lắc lắc đầu, đứng dậy đi xem.
Bùi Khiếu Hành đang dùng cái bếp đất mà nàng đã dựng để hầm canh, động tác còn mới lạ nhưng cũng đã học được ra dáng ra hình. Chỉ xem một lần là có thể bắt tay vào làm, không hổ là thú nhân cao cấp có thiên phú hơn người.
Điều làm Thịnh Nhiễm kinh ngạc hơn nữa là, Lăng Thụy cũng đang ở một bên phụ giúp. Nguyên liệu được hắn dùng móng vuốt sắc bén cắt thành từng miếng nhỏ, còn tiện lợi hơn nhiều so với việc Thịnh Nhiễm dùng dao.
Một người ngay cả ăn cũng không muốn ăn, bây giờ lại ở bên cạnh phụ giúp, thật hiếm lạ. Cũng phải, đêm qua đã giúp hắn xử lý nhiều vết thương như vậy, nếu vẫn giữ thái độ tồi tệ đó thì quả thật không có lương tâm.
Nghĩ vậy, Thịnh Nhiễm tiến lên kiểm tra vết thương của Lăng Thụy.
“Thê, thê chủ…” Lăng Thụy cả người cứng đờ, không có mặt mũi nào mà cúi đầu nhìn nàng. Hắn đã sớm phát hiện ra Thịnh Nhiễm, mùi hương kia quá quyến rũ, hắn luôn có thể bắt được ngay từ đầu. Nhưng không ngờ nàng sẽ đột nhiên đi tới, còn đến gần như vậy.