Ý thức dần trở nên nặng nề. Tiếng máy kéo và tiếng ba mẹ nói chuyện ngày càng xa, Lâm Yến Đường nhắm mắt, chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Trong bóng tối, cô lại trở về sườn dốc.
Sau cú đẩy, nguyên chủ lăn qua bụi gai, cành khô cào rách tay, vạt váy mắc vào cỏ dại rồi bị xé bung. Cuối cùng, trán cô đập mạnh vào mỏm đá, máu nóng chảy xuống mi mắt.
Lâm Thu Cúc đứng phía trên nhìn xuống, sắc mặt trắng bệch.
“Yến Đường?”
Người dưới sườn dốc không đáp lại.
Lâm Thu Cúc lập tức xoay người bỏ chạy.
Không lâu sau, một người đàn ông xuất hiện trên đỉnh dốc. Anh chỉ nhìn một lần rồi men theo sườn đất trượt xuống, mặc đá vụn và bụi đất bám đầy ống quần.
Anh quỳ xuống kiểm tra hơi thở của cô.
“Lâm Yến Đường?”
Nguyên chủ không thể đáp lời.
Người đàn ông cởi áo ngoài, ép lên vết thương trên trán cô rồi bế cô lên. Trên người anh có mùi nắng, mồ hôi cùng hương lá thuốc hơi đắng.
“Đừng ngủ.”
Giọng anh vang sát bên tai.
“Lâm Yến Đường, mở mắt ra.”
Nguyên chủ cố hé mắt. Ánh nắng phía sau quá chói, cô chỉ nhìn thấy quai hàm lạnh lùng cùng một vết sẹo mờ gần cổ tay.
Anh ôm cô đi suốt quãng đường về thôn. Có lẽ sợ động vào vết thương, bước chân anh rất vững, cánh tay giữ cô cũng chưa từng buông lỏng.
Khi cánh cổng nhà họ Lâm thấp thoáng hiện ra trước mắt, ý thức của nguyên chủ đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Sau đó, ký ức đứt đoạn.
Lâm Yến Đường đột ngột mở mắt.
Trước mắt là trần nhà cũ kỹ đã ngả màu, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
“Yến Đường?”
Khương Châu Ý ghé lại.
“Con tỉnh rồi? Có phải đau lắm không?”
Lâm Yến Đường chớp mắt vài lần mới nhận ra mình đã đến bệnh viện huyện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận cô chỉ bị chấn động và mất máu, mọi người mới thở phào.
“Vết thương trên trán khá sâu, phải khâu lại. May mà chưa tổn thương tới xương. Tối nay ở lại theo dõi, nếu không sốt và không nôn thì sáng mai có thể về.”
Nghe đến chữ “khâu”, sắc mặt Khương Châu Ý trắng đi.
“Bác sĩ, có cách nào không khâu không? Con gái tôi sợ đau.”
“Không khâu thì vết thương khó lành, nguy cơ nhiễm trùng còn cao hơn.”
Khương Châu Ý không nói nữa, chỉ nắm chặt tay con gái.
Lúc sát trùng, Lâm Yến Đường đau đến mức toàn thân căng cứng, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Khương Châu Ý để mặc cô bấu đỏ tay mình, miệng liên tục dỗ dành: “Không sao, mẹ ở đây. Đau thì con cứ cắn mẹ cũng được.”
Lâm Yến Đường chỉ quay mặt đi, nước mắt vì đau không ngừng trào ra.