Đến nội dung chính

Chương 3

admin 504 Chữ Cài Đặt

Nghe tiếng động, Bùi Khiếu Hành quay lại, giọng đã nhuốm vài phần lạnh lẽo khó chịu:

“Nếu thê chủ muốn trách phạt ta, chẳng cần lấy thân mình ra làm trò. Hay lần này, thê chủ lại muốn kiếm cớ, tiện tay hành hạ ta đến chết?”

Thịnh Nhiễm cuống quýt kéo tay hắn, vội viết trong lòng bàn tay: [Không muốn được bế là vì sợ chạm vào vết thương của ngươi. Trước kia ta sai, từ nay sẽ đổi. Trời đã tối, mau cùng nhau về nhà.]

Bùi Khiếu Hành khẽ chau mày.

Ngẩng đầu nhìn lên, giữa trưa thu, mặt trời tuy chẳng đủ ấm áp, nhưng vẫn sáng rõ. Tại sao nàng lại nói “trời tối”?

Ánh mắt hắn lặng lẽ rơi xuống đôi con ngươi vô hồn kia, rồi bỗng chốc hiểu ra.

“Thê chủ rơi xuống sông, mắt đã không nhìn thấy, miệng cũng chẳng thể nói sao?”

Giọng nói trầm thấp, lẫn theo một tia nguy hiểm như thể đang dò xét.
Lúc ấy, Thịnh Nhiễm mới giật mình nhận ra, không phải trời đã tối, mà chính đôi mắt nàng đã tổn thương đến mức mù lòa.

Mù và câm, hai sự thật này nàng không thể giấu mãi. Cắn răng gật đầu, Thịnh Nhiễm chỉ mong Bùi Khiếu Hành đừng truy hỏi thêm, kẻo bí mật xuyên không bị bại lộ.

Trong lúc lòng còn thấp thỏm bất an, bỗng vang lên vài tiếng gầm rú thảm thiết của dã thú. Khí lạnh căm căm bỗng chốc bao trùm, dị năng của Bùi Khiếu Hành tựa như lưỡi băng cắt ngang không khí.

Thịnh Nhiễm sợ đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, giọng điệu lạnh nhạt như không: “Chỉ là vài con thú biến dị, ta đã xử lý xong.”

Nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn, tim đập dồn dập. Trong khoảnh khắc ấy, nàng mới thấm thía, mảnh đại lục thú nhân này đối với mình nguy hiểm nhường nào.
Dẫu không bị thú dữ xé xác, nàng cũng có thể chết lặng lẽ dưới tay chính nam nhân đang kề bên.

Mà Thịnh Nhiễm đâu hay biết, đã từng có lúc, trong thâm tâm, Bùi Khiếu Hành thực sự muốn móc đi đôi mắt nàng.

Dưới ánh mặt trời, móng vuốt sói lóe lên tia sáng lạnh buốt.

Ánh mắt Bùi Khiếu Hành sâu thẳm như vực tối, ẩn chứa hiểm độc, từng tấc một hướng về đôi con ngươi vô hồn kia.

Không tránh né. Thật sự đã mù rồi sao?

Từ trước đến nay, hắn chưa từng có ý định lấy mạng Thịnh Nhiễm. Nhưng gần đây, căn nhà này ngập tràn hiểm họa:

Sư tử bị nàng dùng xích trói chặt, nhốt như dã thú trong phòng.

Quạ đen bị bẻ gãy đôi cánh, vĩnh viễn chẳng thể bay.

Cáo bị đánh đến hôn mê, đến giờ vẫn còn nằm trong y quán.

Người cá bị đem bán vào Túy Tiên Lâu với giá rẻ mạt, mặc người chà đạp.
Nếu kẻ kế tiếp là mình, vậy cớ gì hắn không ra tay trước?