“Ngày mai em bàn giao lại chỗ này cho uỷ ban đi.” Giọng nói của anh vang lên bên tai cô, bình thản nhưng mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.
Khương Vãn sững người, buông thõng lọ thủy tinh trên tay xuống mặt bàn, hàng mi cong vút chớp chớp liên tục. Cô xoay người lại trong vòng tay anh, đôi mắt hoa đào long lanh ứa ra một tầng sương mỏng, ngón tay bấu chặt lấy vạt áo quân phục của anh.
“Anh vừa nói gì cơ? Em vừa tốn bao nhiêu công sức bắt phó quan Lục dọn dẹp, xưởng chưa mở ngày nào, anh bắt em đóng cửa?”
Nhìn dáng vẻ xù lông như con mèo nhỏ bị giành mất đồ ăn của cô, cơ bắp trên cánh tay Hoắc Đình Tiêu khẽ thả lỏng. Ngón tay thô ráp của anh vuốt ve gò má nhẵn nhụi trắng bóc, miết nhẹ lên giọt mồ hôi li ti vương trên chóp mũi cô.
“Tổng bộ vừa hạ lệnh.” Hoắc Đình Tiêu rũ mắt nhìn cô, giọng điệu hạ thấp xuống vài tông, mang theo sự yêu chiều: “Tuần sau, anh chuyển công tác về căn cứ tại Thâm Thành. Vãn Vãn, chúng ta sẽ lên thành phố.”
Đôi mắt hoa đào đang ầng ậc nước của Khương Vãn lập tức mở to, tia sáng rực rỡ lóe lên dập tắt toàn bộ sự ủy khuất vừa nhen nhóm.
Thâm Thành! Đó là trung tâm kinh tế sầm uất bậc nhất vào những năm chín mươi, nơi tiền tài chảy như nước, người giàu có đếm không xuể. So với việc bán từng hũ kem lắt nhắt ở hòn đảo nghèo nàn này, Thâm Thành chính là mỏ vàng khổng lồ chờ cô đến khai thác.
“Thật sao?” Khương Vãn kiễng gót chân, vòng hai cánh tay trắng muốt ôm chầm lấy cổ anh, vui vẻ cọ xát khuôn mặt mềm mại vào gò má góc cạnh: “Vậy em sẽ mở một cửa hàng mỹ phẩm lớn nhất Thâm Thành, làm phu nhân giám đốc!”
Hoắc Đình Tiêu hừ lạnh một tiếng, vòng tay siết chặt lấy eo cô nâng lên cao, ép cơ thể cô dán sát vào vùng bụng dưới phẳng lì đang căng cứng của mình.
“Phu nhân giám đốc? Có phải em quên mất mình là phu nhân của ai rồi không?”
Anh cúi đầu, há miệng ngậm lấy vành tai trắng trẻo của cô, hàm răng sắc bén cố tình cắn nhẹ một cái. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến Khương Vãn nấc lên một tiếng nũng nịu. Cô vội vã đưa tay đẩy lồng ngực anh ra, khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng lên dưới ánh đèn vàng vọt.
“Anh buông em ra, sáp ong trong nồi khét hết bây giờ!” Khương Vãn vùng vẫy tuột xuống mặt đất, cầm lấy chiếc muỗng gỗ khuấy đều chảo sáp, trong đầu nhanh chóng nảy số.
Chỉ còn một tuần nữa là rời đảo. Dù Hoắc Đình Tiêu đã giao toàn bộ sổ tiết kiệm cho cô, nhưng để lập nghiệp ở thành phố lớn, cô cần một khoản vốn riêng lưu động. Khương Vãn chớp mắt, một ý tưởng lóe lên.