Đến nội dung chính

Chương 27

admin 573 Chữ Cài Đặt

Vịt thú muốn chạy trốn, giây tiếp theo lại bị Thịnh Nhiễm bẻ quặt hai tay ra sau lưng, bắt trói lại.

“Trưởng lão cứu mạng! Ta không thể gả cho một nữ nhân ngang ngược như vậy!”

Hắn kêu trời kêu đất, vừa nói vừa giãy giụa. Thịnh Nhiễm ép hắn quỳ rạp trên mặt đất, một chân đạp lên lưng, lúc này mới chịu yên.

Lão nhân râu bạc đã thấy nhiều nên không lạ, hồ nghi nhìn chằm chằm Thịnh Nhiễm hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra: “Ngươi là cô nương từ trung tâm thành tới! Ngươi muốn cưới hắn làm thú phu sao?”

Người dân vây xem ngày càng đông, cho dù là ở đại lục thú nhân, hóng chuyện cũng là bản năng xã giao đã khắc sâu vào trong máu thịt.

“Không được đâu, cường cưới hùng thú đã có vợ, còn có vương pháp hay không!”

“Ai nói Thịnh Nhiễm đã thay đổi! Rõ ràng còn ác độc hơn trước đây, trực tiếp lôi người đến hôn khế đài!”
Thịnh Nhiễm không màng đến những âm thanh xung quanh, mặt không đổi sắc mà gật đầu.

Trưởng lão vuốt râu, đôi mày nhăn lại đến mức có thể kẹp chết một con muỗi: “Nhưng hắn đã có thê chủ, dựa theo pháp lệnh của bản quốc…”

Vừa dứt lời, vị thê chủ trong miệng ông liền hùng hổ xuất hiện.

“Đây là Chương Vĩ, không phải Trung Tâm Thành! Không phải là nơi để Thịnh Nhiễm ngươi làm càn!”

Nghe thấy giọng nói này, đám đông bất giác nhường ra một con đường.

Lai Tiệp mặt đầy giận dữ, đôi tai đen thẳng đứng, cái đuôi báo căng ra như roi, đôi đồng tử màu hổ phách dựng thẳng nhìn chằm chằm Thịnh Nhiễm, đáy mắt phảng phất như có lửa đang cháy.

Không hổ là con gái của tộc trưởng, vừa xuất hiện đã mang theo khí thế riêng.

Thịnh Nhiễm cảm nhận rất rõ ràng, con vịt thú dưới chân nàng cả người co rúm lại. Không phải là vui mừng vì thê chủ đến, mà là chột dạ.
Tâm tư nàng linh hoạt xoay chuyển, tức khắc sáng tỏ. Xem ra là lừa cả hai đầu. Một đầu lừa tiền, một đầu lừa tình cảm.

Thịnh Nhiễm không hề tức giận vì bị nhắm vào trước mặt mọi người, ngược lại còn ôn hòa cong khóe môi với Lai Tiệp. Nàng chính là muốn gây chuyện, gây càng lớn càng tốt. Cũng nhờ tiếng mắng của Lai Tiệp mà hơn nửa cư dân trong bộ lạc đều bị thu hút đến đây, đây không phải là chuyện mà một người câm như nàng có thể làm được.

Lai Tiệp bị nụ cười của nàng làm cho khó hiểu: “Ta cảnh cáo ngươi, Chu Bạch Vịt là thú phu của ta, ngươi đừng hòng cướp đi!”

Tiếng xấu của Thịnh Nhiễm ở Chương Vĩ lan xa, Lai Tiệp lần này đến đã chuẩn bị sẵn cho một trận ác chiến. Lại thấy Thịnh Nhiễm dễ nói chuyện mà gật đầu, giây tiếp theo liền thả vịt thú ra.
Cứ như vậy mà đồng ý rồi sao? Lai Tiệp chau mày, ánh mắt thêm một tầng xem xét.

“Tính, tính ngươi thức thời!” Chu Bạch Vịt mặt mày xám xịt từ dưới đất bò dậy, thay đổi một bộ mặt khác, hướng nàng bán thảm: “Thê chủ, ngài xem khuôn mặt tuấn tú này của ta, thiếu chút nữa là bị hủy hoại rồi…”