“Ba, máy kéo tới rồi. Em gái sao rồi?”
Đó là anh cả Lâm Đình Khiêm.
“Đưa em con lên bệnh viện trước.”
Khương Châu Ý nghe vậy mới buông Lâm Thu Cúc ra. Bà lấy chăn bông mỏng bọc kín con gái rồi cùng chồng cẩn thận đưa cô lên xe.
Trước khi đi, bà quay sang dặn Lâm Đình Triệt: “Thằng hai, đưa nó về nhà nhánh trưởng.”
Lâm Thu Cúc ôm gương mặt sưng đỏ, khóc đến không thở nổi.
Khương Châu Ý lạnh lùng nhìn cô ta.
“Nói với mẹ mày, chờ tao đưa Yến Đường từ bệnh viện về. Chuyện hôm nay, tao sẽ tính rõ với chị ta.”
Tiếng máy kéo gầm lên, cuốn theo bụi đất mù mịt.
Lâm Yến Đường nằm trên lớp chăn trải trong thùng xe, nhìn mái nhà họ Lâm dần lùi xa.
Cô biết chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Lời nói dối đã bị vạch trần, nhưng nguyên nhân thật sự khiến Lâm Thu Cúc đẩy nguyên chủ xuống sườn dốc vẫn còn bị che giấu.
Hơn nữa, người đàn ông đã đưa cô ra khỏi nơi ấy rốt cuộc là ai?
Giữa cơn xóc nảy, hình ảnh một vết sẹo mờ gần cổ tay lại hiện lên trong đầu cô.
Tiếng máy kéo vang ầm ĩ trên con đường đất.
Lâm Yến Đường nằm trên lớp chăn bông mỏng ở thùng xe, đầu được Khương Châu Ý ôm vào lòng. Mỗi khi bánh xe cán qua ổ gà, vết thương trên trán lại đau giật.
“Đình Khiêm, con lái chậm một chút!” Khương Châu Ý vừa che nắng cho con gái vừa giục.
Lâm Đình Khiêm giảm tốc độ ngay.
Ba Lâm lại sốt ruột: “Chậm quá bao giờ mới tới bệnh viện?”
“Ông giỏi thì xuống khiêng con gái chạy tới huyện đi!”
Ba Lâm im lặng. Ông nhìn con gái, muốn hỏi cô còn đau không nhưng lại sợ bắt cô nói chuyện, cuối cùng chỉ cởi áo khoác, cuộn lại đặt bên cạnh chắn gió.
Lâm Yến Đường nhìn động tác vụng về ấy, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Trong ký ức của nguyên chủ, ba Lâm là người trầm lặng. Ngoài miệng ông luôn mắng con gái được nuông chiều đến hư, nhưng thật ra vẫn nâng niu cô như trứng mỏng. Lần nào cô muốn gì, ông cũng lén tìm cách đáp ứng. Chiếc váy nguyên chủ mặc hôm qua cũng do ông nhờ người mua từ huyện về.
Nghĩ tới sợi chỉ đỏ trong móng tay, ánh mắt Lâm Yến Đường dần lạnh xuống.
Lâm Thu Cúc nói mình chỉ đẩy người theo phản xạ. Nhưng trước khi ra tay, cô ta đã siết cổ tay nguyên chủ rất lâu, còn nói Hứa Văn Kỳ chưa từng thích cô, tất cả những gì chi thứ hai có được đều thuộc về nhánh trưởng.
Sau đó, Lâm Thu Cúc nhìn xuống mỏm đá dưới sườn dốc rồi mới đẩy.
Đó không phải hành động vô ý.
Đáng tiếc, không ai chứng kiến khoảnh khắc ấy. Mảnh giấy đã bị xé, ký ức của nguyên chủ lại chưa hoàn chỉnh. Chỉ dựa vào lời kể của cô, không thể chứng minh Lâm Thu Cúc muốn giết người.
Cô không thể nóng vội. Muốn Lâm Thu Cúc hết đường chối cãi, cô phải bắt tận tay, day tận mặt.
Muốn biết Lâm Thu Cúc đang che giấu điều gì, trước tiên cô phải sống sót và hiểu rõ thế giới này.