Đến nội dung chính

Chương 41

admin 548 Chữ Cài Đặt

[Hệ thống chiết xuất chuẩn bị khởi động. Mục tiêu: Lô hội tự nhiên, ngọc trai biển sâu, tinh chất hoa nhài. Thời gian dự kiến: 10 phút.]

Bảng điều khiển màu xanh lam nhạt chỉ một mình Khương Vãn nhìn thấy hiện lên giữa không trung. Ở hòn đảo nắng cháy da người này, quân tẩu nào cũng khổ sở vì làn da đen sạm, bong tróc. Sản phẩm cuối cùng cô tung ra trước khi rời đi, chắc chắn phải là một quả bom nổ chậm quét sạch túi tiền của mọi người.

Nắng trưa ngày hôm sau rải một lớp vàng rực như lửa xuống sân sinh hoạt chung của khu gia thuộc hải quân. Dưới bóng râm của cây đa cổ thụ, hơn chục chị dâu đang túm tụm ngồi khâu vá, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Tô Thanh Thanh lật cổ áo sơ mi, xót xa nhìn mảng da sau gáy đỏ ửng, bỏng rát: “Nắng tháng sáu năm nay độc quá. Mới ra chợ hải sản một buổi sáng mà da thịt như bị lột đi một lớp. Các chị xem, rát không chịu nổi.”
Một chị dâu luống tuổi chép miệng, vỗ bồm bộp chiếc quạt mo cau: “Biển đảo thì phải chịu thôi. Bôi mỡ lợn hay bôi dầu dừa cũng dính nhớp nháp, tối ngủ chồng còn chê hôi.”

Đúng lúc đám đông đang thở ngắn than dài, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên con đường rải sỏi. Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía trước. Khương Vãn mặc một chiếc váy hoa nhí dáng chữ A thắt eo bồng bềnh, mái tóc đen nhánh uốn lượn từng lọn xõa tung trên bờ vai.

Dưới ánh nắng gay gắt, làn da của cô trắng phát sáng, trong suốt tựa như ngọc mỡ cừu, không hề tìm thấy chút tì vết hay dấu hiệu ăn nắng nào. Mùi hương hoa nhài thanh khiết, mát lạnh tỏa ra từ người cô lập tức xua tan đi cái nóng hầm hập của trưa hè.

Đám chị dâu ngồi dưới gốc cây đều vô thức ngừng động tác trên tay, lén lút trố mắt nhìn làn da trơn nhẵn đầy quyến rũ của cô, đáy mắt không giấu nổi sự ghen tị cùng ngưỡng mộ. Cùng sống trên một hòn đảo, cùng hứng chịu thứ gió biển mặn chát, tại sao vợ của Diêm vương sống lại càng ngày càng kiều diễm, tư nhuận đến mức có thể vắt ra nước thế này?
“Vãn Vãn, em không sợ nắng sao mà giờ này còn chạy ra ngoài?” Tô Thanh Thanh vội vàng vẫy tay gọi cô vào trong bóng râm.

Khương Vãn mỉm cười ngọt ngào, đặt chiếc làn mây đan tinh xảo xuống mặt bàn đá. Cô từ tốn lấy ra một lọ gốm sứ trắng muốt to bằng nửa lòng bàn tay, mở nắp. Một thứ mùi hương thanh mát kết hợp giữa lô hội và ngọc trai lập tức lan tỏa, len lỏi vào khứu giác của từng người.

“Chị Thanh Thanh, chị đưa gáy đây em xem nào.” Khương Vãn dùng ngón tay út thon dài, múc một chút chất kem màu trắng đục, mịn màng như bơ trượt lên phần da đỏ tấy của Tô Thanh Thanh.