[Cảnh báo! Phát hiện ký chủ đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Hãy nhanh chóng giảm chỉ số hắc hóa của Bùi Khiếu Hành, rồi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong trạng thái an toàn!]
Một tiếng tích vang lên, tầm mắt nàng bỗng tối sầm lại.
Nụ cười trên môi Thịnh Nhiễm khựng lại. Lúc này nàng mới nhớ ra, bên cạnh mình vẫn còn một người. Lần mò nắm lấy bàn tay Bùi Khiếu Hành, nàng khẽ sững lại.
[Ủa, sao bàn tay này lại giống chân sói thế nhỉ? Mềm quá!]
[Nhưng hệ thống vừa cảnh báo, chẳng lẽ chỉ số hắc hóa của hắn lại tăng lên rồi? Mình đã lỡ chọc giận hắn ở chỗ nào sao?]
Toàn thân Bùi Khiếu Hành cứng đờ.
Nàng đang nói cái gì vậy? Rõ ràng là chữ, ghép lại thành câu, sao hắn lại chẳng hiểu gì. Hơn nữa, nàng vốn ghét cay ghét đắng những hình thú của bọn họ mà.
Vành tai Bùi Khiếu Hành nóng bừng, hắn im lặng thu lại những chỗ bén nhọn trên cơ thể.
Thịnh Nhiễm như vừa chạm được thứ gì vô cùng ưa thích, nắm chặt không buông, còn viết lên lớp thịt mềm:
[Ngươi có thể dắt ta về nhà không?]
Bùi Khiếu Hành hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên thế này. Hắn ậm ừ đáp một tiếng, còn chưa kịp mở miệng thì Thịnh Nhiễm bỗng buông tay.
[Thôi vậy, hắn ghét mình đến thế, lỡ chỉ số hắc hóa lại tăng thì nguy.]
“Ta…” Bùi Khiếu Hành nhìn bàn tay trống không, lạnh lùng hừ một tiếng. Quả nhiên là đang trêu đùa hắn.
Thịnh Nhiễm nghe rõ động tĩnh, trong lòng lại thấy khó hiểu.
[Mình có làm gì đâu, sao lại cảm giác như hắn không vui nữa!]
Bùi Khiếu Hành: “…”
Suốt dọc đường về, hắn lặng im không nói câu nào. Từ xa, tiếng gầm gào chấn động vang lên từ căn nhà tranh của họ. Tim Bùi Khiếu Hành chợt chùng xuống.
Đó là tiếng gầm đau đớn của dã thú khổng lồ, hòa lẫn những tiếng va đập chấn động, khiến người nghe hoảng sợ.
Thịnh Nhiễm theo bản năng lùi lại, nhưng trong mắt Bùi Khiếu Hành, hành động ấy lại hóa thành sự chán ghét. Hắn khẽ nhếch môi cười lạnh. Quả nhiên, vẫn chẳng khác xưa. Là hắn tự đa tình thôi, nàng sao có thể thay đổi?
[Chuyện gì vậy?] Không biết hỏi ai, Thịnh Nhiễm vội vàng gọi hệ thống.
Nhưng chưa kịp nhận hồi đáp, Bùi Khiếu Hành đã bật cười nhạt, lên tiếng giải thích thay cho nỗi nghi hoặc trong lòng nàng:
“Chẳng lẽ thê chủ đã quên? Chính người dùng xiềng sắt đặc chế trói chặt Lăng Thụy trong căn nhà rách nát kia, không cho ăn uống, chỉ để thưởng thức hắn từng bước hóa thú. Hay là, sau khi rơi xuống nước, thê chủ chẳng những mù và câm, mà cả ký ức cũng mất sạch rồi?”