Thịnh Nhiễm không ngờ hắn lại không biết xấu hổ đến vậy.
[Cho dù là ép buộc, cũng là ép ngươi trả tiền, không phải ép ngươi tái giá!]
Khi Bùi Khiếu Hành đuổi tới hiện trường, thế cục đã nghiêng về một phía. Mọi người đều thương xót cho sự “anh dũng hiến thân” của Chu Bạch Vịt, đồng thời lên án Thịnh Nhiễm ngang ngược vô lý, cầm một hòn đá mà cũng không biết xấu hổ đi lừa người.
Hắn sững người trong giây lát, thì ra thê chủ cũng không có cường cưới tân phu sao? Bọn họ không nghe được Thịnh Nhiễm nói, nhưng hắn có thể nghe thấy.
Đôi đồng tử đen kịt một lần nữa nhiễm lên ánh sáng, Bùi Khiếu Hành lúc này mới cảm thấy máu trong người khôi phục lại dòng chảy bình thường. Hắn đẩy đám đông ra, đột nhiên nắm lấy tay Thịnh Nhiễm.
“Đừng có mơ tưởng hão huyền.”
Giọng nói trầm tĩnh mà mạnh mẽ át đi tất cả những âm thanh khác, Bùi Khiếu Hành kiên định đứng bên cạnh nàng, trở thành cầu nối ngôn ngữ cho nàng.
“Thê tử của ta vốn dĩ không hề muốn cưới ngươi. Hành động hôm nay cũng không phải là dây dưa.”
“Nàng chỉ là đến đòi nợ, mời ngươi hoàn trả lại.”
Thịnh Nhiễm vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Bùi Khiếu Hành, điên cuồng gật đầu. Hắn hiểu nàng!
Nàng lấy lại giấy bút, cố gắng hồi tưởng, liệt kê ra từng món bảo vật mà nguyên chủ đã tặng cho Chu Bạch Vịt trong khoảng thời gian qua.
Cuối cùng viết xong một danh sách dài, Thịnh Nhiễm không chút khách khí mà dán lên trước mặt Chu Bạch Vịt, cơn tức trong lồng ngực hoàn toàn tan biến.
Toàn trường ồ lên, ánh mắt nhìn về phía Chu Bạch Vịt lập tức thay đổi. Cho nên con vịt này ở trước mặt thê chủ thì giả vờ ngoan ngoãn, chân thành, quay đầu lại đã nhận quà quý của nữ nhân khác!
Nhân lúc còn nóng, Thịnh Nhiễm hơi hé miệng, rõ ràng là muốn nói gì đó. Bùi Khiếu Hành nắm chặt tay nàng, giúp nàng biểu đạt: “Thiếu nợ thì phải trả, thiên kinh địa nghĩa.”
“Nếu như không tin, các ngươi cứ đến phòng hắn lục soát, đều có thể đối chiếu từng món một.”
Thịnh Nhiễm đứng một bên chỉ hận không thể vỗ tay tán thưởng. Bùi Khiếu Hành này cũng quá tuyệt vời rồi! Sao nàng nghĩ gì hắn liền nói nấy vậy!
Hoàn toàn là tâm hữu linh tê mà!
Người khác có lẽ không biết nhìn hàng, nhưng Lai Tiệp nhìn ra được, chỉ riêng mặt dây chuyền bằng ngọc mặc điền kia đã chắc chắn không phải là vật tầm thường. Thịnh Nhiễm cố nhiên có lỗi, nhưng Chu Bạch Vịt cũng không thể chối bỏ tội của mình. Trong bộ lạc xảy ra chuyện thế này thật sự đáng xấu hổ, nàng là con gái của tộc trưởng càng nên làm gương.
“Mời theo ta tới.” Nàng nghiêng người, chỉ đường cho Thịnh Nhiễm và Bùi Khiếu Hành.