Đến nội dung chính

Chương 20: Đây là ngươi làm trái bổn phận

admin 490 Chữ Cài Đặt

Dùng xong bữa ăn khuya, lại có một người không ngờ tới xuất hiện.

Nam tử thân hình cao lớn, mày kiếm mắt tinh, mặc trên người bộ y phục tuần tra màu đen, bên hông đeo bội đao, hổ khẩu lờ mờ lộ ra một vết sẹo cũ, đó chính là Hoắc Bình, thống lĩnh Cấm vệ quân trong cung.

“Bái kiến bệ hạ, Ôn đại nhân.”

Hoắc Bình thu lại sát khí hung tợn giữa mày, khí thế vẫn không hề giảm sút lúc hành lễ.

Ánh mắt y lướt qua hai người, cúi đầu nói: “Thuộc hạ lơ là, để kẻ gian lọt vào hoàng cung, kinh động đến bệ hạ và Ôn đại nhân, mong bệ hạ thứ tội.”

Vào ngày Ôn Hạc Miên dẫn người tiến cung, nàng từng chạm mặt Hoắc Bình.

Vị thống lĩnh Cấm vệ quân này tuy lạnh lùng, nhưng là một người thuộc phe bảo hoàng trung thành tận tâm.

Lúc Ôn Hạc Miên giơ lệnh bài ra, y cũng lập tức phản ứng, trợ giúp nàng một tay. Có điều tính đến thời điểm hiện tại, đây là lần đầu tiên y diện kiến Tạ Lang.
Ánh mắt Tạ Lang lạnh lẽo, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm như một đầm nước sâu chăm chú nhìn y, không hề lộ ra nửa phần sợ hãi, gằn từng chữ: “Đây là ngươi làm trái bổn phận.”

Hoắc Bình khẽ híp mắt lại.

Trước khi đến đây, y đã biết về Tạ Lang.

Một hoàng tử xuất thân từ lãnh cung, tính tình nhút nhát, chữ nghĩa một chữ bẻ đôi không biết, đi ra ngoài cũng phải lẽo đẽo theo sau lưng Ôn Hạc Miên.

Nghe nói chỉ là một khúc gỗ mục không thể chạm trổ, nhưng sau khi diện kiến, lại khiến người ta cảm thấy có chút khác thường.

Thay vì gọi là bù nhìn, không bằng gọi là giống như một con sói con rình rập trong bóng tối, chỉ trực chờ đến lúc trưởng thành, rồi sẽ một nhát cắn đứt yết hầu kẻ thù.

“Thuộc hạ biết tội, bệ hạ muốn xử phạt thế nào?”

“Theo luật lệ trong cung, đánh năm mươi trượng, phạt bổng lộc một năm.” Tạ Lang nói với sắc mặt hờ hững, sâu trong đáy mắt không nhìn thấu nổi một tia ý cười nào: “Có điều Hoắc đại nhân có công vất vả, nể tình ngài là lần đầu phạm lỗi, miễn hình phạt trượng.”
Hoắc Bình cười thầm trong bụng, càng cảm thấy vị tiểu hoàng đế này có chút thú vị.

Cấm vệ quân trực tiếp dưới quyền của hoàng đế. Chuyến đi hôm nay, mục đích của y đúng là muốn thăm dò tình hình, nhìn vào ánh mắt u ám khó lường của vị tiểu hoàng đế, đáy lòng vô thức có chút chấn động.

Vừa đấm vừa xoa, mưu kế của bậc đế vương, e rằng còn lợi hại hơn cả phụ hoàng của hắn.