Đến nội dung chính

Chương 1

admin 511 Chữ Cài Đặt

“Không phải giống cái ác độc Thịnh Nhiễm này chết rồi sao? Sao tự nhiên sống lại vậy?”

“Kẻ ác sống ngàn năm, rơi xuống sông mà vẫn vớt được về một mạng!”

“Khoan đã… mọi người nhìn xem, hình như nàng bị ngốc rồi? Không nói một câu nào, chỉ biết cười với chúng ta.”

“Phải chăng thật sự hóa ngốc rồi! Trước nay nàng chưa từng có thái độ hòa nhã với người trong tộc bao giờ.”

“Đáng đời! Có tới năm vị thú phu từ Hoàng Thành mà chẳng biết trân trọng. Ngày ngày đánh mắng, lại còn ra bờ sông mê hoặc Vịt phu của nữ nhi tộc trưởng! Đáng ra sớm nên ngã chết mới phải!”

Vừa tiếp nhận ký ức của thân thể này, Thịnh Nhiễm liền hiểu rằng mình đã xuyên đến một thế giới thú nhân xa lạ, nơi giống cái được tôn quý, còn giống đực lại hèn mọn, thấp kém.
Nguyên chủ là nhị tiểu thư của một gia tộc lớn tại Hoàng Thành.

Hai mươi năm trước, tế đàn đã tiên tri: “Một trăm năm mới xuất hiện một lần, Thánh Thú Cái sẽ được sinh ra tại Thịnh gia.”

Tin tức vừa truyền ra, cả đại lục chấn động.

So với muội muội xấu xí, không có hình thú, thì tỷ tỷ ngay khi chào đời đã thức tỉnh huyết mạch Bạch Khổng Tước, tự nhiên trở thành tiêu điểm của thiên hạ.

Nhờ danh tiếng ấy, nguyên chủ cưới được năm vị thú phu tuyệt sắc. Thế nhưng nàng chẳng biết quý trọng, luôn ghen tị với mọi thứ tỷ tỷ có.

Nàng từng đánh ngất vị hôn phu của tỷ tỷ, ép uống “Dịch mê tình”.

Sự việc bại lộ, có người tố cáo loại dịch này không chỉ gây ảo giác mà còn có thể lấy mạng người.

Nguyên chủ phạm trọng tội, bị đày đến vùng hoang dã, năm thú phu cũng bị buộc phải đi theo.
Trên đường lưu đày, nàng không hề hối cải, còn ngược đãi họ hết mức. Khi đặt chân tới Chương Vĩ bộ lạc thì càng không việc ác nào không làm.

Và đúng lúc tồi tệ nhất, Thịnh Nhiễm xuyên tới.

Nàng ho sặc sụa, nôn ra ngụm nước sông, ôm lấy thân thể ướt sũng. Tầm mắt mờ mịt, cổ họng không phát ra được một âm thanh, như thể đã câm, chỉ có thể mỉm cười với đám người vây quanh.

Nguyên chủ mang tiếng xấu khắp nơi, bị ghét bỏ là chuyện đương nhiên. Nhưng vẫn có người chịu ra tay cứu nàng lên bờ, Thịnh Nhiễm trong lòng rất cảm kích.

Giữa tiếng xôn xao “Ngốc rồi, Thịnh Nhiễm thành kẻ ngốc rồi!”, âm thanh bước chân từ xa dần trở nên rõ rệt.

Có vị đại thẩm tách đám đông đi tới, giọng sang sảng gọi ra phía sau:

“Ngay phía trước đây, mau đưa thê chủ nhà ngươi về, xem đầu óc thế nào.”
Chưa kịp hoàn hồn, Thịnh Nhiễm liền bị hơi thở lạnh lẽo vây lấy. Một vòng tay xa lạ ôm trọn, khiến toàn thân nàng bỗng chốc cứng đờ.